English Champion 2016: Nhiều thí sinh đặt mục tiêu lọt vào vòng 3

Đa số các thí sinh lọt vào vòng 2 English Champion 2016 đều cảm thấy hài lòng với bản thân vì đã vượt qua vòng 1 đầy cam go. Có khá nhiều thí sinh dự thi đến từ các tỉnh thành phía Nam và phía Bắc, phụ huynh đã theo sát bước chân con đến hai điểm thi TP.HCM và Hà Nội với mong muốn con được trải nghiệm và có nghị lực phấn đấu trong học tập…

Bất ngờ và hy vọng

Nhiều thí sinh khi nhận được kết quả vòng 1 đã vô cùng bất ngờ, bối rối, thậm chí “sốc”. “Con hơi bối rối vì Đà Nẵng có rất ít thí sinh tham dự mà bây giờ lại gộp chung với các bạn rất giỏi đến từ Hà Nội vì vậy con cũng hơi sợ nhưng con cũng rất phấn khích khi được đến Hà Nội và trải nghiệm cuộc thi”, thí sinh Đặng Xuân Bách (lớp 7, Đà Nẵng) chia sẻ.

Còn cảm xúc của thí sinh Phùng Đức Kiên – lớp 7 trường THCS Đống Đa (TP.HCM), “con rất “sốc”, và sau đó là vui mừng, vì biết rằng cuộc thi này có rất nhiều thí sinh tham gia và rất nhiều bạn giỏi hơn mình”.

“Con tưởng mình rớt vòng 1, không ngờ đậu vào hàng top, hai mẹ con mừng khôn xiết và quá bất ngờ”, thí sinh đến từ trường THCS Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu chia sẻ.

Thí sinh Từ Thanh Tuệ - lớp 4 (Đà Nẵng) trong vòng tay bố tại hội đồng thi Hà Nội. Để được tham gia English Champion vòng 2 tại Hà Nội, em phải “giao kèo” với bố mẹ bằng cách… rửa bát 100 ngày.
Thí sinh Từ Thanh Tuệ - lớp 4 (Đà Nẵng) trong vòng tay bố tại hội đồng thi Hà Nội. Để được tham gia English Champion vòng 2 tại Hà Nội, em phải “giao kèo” với bố mẹ bằng cách… rửa bát 100 ngày.

Đa số các thí sinh đều có tâm lý tự tin, thoải mái khi bước vào vòng 2 English Champion 2016, và đánh giá đề thi kiểm tra kiến thức rộng trên nhiều lĩnh vực, giúp các thí sinh được học hỏi, khám phá nhiều điều thú vị. “Đề thi vòng 2 năm nay là vừa sức, không quá dễ cũng chưa phải quá khó với con”, Nguyễn Ngọc Vinh Sơn, lớp 4/6, trường Tiểu Học Hòa Bình (TP.HCM) cho biết.

Do đó, nhiều thí sinh tự tịn khẳng định, nếu đậu hoặc không đậu vào vòng 3, các thí sinh vẫn tiếp tục tham dự cuộc thi vào năm sau. Thí sinh Nguyễn Ngô Quốc Thái, lớp 7/10, trường Quốc Tế Việt Úc tự tin khẳng định “Gió chiều nào thuận chiều đó, nếu đậu thì con sẽ tiếp tục hết sức ở vòng 3, còn nếu rớt thì con cũng phải chấp nhận và đứng lên đi tiếp, năm sau con sẽ thi lại”.

Thí sinh Vũ Hoàng Khôi Nguyên- lớp 4 Trường Nam Sài Gòn (TP.HCM) nhận bằng khen đạt điểm 100/100 điểm Vòng 1, từ ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Giáo Dục Tiểu học, Sở GD&ĐT TP.HCM. Nhưng sau đó, khi kết thúc môn thi Toán tại vòng 2, em đã bất ngờ bật khóc trong phòng thi vì không làm được một câu trong đề thi.
Thí sinh Vũ Hoàng Khôi Nguyên- lớp 4 Trường Nam Sài Gòn (TP.HCM) nhận bằng khen đạt điểm 100/100 điểm Vòng 1, từ ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Giáo Dục Tiểu học, Sở GD&ĐT TP.HCM. Nhưng sau đó, khi kết thúc môn thi Toán tại vòng 2, em đã bất ngờ bật khóc trong phòng thi vì không làm được một câu trong đề thi.

Đến với cuộc thi với mục tiêu học hỏi là chính, không quá tham vọng nhưng rất hy vọng lọt vào vòng 3 là điểm chung của các thí sinh tham dự cuộc thi English Champion 2016.

“Con sẽ cố gắng hết sức để giành giải vô địch, đồng thời giải thưởng ấy cũng giúp con đem về một số tiền để giúp đỡ thêm cho ba mẹ con”, thí sinh Trương Vĩnh Phúc, lớp 4, trường Lương Thế Vinh (TP.HCM) bộc bạch. Chia sẻ về việc chuẩn bị sau khi thi vòng 2, Đỗ Hữu Việt Nguyên, lớp 4/6, trường Tiểu Học Hòa Bình (TP.HCM) chia sẻ rằng em sẽ luyện nói, nghe tiếng Anh, và viết những chủ đề ra giấy; sau đó, bốc thăm để trình bày chủ đề đó bằng tiếng Anh.

