Dự án “Găng tay cho người khiếm thị” giành giải Nhất cuộc thi khoa học

(Dân trí) - Vượt qua 178 dự án của hơn 300 học sinh, dự án “Găng tay hỗ trợ di chuyển dùng sóng cảm biến âm cho người khiếm thị” của em Lâm Vũ Hoàng và Trần Quốc Cơ -học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đạt giải nhất toàn cuộc thi khoa học dành cho HS trung học.

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi (từ ngày 15 - 17/3), các thí sinh đến từ 31 Sở GD-ĐT thuộc các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào đã xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu, đồng thời trình bày kết quả nghiên cứu của mình dưới dạng giới thiệu poster tại gian trưng bày để giám khảo đánh giá theo quy trình: Chấm thi từng lĩnh vực; Chấm thi toàn cuộc thi và Đánh giá năng lực tiếng Anh...

 

Theo Ban tổ chức cho biết, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học khu vực phía Nam năm nay có 31 đơn vị dự thi với 179 dự án của 307 HS. Trong khuôn khổ cuộc thi đã diễn ra Hội thảo Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT trong trường trung học và nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ... thu hút hàng ngàn thầy cô giáo, HS tham gia...

Dự án “Găng tay cho người khiếm thị” giành giải Nhất cuộc thi thi khoa học
Ban tổ chức đánh giá thành công của cuộc thi là thắp lên niềm đam mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học của các em học sinh.

Sau vòng chấm thi lĩnh vực, trong tổng số 179 dự án dự thi, có 101 dự án được trao giải lĩnh vực. Trong đó có 7 giải nhất, 20 giải nhì, 34 giải ba và 40 giải khuyến khích. Ban giám khảo đã chọn 27 dự án có kết quả cao tham gia vòng toàn cuộc.

Ở vòng toàn cuộc thi, dự án “Găng tay hỗ trợ di chuyển dùng sóng cảm biến âm cho người khiếm thị” của em Lâm Vũ Hoàng và em Trần Quốc Cơ - HS Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đạt giải nhất toàn cuộc. Ngoài ra, BTC còn trao 13 giải nhì và 13 giải ba ở vòng chung toàn cuộc thi.

Dự án “Găng tay cho người khiếm thị” giành giải Nhất cuộc thi thi khoa học
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển và Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Dương trao bằng khen cho hai học sinh đạt giải nhất toàn cuộc thi.

Ngoài ra, trong 27 dự án dự thi vòng toàn cuộc có 15 dự án đăng ký vòng sát hạch năng lực tiếng Anh. Nhiều nhóm HS đã thể hiện năng lực tiếng Anh rất tốt, gây được sự chú ý của các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Được sự quan tâm của của các trường ĐH, các Viện, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp đã có 153 dự án được tặng giấy khen, giấy chứng nhận và phần thưởng, quà tặng...

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đánh giá cao công tác tổ chức và cách làm việc “chí công vô tư” của BGK, đặc biệt là Sở GD –ĐT và trường ĐH Đồng Tháp.

Cuộc khi KHKT cấp quốc gia dành cho HS trung học năm 2015 khu vực phía Nam đã khép lại. Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển chính thức phát động cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho HS trung học năm 2016 được tổ chức tại tỉnh Đồng Nai.

Nguyễn Hành
 

 

Thông tin, bài viết về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!