Dùng bài tập quản con không bằng rèn cho con ý thức

(Dân trí) - Ba ngày Tết sắp sửa trôi qua, tiếng than thở của không ít phụ huynh vang lên không ngớt vì “không có bài tập Tết, không thể quản con”.

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” luôn được các bậc làm bố làm mẹ dùng để lập luận cho quan điểm dạy con, quản con của mình. Có bố mẹ chủ trương cho con nghỉ ngơi thoải mái dịp Tết, không vướng bận sách vở. Có bố mẹ vẫn muốn con “cày” một đống bài tập Tết để con không quên nhiệm vụ học tập. Bởi vậy khi các trường học đưa ra chủ trương không giao bài tập cho học sinh dịp Tết lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều như vậy.

Nhận bài tập Tết, không ít các con lao vào làm ngay, giải quyết xong để chơi thoải mái. Sau đó bố mẹ có nhắc nhở gì thì cũng vin vào cớ đã hoàn thành nhiệm vụ để tiếp tục chơi. Có trẻ thì học theo kiểu đợi “nước tới chân mới nhảy”, mai mốt bắt đầu đi học mới hối hả, gấp gáp làm để có nộp cho thầy cô kẻo bị phạt. Và ta nhận ra rằng, không phải các con đang học tập mà đang đối phó với kiến thức, bố mẹ, thầy cô.

Việc dùng bài tập Tết để quản con thật sự sẽ không hữu ích. Bởi chúng ta không thể ép buộc con cái học, học suốt ngày, trong khi không khí Tết đang rộn ràng ngoài kia. Gánh nặng sách vở sẽ tạo ra nỗi chán chường, sợ hãi việc học. Và miền kí ức tuổi thơ của các con sẽ đơn điệu, nhạt nhẽo lắm. Đó là còn chưa kể các con mải luyện các lí thuyết khô khan mà chẳng biết gì về những bài học thực tế và những kĩ năng sống bị thiếu hụt là điều tất nhiên.

Một thực trạng đáng báo động của con trẻ thời nay là sự lạm dụng các thiết bị công nghệ số. Các con không thể tách rời mấy cái điện thoại thông minh hay máy tính bảng đa năng với game online hay mạng xã hội. Cắm cúi chơi suốt ngày và dường như quên mất cuộc sống xung quanh. Chán chơi ở nhà, rủ nhau ra quán nét, thoải mái chơi mà không bị bố mẹ quấy rầy. Những trẻ dành thời gian chơi trên mười tiếng đồng hồ mỗi ngày không phải là hiếm. Vậy là bố mẹ kêu ca không có bài tập để con bớt chơi. Nhưng có bài tập rồi, bố mẹ có thể quản con chơi ít lại hay quản lí quĩ thời gian rãnh rỗi của trẻ tốt hơn không? Tôi e là không, bởi điều này đã tạo thành thói quen và nếp sinh hoạt lâu nay.

Thay vì dùng bài tập Tết để quản con, tôi thiết nghĩ cách làm tối ưu hơn cả là rèn cho con một ý thức, một thái độ, một thói quen đúng đắn đối với việc học và cả việc chơi. Bố mẹ sẽ hạnh phúc biết bao khi con cái mình ý thức sâu sắc việc học tập, biết tự làm thêm bài tập còn thiếu, biết hẹn giờ thức dậy ôn bài chuẩn bị kiểm tra… Và dịp Tết đến, biết tự sắp xếp thời gian biểu học tập hợp lí của mình. Chơi và biết điểm dừng. Bố mẹ chỉ cần nhắc nhở và hoàn toàn yên tâm, tin tưởng vào con cái. Thực tế này đang diễn ra ở rất nhiều gia đình vẫn luôn đề cao ý thức giữ gìn nề nếp học tập, sinh hoạt.

Tất nhiên để tạo ý thức, thói quen cho trẻ trong dịp Tết, cần phải có một quá trình rèn luyện ngay từ nhỏ với cái “tâm” của bố mẹ. Cây non dễ uốn. Nhưng nếu uốn không đúng cách, vô tình tạo ra những đường cong lệch lạc rồi cây lớn lên sẽ mang trên mình những vết sẹo, những vết hằn, những vết lồi lõm đáng tiếc. Con trẻ như cây non vậy, rất cần được uốn đúng cách.

Ngọc Hùng

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!