Dù mưa lũ, học sinh Quảng Trị vẫn tham gia ngày hội khai trường

(Dân trí) - Sáng 5/9, dù đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ nhưng học sinh tại một số địa bàn của tỉnh Quảng Trị vẫn tham gia lễ khai giảng năm học 2019-2020, cùng với hàng triệu học sinh cả nước.

Nhiều địa phương chịu ảnh hưởng của mưa lũ, một số địa bàn bị chia cắt phải hoãn tổ chức ngày hội khai trường.

Theo thông báo, 4 địa phương gồm: TP Đông Hà, huyện Cam Lộ, huyện Đakrông, thị xã Quảng Trị toàn bộ các trường do các đơn vị này quản lý không tổ chức lễ khai giảng. Chỉ 234/407 trường học tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020.

Dù mưa lũ, học sinh Quảng Trị vẫn tham gia ngày hội khai trường - 1

Không khí nhộn nhịp ngày khai trường tại trường Mầm non ở huyện Hải Lăng.

Tại huyện Vĩnh Linh, các đơn vị trường học vẫn đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 với nhiều đổi mới về nội dung cũng như hình thức theo quy định.

Dù mưa lũ, học sinh Quảng Trị vẫn tham gia ngày hội khai trường - 2

Học sinh miền núi Quảng Trị trong ngày khai giảng.

Trong năm học 2019-2020, ngành GD-ĐT tỉnh Quảng Trị nỗ lực thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nhà giáo; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, thể chất cho học sinh; rà soát quy hoạch và sắp xếp lại quy mô, mạng lưới trường lớp, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý…

Dù mưa lũ, học sinh Quảng Trị vẫn tham gia ngày hội khai trường - 3

Năm học 2019-2020 bắt đầu với kỳ vọng gặt hái nhiều thành tích nổi bật.

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã triển khai đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn, phấn đấu đảm bảo đủ phòng học để tổ chức dạy học. Ưu tiên cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất cho các trường vùng khó khăn, vùng dân tộc, biên giới.

Đặc biệt, sau 1 năm thực hiện Đề án “Sắp xếp mạng lưới giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, ngành Giáo dục đã sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, giảm 93 trường học, giảm 95 cấp trưởng và 29 cấp phó.

Sở GD-ĐT đã tổ chức lại các phòng chuyên môn từ 10 phòng xuống còn 7 phòng, chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2019.

Đ. Đức