An Giang:

Đường lên núi bị cấm, cho học sinh đi cáp treo miễn phí

(Dân trí) - Ngày 26/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hùng Cường, Chánh văn phòng UBND huyện Tịnh Biên (An Giang) cho biết, sau khi đường lên núi Cấm bị cấm, lãnh đạo huyện kịp thời chỉ đạo đơn vị quản lí cáp treo phục vụ miễn phí cho học sinh, cán bộ và bệnh nhân.

Do ảnh hưởng những đợt mưa lớn kéo dài trong 2 ngày 14 - 15/9 dẫn đến nguy cơ đất đá trên núi Cấm thuộc xã An Hảo (huyện Tịnh Biên, An Giang) rơi xuống đường dẫn lên núi. Do ậy, Ban quản lý khu du lịch Núi Cấm đã ra thông báo tạm thời “đóng cửa” và quy định thời gian người dân chỉ được lên xuống núi vào buổi sáng lúc 6h đến 7h30, chiều từ 15h30 đến 19h. Quy định này dự kiến sẽ áp dụng trong 1 tháng.

Để tạo điều kiện thuận lời cho bệnh nhân, học sinh và cán bộ đi công tác, UBND huyện Tịnh Biên đã có văn bản chỉ đạo đơn vị đang khai thác cáp treo phục vụ du khách lên núi Cấm, phục vụ miễn phí cho các đối tượng là học sinh, bệnh nhân và cán bộ đi công tác đến khi đường lên núi Cấm mở cửa trở lại.


Ngay sau những ngày mưa lớn vào 14 -15/9, Ban quản lý khu du lịch Núi Cấm đã ra thông báo tạm thời “đóng cửa” . Mỗi ngày, người dân chỉ được lên xuống núi vào buổi sáng lúc 6h đến 7h30, chiều từ 15h30 đến 19h.

Ngay sau những ngày mưa lớn vào 14 -15/9, Ban quản lý khu du lịch Núi Cấm đã ra thông báo tạm thời “đóng cửa” . Mỗi ngày, người dân chỉ được lên xuống núi vào buổi sáng lúc 6h đến 7h30, chiều từ 15h30 đến 19h.

 

Ông Phạm Việt Tân, Bí thư chi bộ ấp Vồ Đầu cho biết, sau khi có văn bản chỉ đạo của huyện, đơn vị khai thác cáp treo đã thực hiện việc này được hơn 1 tuần qua. Tuy nhiên số lượng học sinh sử dụng dịch vụ này rất ít, vì trên núi đã có trường cấp 1 và 2.

Trao đổi với PV Dân trí, thầy Nguyễn Hạ Hưng Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT Chi Lăng (thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên) cho biết: “Năm học 2015 -2016 nhà trường có trên 800 học sinh, trong đó qua lí lịch có 7 học sinh sống trên núi Cấm. Chiều qua, chúng tôi nắm thông tin, tất cả các em đều xuống núi bằng xe mô tô do cha mẹ đưa các em. Hiện chúng tôi đã thông báo với giáo viên chủ nhiệm, nếu học sinh nào có nhu cầu đi cáp treo lên, xuống núi thì chỉ cần lên ban giám hiệu, chúng tôi xác nhận là đang học trường này thì các em sẽ sử dụng dịch vụ cáp treo miễn phí”.

Sự cố lở đá trên núi Cấm xảy ra vào ngày 5/5/2012 đã làm 6 người tử vong.
Sự cố lở đá trên núi Cấm xảy ra vào ngày 5/5/2012 đã làm 6 người tử vong.

Thông tin từ Phòng Giáo dục huyện Tịnh Biên cho biết, trên khu vực núi Cấm hiện có trường THCS Tịnh Biên (90 học sinh, cộng hai điểm phụ dưới núi 178 em) và các trường tiểu học, do vậy việc cấm đường lên núi Cấm không ảnh hưởng đến các em học sinh đang theo học tại các trường trên núi. Chỉ ảnh hưởng một số em đang theo học tại trường THPT Tịnh Biên (không có trường hợp nào) và trường THPT Chi Lăng.

Được biết, UBND huyện Tịnh Biên hiện đã giao cho công ty tư nhân Hữu Duẩn tiến hành kiểm tra các tảng đá có nguy cơ rơi trên nùi Cấm và khắc phục xử lí. Khi nào đơn vị này xử lí xong, đường lên núi Cấm sẽ mở cửa trở lại. Kinh phí khắc phục sẽ do huyện trích ra từ ngân sách lấy từ nguồn thu bán vé lên xuống núi Cấm của doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại đây.

Nguyễn Hành