Gần 100 nhà khoa học dự Hội nghị ngôn ngữ học máy tính lớn nhất châu Á

(Dân trí) - Ngày 11 đến 13 tháng 10 năm 2019, tại Hà Nội, trường Đại học FPT đăng cai Hội nghị quốc tế về ngôn ngữ học máy tính – PACLING 2019. Đây là lần đầu tiên hội nghị có quy mô và uy tín lớn nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về lĩnh vực này được tổ chức tại Việt Nam.

FPT và nỗ lực khai phá tiềm năng Việt trên bản đồ công nghệ toàn cầu

Trở thành trường đại học Việt Nam đầu tiên đăng cai tổ chức một hội nghị chuyên sâu tầm cỡ quốc tế trong lĩnh vực ngôn ngữ học máy tính, trường ĐH FPT đã khẳng định uy tín đối với cộng đồng học thuật trong và ngoài nước, đồng thời đặt một dấu mốc mới trong chiến lược thúc đẩy nghiên cứu khoa học, với mục tiêu trở thành nơi quy tụ, tập hợp và phát triển nhân tài trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ.

Đây cũng là một trong những hoạt động của FPT nhằm góp phần hiện thực hóa công cuộc đào tạo nguồn nhân lực số chất lượng cao cho Việt Nam. Với vị thế tiên phong trong việc cập nhật các xu hướng công nghệ mới, việc tổ chức PACLING chính là một trong những nỗ lực của FPT để khai phá tiềm năng Việt Nam trên bản đồ khoa học công nghệ toàn cầu.

TS. Nguyễn Khắc Thành, Hiệu trưởng Đại học FPT, trưởng BTC PACLING 2019 cho biết: “Trường Đại học FPT đã và đang triển khai ba chính sách lớn nhằm khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học: tổ chức các hội thảo nội bộ, khuyến khích bằng tài chính dành cho cá nhân có báo cáo xuất sắc trong và ngoài nước, và triển khai các hội nghị khoa học lớn, điển hình như Hội nghị quốc tế PACLING lần này”. Đại diện trường cũng tiết lộ, tổng số tiền thưởng dành cho các bài báo khoa học của Tổ chức giáo dục FPT trong năm 2019 là xấp xỉ 2 tỷ đồng.

Gần 100 nhà khoa học dự Hội nghị ngôn ngữ học máy tính lớn nhất châu Á - 1
TS. Nguyễn Khắc Thành, Hiệu trưởng trường ĐH FPT, phát biểu khai mạc Hội nghị

PACLING lần thứ 16 quy tụ gần 100 nhà khoa học thuộc hàng chục trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp hàng đầu châu Á – Thái Bình Dương (Nhật Bản, Canada, Ấn Độ, Australia, Trung Quốc,…) cùng nhiều diễn giả uy tín đến từ các nước có nền khoa học cơ bản phát triển mạnh như Anh, Pháp, Ireland.

Đã có hơn 40 bài báo cáo chuyên sâu được trình bày tại Hội nghị, trong đó các chuyên gia công nghệ, giảng viên FPT đóng góp 4 bài với những đề tài mang tính ứng dụng cao như “Duyệt tự động nội dung bình luận trực tuyến bằng học máy” – Giải quyết vấn đề duyệt bình luận tự động cho báo điện tử (Ông Đặng Hoàng Vũ – Giám đốc khoa học – Ban công nghệ FPT) hay “Nghiên cứu về các phần mix domain dialogue” (Ông Lương Chí Thọ - Ban công nghệ FPT) - ứng dụng trong chatbot.

PACLING 2019 giúp cộng đồng khoa học công nghệ Việt Nam được cập nhật những xu hướng mới của thế giới, các nghiên cứu chuyên sâu có giá trị cho sự phát triển của nền khoa học công nghệ Việt Nam, góp phần thúc đẩy ứng dụng ngành Ngôn ngữ học máy tính trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học, giáo dục… Cụ thể như thiết kế hệ thống nhận diện giọng nói, hệ thống trả lời giọng nói tự động, công cụ tìm kiếm web, trình soạn thảo văn bản, tài liệu giảng dạy về ngôn ngữ,…

Gần 100 nhà khoa học dự Hội nghị ngôn ngữ học máy tính lớn nhất châu Á - 2
Hội nghị quy tụ gần 100 nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia trên thế giới

PACLING có quy mô và uy tín ra sao?

Được tổ chức lần đầu năm 1989 tại Melbourne (Australia), Hội nghị quốc tế PACLING là diễn đàn lớn nhất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương để trao đổi, chia sẻ các nghiên cứu về ngôn ngữ học máy tính, một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành giữa Ngôn ngữ học và Khoa học máy tính.

Trên bảng xếp hạng của CORE (CORE Conference Ranking – bảng xếp hạng các hội nghị lớn trong lĩnh vực điện toán), Pacling được chấm 3/5 sao và xếp loại B, nghĩa là “một hội nghị có chất lượng tốt và được đánh giá cao trong ngành”.

Trong giai đoạn 1997 – 2005, các báo cáo từ Pacling được xuất bản bởi tạp chí Computational Intelligence – một ấn phẩm có uy tín trong lĩnh vực khoa học máy tính. Còn từ 2015 đến nay, tất cả các báo cáo sẽ được tập hợp và in trong một ấn phẩm của NXB Springer, một NXB được đánh giá cao trong giới.

PACLING đã từng được tổ chức bởi các trường đại học hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương như Đại học Alberta (Australia), ĐH Bang New Mexico (Mỹ), Học viện công nghệ Kyushu (Nhật Bản).

Gần 100 nhà khoa học dự Hội nghị ngôn ngữ học máy tính lớn nhất châu Á - 3
BTC và Hội đồng chuyên môn Hội nghị tại lễ khai mạc PACLING 2019

Đặc biệt, PACLING lần thứ 16 có sự tham dự của bốn nhà khoa học đầu ngành về xử lý ngôn ngữ tự nhiên đến từ ĐH Tohoku, Viện Công nghệ Truyền thông và Thông tin quốc gia Nhật Bản, Viện Toán học Thống kê Tokyo (Nhật Bản) và ĐH Liverpool (Anh).

Trưởng Ban Tổ chức Pacling 2019 là TS. Nguyễn Khắc Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học FPT, GS. Koiiti Hasida - ĐH Tokyo và GS. Satoshi Tojo - Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản. Hội đồng chuyên môn có sự tham gia của 2 nhà khoa học Việt Nam là ông Nguyễn Lê Minh, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản và ông Phan Xuân Hiếu, Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội làm Đồng Chủ tịch.