Đột nhập “điểm nóng” in sao đề thi THPT quốc gia: 14 ngày không thấy mặt trời

(Dân trí) - Có 86 cán bộ phục vụ công tác in sao đề thi THPT quốc gia ở Hà Nội. Trong đó, 26 người ở “vùng lõi” bị “nhốt” 14 ngày trong phòng kín, không thấy ánh mặt trời.

Ngay sau khi chuông điểm hết giờ đánh dấu kết thúc giờ làm bài thi cuối cùng của thí sinh trong kì thi THPT quốc gia 2019, gần 30 cán bộ giáo viên làm công tác in sao đề thi năm nay ào ra chào đón Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và phóng viên - những người đầu tiên đặt chân đến “điểm nóng” in sao đề thi.

Đột nhập “điểm nóng” in sao đề thi THPT quốc gia: 14 ngày không thấy mặt trời - 1

Cuộc họp cuối cùng của Ban in sao đề thi tại ĐHBK Hà Nội sau khi kết thúc buổi thi sáng nay (27/6). 

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, khu in sao đề thi được đặt trong một căn phòng lớn, có 4 vòng.

Đột nhập “điểm nóng” in sao đề thi THPT quốc gia: 14 ngày không thấy mặt trời - 2

Vòng thứ nhất bảo vệ bên ngoài cùng. Vòng thứ 2 có an ninh, cán bộ và những người làm công tác hậu cần bếp núc.

Đột nhập “điểm nóng” in sao đề thi THPT quốc gia: 14 ngày không thấy mặt trời - 3

Thức ăn, bát đũa được để ở vòng ngoài

Vòng thứ 3 có hai cán bộ, trong đó một thanh tra của Sở GD&ĐT Hà Nội cùng một cán bộ an ninh.

Đột nhập “điểm nóng” in sao đề thi THPT quốc gia: 14 ngày không thấy mặt trời - 4

Nơi nghỉ của các cán bộ ở vòng thứ 3

Vòng thứ 4 là “vùng lõi”, gồm 24 cán bộ của Trường ĐHBK Hà Nội và hai cán bộ của Sở GD&ĐT Hà Nội - trong đó có một Phó Giám đốc sở làm Trưởng ban in sao đề thi của Hà Nội.

Đột nhập “điểm nóng” in sao đề thi THPT quốc gia: 14 ngày không thấy mặt trời - 5

Đồ đạc của cán bộ giáo viên trong "vùng lõi" được thu dọn để chuẩn bị ra về

Đột nhập “điểm nóng” in sao đề thi THPT quốc gia: 14 ngày không thấy mặt trời - 6

Các tấm đệm này được trải xuống nền nhà làm nơi ngủ cho cán bộ in sao đề thi

Tính cả “vùng lõi” và các vòng ngoài, tổng số cán bộ phục vụ công tác in sao, giám sát, bảo vệ, phục vụ là khoảng 86 người.

Trong đó, 26 cán bộ “vùng lõi” không được phép bước chân ra khỏi phòng trong bất cứ trường hợp nào, trừ khi phải cấp cứu vì vấn đề sức khỏe.

Đột nhập “điểm nóng” in sao đề thi THPT quốc gia: 14 ngày không thấy mặt trời - 7

Vật dụng của cán bộ ở "vùng lõi"

Nếu có trường hợp phải đi cấp cứu, các cán bộ công an sẽ được cử đến túc trực ở bệnh viện 24/24.

Hàng ngày, việc in sao đề thi diễn ra từ 7h30 sáng: “Mỗi ngày, cứ 7h30 chúng tôi bắt đầu in sao đề đến 12h thì nghỉ ăn trưa. Từ 14h, cả phòng làm việc tiếp trong 6-7 tiếng rồi nghỉ ăn tối. Lịch này cũng linh động đẩy lên hoặc xuống cho phù hợp”, Phó hiệu trưởng ĐHBK nói.

Đột nhập “điểm nóng” in sao đề thi THPT quốc gia: 14 ngày không thấy mặt trời - 8

Đến giờ ăn, thức ăn được đội phục vụ ở vòng thứ 3 đưa vào. Ăn xong, chỉ có bát đĩa và thức ăn thừa được đưa ra.

Đột nhập “điểm nóng” in sao đề thi THPT quốc gia: 14 ngày không thấy mặt trời - 9

Chỉ có thức ăn thừa và bát đĩa được đưa ra ngoài sau giờ ăn.

GS.TS Đinh Văn Phong, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội, Phó trưởng Ban in sao đề thi của Hà Nội cho biết, những năm trước, hội trường này hơi bí nên năm nay, nhà trường đã đầu tư sửa sang và thêm 4 cửa gió nhỏ để gió lùa và đề phòng trường hợp cán bộ bị “nhốt” quá lâu, gây thiếu ô xy.

