English Champion 2017: Hơn cả một cuộc thi Anh ngữ

Vậy là, sau gần 2 tháng tranh tài sôi nổi, Cuộc thi English Champion 2017 đã khép lại bằng một Vòng Chung kết kịch tính, hấp dẫn với các hoạt động Nhà chung, phần thi hùng biện, tranh biện với BGK của 10 thí sinh xuất sắc nhất toàn quốc. Ngày 2/4, sau phần thi thuyết trình, tên của 5 Quán quân các khối thi đã được xướng lên, trong sự hài lòng, trong sự vỡ òa cảm xúc và ít nhiều sự nuối tiếc…

Khát vọng kiến tạo tương lai, kiến tạo thế giới

Từ ngày 31/3 đến 1/4 các thí sinh đã có nhiều hoạt động học tập, đào tạo, vui chơi đáng nhớ khi tham gia Nhà chung.

English Champion 2017: Hơn cả một cuộc thi Anh ngữ - 1

English Champion 2017: Hơn cả một cuộc thi Anh ngữ - 2

Ngày đầu tiên, các thí sinh được tham gia nhiều hoạt động teambuilding sôi nổi và có chuyến dạo chơi thú vị tại các điểm du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh trước khi trở về khách sạn Liberty Central
Ngày đầu tiên, các thí sinh được tham gia nhiều hoạt động teambuilding sôi nổi và có chuyến dạo chơi thú vị tại các điểm du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh trước khi trở về khách sạn Liberty Central


Các thí sinh đã có những bữa ăn vui vẻ tại Hoàng Yến Buffet (trực thuộc Hoàng Yến Group) và Gà rán Popeyes

Các thí sinh đã có những bữa ăn vui vẻ tại Hoàng Yến Buffet (trực thuộc Hoàng Yến Group) và Gà rán Popeyes

Trong ngày thứ 2, các thí sinh bước vào phần đào tạo kỹ năng mềm dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia của Học viện IvyPrep
Trong ngày thứ 2, các thí sinh bước vào phần đào tạo kỹ năng mềm dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia của Học viện IvyPrep

Sáng 2/4, các thí sinh đã bước vào Vòng thi thuyết trình và trình bày ý tưởng sáng tạo. Top 10 của English Champion 2017 đã tiếp tục chứng tỏ được khả năng, bản lĩnh khi đối mặt với những chủ đề rất thời sự tại hội trường RISS (Renaissanse International School Saigon).

Ở Khối 4, với chủ đề “Độ tuổi thích hợp nhất để học tiếng Anh và quan điểm của các bạn về tiếng Anh sẽ thay đổi cuộc sống”, cả hai thí sinh đều đưa ra những lập luận rất khoa học và gần gũi. Cả thí sinh Trần Tiểu Băng (Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm – TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Chính Nam Khánh (Trường Ngôi Sao Hà Nội) đều cho rằng nên học Tiếng Anh từ nhỏ, bởi “bộ não trẻ”, cùng đi sâu vào phân tích khả năng tiếp thu, bắt chước… của bộ não người khi còn trẻ, khiến cả khán phòng thích thú.

Về lợi ích của Tiếng Anh, Tiểu Băng cho biết: “Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới và là ngôn ngữ chính thức ở 53 quốc gia. Hãy tưởng tượng xem nếu nói được tiếng Anh thì bạn có thể đi xa đến đâu? Tiếng Anh giúp chúng ta hiểu được những thông tin quan trọng trên truyền hình, trong sách vở, ngoài đường phố mà không cần phiên dịch. Thêm vào đó, nhiều cơ hội sẽ được mở ra và bạn sẽ tìm được việc làm dễ dàng hơn, và bạn sẽ có cuộc sống tốt hơn”. Trong chủ đề này, cả 2 thí sinh đều đã thể hiện được những quan điểm và đưa ra những luận điểm riêng biệt và cuối cùng Trần Tiểu Băng đã đạt giải Quán quân trong cuộc đua sát nút về điểm số.

