Du học hè hay chỉ là chuyến du lịch “cưỡi ngựa xem hoa”?

“Trại hè không chỉ gói gọn trong việc các em đi ra khỏi nhà. Nó là về việc mở rộng quan hệ, để tìm và thấu hiểu bản thân. Là về trách nhiệm với đội nhóm, bạn bè mình cùng chung sống và điều đó sẽ đi theo các em suốt cuộc đời…”

Ngày nay, khi đời sống xã hội ngày càng phát triển, nhiều chương trình du học hè được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu chuẩn bị cho con đi du học của các gia đình.

Du học hè giống như một chuyến thực tập trước khi con trở thành một du học sinh thực thụ: tập sống cùng nhà, sinh hoạt với người dân bản địa, tham quan môi trường học tập của nước ngoài, giao lưu với bạn bè quốc tế, thực hành tiếng Anh cường độ cao và trau dồi những kỹ năng quan trọng khi trẻ du học xa nhà và hội nhập toàn cầu… Đó là những mong muốn của cha mẹ khi cho con tham gia các khóa học hè quốc tế.

Du học hè hay chỉ là chuyến du lịch “cưỡi ngựa xem hoa”? - 1

Ở các nước phát triển, trại hè là một hoạt động không thể thiếu của học sinh ở tuổi phổ thông vào mỗi mùa hè. Ở đây, các em không bị gò bó bởi bàn, ghế và bài tập chất đống ở nhà trường mà được liên tục hoạt động mỗi ngày để vượt qua các thử thách, tham gia các trò chơi mang tính giáo dục, rèn luyện kỹ năng và cùng phối hợp với đồng đội để trưởng thành hơn…

Những kiến thức thường thức trong nhà trường sẽ được vận dụng trong thực tế kết hợp với các kỹ năng sống và kỹ năng mềm được rèn luyện và tăng cường.

Thầy Leonel Palaez, Giám đốc trại hè của GPA Camps cho biết: “Trại hè không chỉ gói gọn trong việc các em đi ra khỏi nhà. Nó là về việc mở rộng quan hệ, để tìm và thấu hiểu bản thân. Là về trách nhiệm với đội nhóm, bạn bè mình cùng chung sống và điều đó sẽ đi theo các em suốt cuộc đời. Là về việc học thêm nhiều điều mới và luôn luôn hứng khởi về sự trưởng thành trong một xã hội cạnh tranh và sẵn sàng cho điều đó”. GPA Camps là một trong số ít các công ty cung cấp các chương trình trại hè chất lượng ở nước ngoài bao gồm rất nhiều hoạt động đa dạng về tri thức, kỹ năng và văn hoá.

Một trại hè quốc tế thực thụ cần có đủ thời gian với các hoạt động được thiết kế có mục đích đào tạo kỹ càng, chứ không chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa” qua các địa điểm nổi tiếng.

Du học hè hay chỉ là chuyến du lịch “cưỡi ngựa xem hoa”? - 2

Ngoài ra, để thực sự có ích, chương trình du học hè phải tạo điều kiện cho các em mở rộng tầm nhìn cũng như tìm hiểu văn hóa bản địa thông qua cuộc sống của người dân, bởi phần lớn đây chính là quốc gia các em sẽ sinh sống và học tập một thời gian dài sau này.

Bên cạnh đó, bố mẹ nên cân nhắc lựa chọn chương trình có nhiều hoạt động phát triển các kỹ năng mềm như năng lực tự chủ, tự lập, xây dựng quan hệ với bạn bè và thầy cô, các anh chị quản trại, tìm hiểu và thích nghi với những thói quen sinh hoạt, văn hoá mới... Những hoạt động đó sẽ giúp học sinh trưởng thành hơn và đó chính là lý do tại sao các em nên tham gia các khóa du học hè.

Khi đã đầu tư cho con di du học hè, bố mẹ nào cũng mong con có được những trải nghiệm đa dạng và bổ ích nhất. Để không mất tiền oan vào các chuyến du học hè mà thực chất chỉ là du lịch, bố mẹ hãy cùng con tham khảo và lựa chọn thật kĩ trước khi quyết định “Tây tiến”.

Trại hè quốc tế GPA Camps luôn quyết tâm mang đến một môi trường phát triển toàn diện, chuyên nghiệp, an toàn và hấp dẫn - nơi các em học sinh được truyền cảm hứng và tôi luyện qua các hoạt động nghệ thuật, giáo dục, thể thao để sẵn sàng trở thành người công dân toàn cầu. Những kiến thức và kỹ năng đó cũng chính là các yếu tố quyết định sự thành công trong tương lai của các em.

Chương trình GPA Camps Worrldwide 2018 hiện đang nhận học sinh đăng ký cho các trại hè quốc tế:

1. Summer Discovery - Yale University (USA)

Dành cho học sinh tài năng và năng khiếu (độ tuổi 13-14)

2. AHLI Creativity Advanture Camp (USA)

Trại hè Phiêu lưu Sáng tạo (Mỹ) độ tuổi 13-18

3. Super Camp - Stanford University (USA)

Diễn đàn mùa hè cho học sinh độ tuổi 14-18

4. Future Me Canada (Vancouver, Canada)

Trại hè Kỹ năng Lãnh đạo của giới trẻ toàn cầu (Canada) độ tuổi 10-16

5. Discover Me New Zealand (Hamilton)

Trại hè Khám phá bản thân (New Zealand) độ tuổi 10-16

6. Trại hè Discover Me và Future Me Nhật Bản (độ tuổi 10-16)

Mùa hè 2018 này, GPA Camps dành tặng học bổng 5.000.000VNĐ20% học phí Trại hè trong nước cho mỗi suất đăng ký Trại hè Quốc tế tại Mỹ, Canada, New Zealand và học bổng tham gia trại Dã ngoại Kỹ năng Challenge Me cho học sinh đăng ký trại hè tại Nhật Bản trị giá 2.000.000 VND.

Để nhận được thông tin chi tiết về chương trình Trại hè Quốc tế GPA Camps 2018, phụ huynh có thể liên hệ:

Công ty TNHH Trại hè và Đào tạo Kỹ năng GPA

Địa chỉ: Ô số 10, tòa nhà D2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

HOẶC Tầng 1, tòa nhà Perfect Building, 150 Bis Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 098 090 225 1797 (HN) / 090 225 9936 (TP.HCM)

Website: www.gpacamps.com

http://gpacamps.com/trai-quoc-te-2018

https://www.facebook.com/traihegpa