Đột nhập “điểm nóng” in sao đề thi THPT quốc gia: 14 ngày không thấy mặt trời - 10

Vận chuyển giấy thừa ra bên ngoài

Phòng in sao đề là một hội trường rộng, có khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh riêng và nằm khép kín trong hội trường.

Đột nhập “điểm nóng” in sao đề thi THPT quốc gia: 14 ngày không thấy mặt trời - 11

Khu vực nhà tắm cũng khép kín trong khu vực này. 

Nhà trường đã tạo điều kiện hết sức về cơ sở vật chất, phục vụ việc ăn ngủ nghỉ của cán bộ.

Đột nhập “điểm nóng” in sao đề thi THPT quốc gia: 14 ngày không thấy mặt trời - 12

Rác khô được buộc kín để vận chuyển ra ngoài khi kết thúc việc in sao đề thi

Toàn bộ rác thải như giấy ăn, hộp sữa cũng phải để lại thùng rác lưu trữ trong suốt 14 ngày làm việc của cán bộ.

Đột nhập “điểm nóng” in sao đề thi THPT quốc gia: 14 ngày không thấy mặt trời - 13

Ngoài 3 bữa chính, những hôm nào làm đêm đều có đồ ăn nhẹ, hoa quả tươi. Giữa giờ nghỉ có các món ăn vặt ...

Ăn xong, ngoài bát đĩa và thức ăn thừa thì không có gì được chuyển ra ngoài. Những rác khô như giấy ăn, vỏ hộp sữa, vỏ chai nước…, phải cho vào các túi buộc kín để chuyển ra sau khi kết thúc việc in sao đề thi.

Đột nhập “điểm nóng” in sao đề thi THPT quốc gia: 14 ngày không thấy mặt trời - 14

Công việc ở "điểm nóng" được ví như "công xưởng" nhưng không chỉ thế, họ vẫn có cả hoa tươi hàng ngày. 

Được biết, từ ngày 14/6/2019, đội ngũ in sao đề thi ở đây đã bị cách ly. Trước kì thi vài ba ngày, đề thi được chuyển về địa phương, các cán bộ ở đây cũng kết thúc công việc. “Chúng tôi chỉ có chiếc ti vi phát một chiều và ít sách báo được bên ngoài đưa vào để giải trí.

Đột nhập “điểm nóng” in sao đề thi THPT quốc gia: 14 ngày không thấy mặt trời - 15

Báo giấy được chuyển vào để giải trí

Ngoài ra, các thầy cô mang micrô vào để hát hò trong những ngày không phải làm gì. Các đồng nghiệp cũng chuyển một số báo giấy từ bên ngoài vào để anh em theo dõi.

Đột nhập “điểm nóng” in sao đề thi THPT quốc gia: 14 ngày không thấy mặt trời - 16

Mic để hát hò cho đỡ buồn

Những ngày thi cử, anh em theo dõi sát sao vì rất áp lực, cho dù đã làm hết trách nhiệm nhưng lo có sự cố gì đó liên quan đến in sao đề thi hay không”, thầy Phong cho biết.

Đột nhập “điểm nóng” in sao đề thi THPT quốc gia: 14 ngày không thấy mặt trời - 17

Ti vi một chiều để xem tin tức thời sự

Quan sát của phóng viên cho thấy, phòng in sao đề thi kín mít, các khe cửa không có, đảm bảo một tờ giấy mỏng không lọt ra ngoài.

Năm 2019, “công xưởng” in sao đề này đã in 72.000 đề thi của Hà Nội và 9.000 đề thi của Lạng Sơn, chiếm 1/10 số lượng đề thi của cả nước.

Đột nhập “điểm nóng” in sao đề thi THPT quốc gia: 14 ngày không thấy mặt trời - 18

Hệ thống máy in chạy hết công suất trong những ngày in sao đề thi

Tổng có 6 máy in nhanh, hai máy in siêu tốc và hai máy dự trữ, cùng 3 nghìn gram giấy.

Được biết, ngay hôm đầu tiên, có một số máy in có vấn đề nhưng Ban in sao đề thi đã sử dụng ngay máy dự trữ để thay thế.

Đột nhập “điểm nóng” in sao đề thi THPT quốc gia: 14 ngày không thấy mặt trời - 19

Vận chuyển máy in lên xe ô tô khỏi khu vực in sao đề thi

“Trong qua trình in sao đề, một vài sự cố nho nhỏ về kĩ thuật phát sinh nhưng chúng tôi đã xử lý ngay”, thầy Phong cho biết thêm.

ĐHBK Hà Nội nhiều năm nay làm công tác in sao đề thi cho Thủ đô và được tín nhiệm cao bởi sự chuyên nghiệp và an toàn. 

Mỹ Hà