Đồng Tháp: Hai nữ sinh tham gia đánh bạn bị hạ hạnh kiểm yếu

(Dân trí) - Chiều ngày 30/3, trao đổi với PV Dân trí, Cô Trần Thị Kim Hoàng - Hiệu trưởng trường THCS Phú Long (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, sáng nay Hội đồng kỷ luật trường thống nhất đưa ra hình thức kỷ luật đối với em Trần Thị Mỹ D. (HS lớp 9A2).

Theo đó, cô Hoàng cho biết, sau khi xem xét lại hành vi rủ bạn bên ngoài vào trường đánh hai em Võ Ngọc Đoan P. và em Nguyễn Thị Ngọc M. (cùng học lớp 9A1) vào hôm 20/3 của em Trần Thị Mỹ D. (HS lớp 9A2) là vi phạm đạo đức học sinh, ảnh hưởng đến nhà trường nên Hội đồng kỷ luật nhà trường thống nhất kỷ luật em Mỹ D. bằng hình thức khiển trách toàn trường và hạ hạnh kiểm em D. trong tháng 3 xuống loại yếu và cho thử thách đến cuối tháng 4.

 

Giải thích về mức kỷ luật “mềm” này, cô Hoàng cho biết, do mức độ sự việc không nghiêm trọng, hơn nữa em Mỹ D. đang là học sinh cuối cấp, do vậy trên nền tảng giáo dục là chính nên Hội đồng kỷ luật nhà trường cho em D. cơ hội sửa sai và tự rèn luyện phấn đấu trong một tháng.  Nếu em D. phấn đấu tốt hơn thì em sẽ được xét tốt nghiệp lớp 9. Còn nếu em không biết sửa sai, hạnh kiểm giữ nguyên thì em không được xét tốt nghiệp lớp 9.


Đồng Tháp: Hai nữ sinh tham gia đánh bạn bị hạ hạnh kiểm yếu
Hiện hai nữ sinh tham gia đánh em M. đã có hình thức kỷ luật. Riêng trách nhiệm của BGH nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đang được dư luận quan tâm

 

Riêng trường hợp em Đặng Thị Minh L. (lớp 10 trường THPT Châu Thành) tham gia đánh em M. vào ngày 20/3, cô Hoàng cũng thông tin, BGH trường THPT Châu Thành đã tiến hành kỷ luật em Minh L. bằng hình thức cảnh cáo và hạ hạnh kiểm em Minh L. học kỳ 2 xuống hạnh kiểm yếu. Tuy nhiên, BGH nhà trường cũng cho em Minh L. cơ hội sửa sai là tự rèn luyện, phấn đấu trong tháng hè, nếu em Minh L. phấn đấu tốt thì hạnh kiểm được nâng lên. Còn đối với em Nha – học sinh đã nghỉ học đã được Công an địa phương mời em và phụ huynh lên nhắc nhở và viết cam kết không tái phạm.

 

Dù sự việc em M. và em P. bị 2 bạn nữ  (có một nữ sinh trường THPT Châu Thành) bên ngoài vào tận lớp học đánh hội đồng xảy ra tại trường THCS Phú Long đã hơn một tuần trôi qua nhưng đến nay thông tin chính thức vụ việc cũng như vấn đề dư luận quan tâm xung quanh trách nhiệm của BGH trường THCS Phú Long và giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1, 9A2 vẫn chưa được lãnh đạo Phòng GD –ĐT huyện Châu Thành cũng như lãnh đạo Sở GD –ĐT tỉnh Đồng Tháp thông tin chính thức cho báo chí.

 

Trao đổi với PV Dân trí nội dung này, bà Trần Thị Thái – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Tôi mới đi công tác về nhưng tôi đã yêu cầu Sở GD –ĐT gửi báo cáo ngay.  Cấp THCS thuộc phân cấp thẩm quyền của UBND huyện nên tôi đã chỉ đạo huyện, phòng giáo dục làm rõ vụ việc này. Do đó, phóng viên có thể đến UBND huyện Châu Thành để nắm thêm thông tin”.

 

Nguyễn Hành