Ở Khối 5, các thí sinh bắt đầu hành trình kiến tạo khi gặp chủ đề “Nếu bạn được có cơ hội làm việc trong Sở Tài Nguyên & Môi trường thành phố nơi bạn đang sống, bạn sẽ làm gì để thay đổi hiện trạng môi trường của thành phố?”. Cả thí sinh Nguyễn Nhật Minh (Tiểu học Ngôi sao Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Vinh Sơn (Trường Tiểu học Hòa Bình - TP.HCM) đều có chung rất nhiều đề xuất như: Phải cải thiện hệ thống giao thông công cộng, hạn chế xe cá nhân, khuyến khích sử dụng xe đạp và kêu gọi mọi người phân loại rác đúng cách, tái chế rác thải…

Trong phần thi của mình, nhà Quán quân khối 5, Nguyễn Nhật Minh tự tin khẳng định: “Nếu được đảm nhiệm vị trí này, Nhật Minh tự tin em sẽ giúp Hà Nội trở thành một thành phố đáng sống.”

Cũng liên quan đến chủ đề môi trường, các thí sinh khối 6 được hỏi về chủ đề về hiệu ứng nhà kính (HUNK) phương pháp để giảm tải hiệu ứng nhà kính. Sau khi phân tích khái niệm, nguyên nhân, các thí sinh đã lần lượt đưa ra nhiều giải pháp thú vị. Thí sinh Nguyễn Phúc Chương (Chuyên Trần Đại Nghĩa - TP.HCM) đề xuất: “Tắt đèn khi không dùng đến; phát triển phương tiện đi lại bằng xe đạp hoặc phương tiện công cộng, trồng nhiều cây, tuân thủ quy trình tái chế…” còn thí sinh Trần Thanh Hùng (Trường Nguyễn Khuyến - Đà Nẵng) thì kêu gọi mọi người: Nên sử dụng ít điện và điều hòa, hạn chế phương tiện cá nhân và “hãy sống xanh”! Thanh Hùng đã thuyết phục được Ban Giám khảo khi thể hiện sự am hiểu về khoa học và môi trường và giành giải Quán quân khối 6.

Các thí sinh khối 7 được yêu cầu thuyết trình về một chủ đề không mới, nhưng luôn nóng trong nhiều năm qua: “Diện tích rừng Việt Nam đang bị giảm sút. Em có kiến nghị gì đến Chính phủ liên quan đến việc phá rừng?”

Thí sinh Trương Quỳnh Giao (Trường Ngôi Sao - Hà Nội) đã trở thành Quán quân Khối 7 với nhận định khá thực tế: Nạn phá rừng gây ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch, nông nghiệp và công nghiệp của chúng ta, gây ra nhiều thiên tai như hạn hán, xói mòn, lũ lụt, sạt lở đất… Giải pháp của Quỳnh Giao đưa ra cũng rất thiết thực: Trước hết cần giáo dục người dân về tác hại phá rừng, siết chặt sự thực thi pháp luật về bảo vệ rừng, tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế.

Các thí sinh khối 8 English Champion có chủ đề rất gần gũi với lứa tuổi học sinh đó là chia sẻ quan điểm của các em về việc có thể đạt được thành công khi giỏi chuyên môn nhưng không có kỹ năng mềm và giải thích lý do. Thí sinh Nguyễn Mạnh Quân (Trường Hà Nội – Amsterdam) khẳng định tầm quan trọng của kỹ năng mềm khi đưa ra luận điểm: “Theo nghiên cứu của trường đại học Harvard, 80% sự thành công được quyết định bởi kỹ năng mềm, 20% là kiến thức học từ trường.”

Trong khi đó, thí sinh Bùi Vũ Gia Phúc (Chuyên Trần Đại Nghĩa - TP.HCM) cũng đồng tình với quan điểm coi trọng kỹ năng mềm trong cuộc sống hiện đại, đặc biệt trong việc giao tiếp. Tuy nhiên Gia Phúc cũng thẳng thắn chia sẻ: “Nhiều người đang quá đề cao kỹ năng mềm khi cho rằng ai cũng phải có kỹ năng mềm, nếu không thì người khác sẽ không thích giao tiếp với bạn. Tuy nhiên, kỹ năng mềm cũng cần sự linh hoạt trong suy nghĩ và nhìn nhận của thế giới…”.

Với những quan điểm và cá tính riêng biệt, Bùi Vũ Gia Phúc đã trở thành nhà Quán quân khối. Trước đó, Bùi Vũ Gia Phúc cũng là nhà Á quân khối 7 của cuộc thi English Champion 2016.

Các thí sinh xuất sắc của Chung kết cuộc thi English Champion 2017
Các thí sinh xuất sắc của Chung kết cuộc thi English Champion 2017

Sự đồng hành thầm lặng cùng thế hệ tương lai kiến tạo thế giới.