Tạo mọi điều kiện để con tự tin

Cảm nhận con rất giỏi khi được lọt vào vòng 2 vì đã vượt qua hàng nghìn thí sinh và cho rằng con là niềm tự hào và vịnh dự của gia đình là tâm trạng của khá nhiều phụ huynh có con tham gia English Champion 2016.

“Chị luôn cho con đi thi với mục tiêu là học hỏi. Hy vọng sau mỗi cuộc thi sẽ bổ sung cho con thêm nhiều kiến thức mới và cọ xát với các bạn. Còn giải thưởng thì có cũng tốt mà không có giải cũng không sao. Về tiêu chí chọn lựa cuộc thi thì cũng như các phụ huynh khác, chị thường tìm hiểu kỹ về các đơn vị tổ chức, chọn đơn vị uy tín và được đánh giá cao bởi phụ huynh và các học sinh khác”, phụ huynh của thí sinh Nguyễn Minh Khôi, Trường Đồng Tâm (Hà Nội) chia sẻ.

Chị Trần Thị Lệ Hoàn (tỉnh Bình Phước) trao đổi với con là Phạm Minh Đức, thí sinh khối 4 đạt điểm 99/100 vòng 1 sau khi thi xong.
Chị Trần Thị Lệ Hoàn (tỉnh Bình Phước) trao đổi với con là Phạm Minh Đức, thí sinh khối 4 đạt điểm 99/100 vòng 1 sau khi thi xong.

Đồng hành cùng cuộc thi English Champion liên tục 3 năm từ 2014 đến nay, chị Trương Thị Tuyết (42 tuổi, Q.Tân Bình, TP.HCM) đánh giá cuộc thi tổ chức chuyên nghiệp hơn những năm trước. Mặc dù con đã giành giải quán quân mùa giải 2014, nhưng chị vẫn tạo mọi điều kiện cho con tiếp tục tham gia để được cọ xát, mạnh dạn, tự tin hơn vì đây là cuộc thi có quy mô toàn quốc, kiểm tra kiến thức toàn diện, vừa là sân chơi vừa giúp con giao lưu, học hỏi với các bạn bè đồng trang lứa.

Đa số các phụ huynh không tạo áp lực cho con khi tham gia cuộc thi. “Tôi luôn trao đổi với con như bạn, không áp đặt mà mở lòng để hiểu tâm lý con. Mặc dù âm thầm tìm hiểu về cuộc thi qua website và hỏi thăm bạn bè, chị vẫn để con tự đăng ký thi cho con được trải nghiệm tại sân chơi mới, không ỷ lại vào bố mẹ, và tự thử sức, kiểm tra kiến thức toàn diện của bản thân”, chị Nguyễn Mạnh Phương Thi (41 tuổi, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) chia sẻ.

Phụ huynh của thí sinh khối 4 Phạm Gia Bảo đạt 100/100 điểm vòng 1, học sinh trường Lê Ngọc Hân (Q.1, TP.HCM) vô cùng bất ngờ khi biết tin con đạt điểm tối đa vòng 1. Chị là người đăng ký, năn nỉ con đi thi vì biết khả năng tự học và tư duy sáng tạo của con. Tạo mọi điều kiện cho con đi thi và hy vọng con lọt vào vòng 3 thuyết trình bằng tiếng Anh trước mọi người là ước mơ của chị Huỳnh Lê Oanh Vy (39 tuổi, Q.4, TP.HCM).

Thí sinh khối 4 Phạm Gia Bảo (TP.HCM), đạt 100/100 điểm vòng 1 cười vui bên mẹ sau khi thi xong vòng 2.
Thí sinh khối 4 Phạm Gia Bảo (TP.HCM), đạt 100/100 điểm vòng 1 cười vui bên mẹ sau khi thi xong vòng 2.

Vòng 2 của English Champion 2016 đã khép lại với biết bao hồi hộp và hy vong từ phụ huynh và thí sinh. Kết quả vòng 2 dự kiến sẽ được công bố trên website http://www.englishchampion.edu.vn/ vào lúc 12h ngày 29/3/2016.

Thúy Huỳnh

English Champion 2016 là cuộc thi thường niên, tiếp tục được tổ chức bởi Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Học viện Anh ngữ EQuest và Anh ngữ Việt Mỹ VATC. ISMART Education- đại diện chính thức của Pearson/Edexcel tại Việt Nam là cố vấn chuyên môn. IVYPREP là nhà tài trợ vàng. NAHI Việt Nam là đối tác đồng hành về công nghệ. Báo điện tử Dân Trí và VTC14 tiếp tục là đơn vị bảo trợ truyền thông.