Gần 20 học sinh nhập viện vì ăn món nộm tự làm

(Dân trí) - Gần 20 học sinh lớp 6C Trường THCS Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) đã được nhà trường đưa đến trạm xá xã để điều trị sau khi phát hiện một số em bị đau bụng. Nguyên nhân được xác định, học sinh đã ăn món nộm tự làm trong tiết công nghệ, thực hành.

Thông tin bạn đọc cung cấp cho Dân trí cho hay: Sáng 24/2, sau khi thực hành làm món nộm xong, giáo viên đã cho học sinh ăn luôn sản phẩm dẫn đến tình trạng nhiều học sinh phải nhập viện.

Trường THCS Đồng Tâm nơi xảy ra vụ việc
Trường THCS Đồng Tâm nơi xảy ra vụ việc.

Để tìm hiểu thêm về việc này, ngày 25/2, phóng viên Dân trí đã có mặt tại Trung y tế xã Đồng Tâm để nắm bắt tình hình. Mặc dù sự việc diễn ra ngày hôm qua nhưng trưa ngày 25/2 vẫn còn 6 em phải điều trị tại đây. Các bậc phụ huynh cho biết: Ngày hôm qua, sau khi điều trị thấy sức khỏe ổn định, trung tâm y tế xã đã cho học sinh về nhà. Tuy nhiên vào sáng nay, khi đến trường để học, một số em có triệu chứng đau bụng trở lại nên nhà trường lại tiếp tục đưa vào điều trị.

“Sau khi kiểm tra và chấm điểm các nhóm, cô giáo đã dặn không ăn. Nhưng vì sản phẩm khá bắt mắt, nhiều bạn vừa đói vừa tiếc món mình làm ra không được dùng nên giờ ra chơi gần như cả lớp đều ăn nộm vừa làm” - học sinh Trịnh Thị Thu Phương, lớp 6C hiện đang nằm điều trị tại Trung tâm y tế xã Đồng Tâm cho biết.

Phụ huynh chăm sóc con tại Trung tâm y tế xã Đồng Tâm (ảnh chụp trưa ngày 25/2).
Phụ huynh chăm sóc con tại Trung tâm y tế xã Đồng Tâm (ảnh chụp trưa ngày 25/2).

Trao đổi thêm với phóng viên Dân trí, cô Nguyễn Thị Thúy - Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Tâm cho biết thêm: “Mặc dù học sinh có đi găng tay trong khi làm nhưng do tiết học đầu giờ sáng, một số em chưa ăn gì nên giáo viên lo chất dấm trong món nộm có thể ảnh hưởng không tốt tới đường tiêu hóa của học sinh. Chúng tôi cũng đã gửi mẫu nộm cho Trung tâm y tế xã và xác định không có chất độc hại”.

Theo tìm hiểu, ít phút sau khi nghe tin một số học sinh kêu đau bụng, các em được cô giáo chuyển lên phòng y tế nhà trường. Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Thị Thúy đi qua phòng y tế thấy tình hình như vậy và yêu cầu chuyển ngay các học sinh ra Trung tâm y tế xã. Giáo viên chủ nhiệm báo tình hình để phụ huynh cùng ra chăm sóc cho con.

Liên quan đến thông tin giáo viên không chuyên trách nhưng được phân công dạy công nghệ, thực hành, cô Thúy chia sẻ: “Trường có một giáo viên công nghệ nhưng đang trong thời gian nghỉ sinh. Vì đối với lớp 6 kiến thức bộ môn này chủ yếu liên quan đến nữ công gia chánh, cắm hoa nghệ thuật… nên nhà trường đã bố trí cho cô H. - giáo viên hợp đồng dạy môn Văn đảm nhận”.

“Sau sự việc xảy ra nhà trường đã nghiêm túc nhắc nhở giáo viên giám sát kĩ lưỡng quá trình sơ chế món ăn của học sinh. Nếu xét thấy không nên để trò ăn thì phải theo sát, không để nhắc rồi học sinh vẫn ăn” - hiệu trưởng Trường THCS Đồng Tâm bộc bạch.

Về việc có một số học sinh nhập viện trở lại, Ban giám hiệu trường THCS Đồng Tâm cho biết: Đây là những em đã nhập viện vào ngày 24/2. Theo yêu cầu của bác sĩ thì các em cần ăn những món dễ tiêu hóa cho đến khi đường ruột ổn định. Tuy nhiên có một số em đã không chấp hành mà vẫn dùng những món ăn khó tiêu dẫn đến đau bụng trở lại. Hiện tại sức khỏe của các em ổn định bình thường, trung tâm y tế xã tiến hành truyền dịch để đảm bảo không bị mất nước.

Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Tâm cho biết thêm: Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo cáo phòng giáo dục để xin ý kiến chỉ đạo khi xảy ra phát sinh phức tạp. Tuy nhiên do mức độ chỉ ở mức bình thường nên hiện tại nhà trường và phụ huynh vẫn tiếp tục theo dõi sức khỏe của học sinh, nếu phát hiện bất thường sẽ có hướng giải quyết ngay.

Nguyễn Hùng