Khi các thí sinh còn đang lâng lâng hạnh phúc, vui đùa, chia sẻ cùng các bạn, thì phụ huynh - những “kiến trúc sư” tuyệt vời trong việc định hướng, hỗ trợ con trong học tập đã trở thành những “ngôi sao” thu hút cánh báo giới.

Luôn coi tiếng Anh là cánh cửa mở ra thế giới, anh Nguyễn Thanh Bình, phụ huynh Quán quân Khối 5 Nguyễn Nhật Minh nói: “Tôi thấy rất mừng vì cháu có niềm đam mê với tiếng Anh và tôi sẽ tiếp tục đầu tư để cháu có thể hội nhập và có cơ hội phát triển khả năng. Tất cả mọi sự thành công đều cần nỗ lực. Tôi sẽ luônủng hộ cháu tham gia cuộc thi vào những năm tiếp theo.”

English Champion 2017: Hơn cả một cuộc thi Anh ngữ - 7

English Champion 2017: Hơn cả một cuộc thi Anh ngữ - 8

Sự ủng hộ của gia đình luôn đem lại những động lực lớn cho các thí sinh
Sự ủng hộ của gia đình luôn đem lại những động lực lớn cho các thí sinh

Giản dị hơn, chị Vũ Thuỵ Mai, mẹ của Quán quân Khối 8 Bùi Vũ Gia Phúc khi biết Gia Phúc ước mơ trở thành nhà khoa học, chị đã đồng hành với giấc mơ ấy của con bằng việc đưa đón con đi học ở môi trường tiếng Anh bé thích, mua dụng cụ, sách vở cần thiết cho việc học tiếng Anh… để con tiến gần hơn tới giấc mơ.

Ở Vòng Chung kết English Champion 2017, Trần Tiểu Băng chiến thắng khá bất ngờ nhờ cao điểm ở kỹ năng mềm. Chị Thu Loan đã không thể diễn tả được cảm xúc hiện tại, nên đã chia sẻ bí quyết giúp Tiểu Băng học tốt tiếng Anh: “Tôi thường để cho bé xem những chương trình hoạt hình trên các kênh truyền hình nước ngoài. Tiếp đó, cứ mỗi cuối tuần tôi sẽ dẫn bé đi nhà sách để lựa chọn được ít nhất một quyển sách tiếng Anh mà bé yêu thích. Tiểu Băng ước mơ được vào Đại học Harvard…”.

Lo lắng dõi theo con trong suốt hành trình cuộc thi, anh Trần Đức Thắng, phụ huynh Quán quân Khối 6 Trần Thanh Hùng thở phào sau khi Vòng chung kết English Champion 2017 kết thúc bởi “Suốt qúa trình thi tôi không gặp con để con có thể tập trung tham gia các hoạt động tại ngôi Nhà chung và rất vui khi con mình và các bạn qua cuộc thi sẽ ngày càng hoàn thiện các kỹ năng, có thêm nhiều trải nghiệm và bạn bè mới."

Có lẽ anh Trần Đức Thắng không biết là, bên lề Vòng Chung kết, thí sinh Trần Thanh Hùng đã chia sẻ một nội dung khiến nhiều người bất ngờ: “Kết quả không quan trọng, bởi những trải nghiệm từ cuộc thi, nhất là hoạt động Nhà chung trước Vòng Chung kết đã là món quà rất quý giá với tụi em rồi...". English Champion 2017 đã cho các em một không gian, thời gian để được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, bộc lộ bản thân: Sự năng động, chan hòa, yêu thương, bao dung và không bao giờ ngừng cố gắng.

English Champion hơn cả một cuộc thi, một sân chơi học thuật, là vì vậy.

Thương Giang

English Champion 2017 là cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh dành cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 8 dành cho khối Tiểu học và THCS trên toàn quốc. English Champion 2017 do Hiệp Hội Vì Giáo Dục Cho Mọi Người Việt Nam (VAEFA), Anh ngữ Việt Mỹ VATC và Học viện Anh ngữ EQuest phối hợp tổ chức, với sự cố vấn chuyên môn của iSmart Education, đại diện chính thức của Tập đoàn Edexcel tại Việt Nam và Nhà tài trợ Học viện IvyPrep, Vườn Tâm Hồn, Gà rán Popeyes, Hoàng Yến Group, Khách sạn Liberty Central, Trường PT Liên cấp Newton…

Website cuộc thi: http://englishchampion.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/EnglishChampion.edu.vn