Đồng Tháp: Giám sát chặt chẽ lớp học có học sinh tham gia đánh nhau

(Dân trí) - “Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, ban giám hiệu nhà trường tiếp tục sinh hoạt ổn định nề nếp học sinh của trường, tăng cường công tác chủ nhiệm, đặc biệt là lớp có học sinh tham gia đánh nhau” - ông Phạm Hùng Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Tấn (Đồng Tháp) nêu ý kiến.

Xung quanh vụ việc hai nữ sinh đánh nhau và clip được lan truyền trên các trang mạng xã hội, thầy Phạm Hùng Cường cho biết, ngày 13/10 nhà trường đã có báo cáo về việc khắc phục sự việc học sinh đánh nhau với Phòng GD-ĐT huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp).  

Cụ thể, theo bản báo cáo gửi Phòng GD, Trường THCS Bình Tấn tiếp tục sinh hoạt ổn định nề nếp học sinh của trường, tăng cường công tác chủ nhiệm, đặc biệt quan tâm đến lớp có học sinh tham gia đánh nhau.

Mặt khác, trong bản báo cáo cũng nêu ban giám hiệu trường tích cực phối hợp với các ban, ngành đoàn thể xã Bình Tấn và ban đại diện cha mẹ học sinh của trường tiếp tục động viên đối với em Lê Thị Ngọc H. (nữ sinh bị bạn đánh), chia sẻ cùng gia đình để em H. đi học bình thường.

Riêng đối với những học sinh xuất hiện trong clip (những em tham gia cổ vũ, có thái độ thờ ơ, “vô cảm”), bản cáo cáo cũng nêu rõ, nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh có hình thức xử lý đúng nội quy, quy định nhà trường và điều lệ trường theo Thông tư số 12/2011/TT - BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD-ĐT.

Đối với hành vi ra tay đánh bạn của em D. cũng như đối tượng tung clip, ông hiệu trưởng Phạm Hùng Cường nêu ý kiến: “Nhà trường tham mưu với Đảng ủy, UBND xã Bình Tấn chỉ đạo các ngành chức năng làm rõ hành vi, vi phạm của em D., đồng thời làm rõ hành vi vi phạm của em Mỹ N. - đối tượng tung clip để có hình thức xử lý đúng quy định pháp luật”.

Xung quanh tâm trạng của em H. và 5 em học sinh xuất hiện trong lớp, ông Cường cho biết hiện nay các em đều đi học bình thường và chưa có biểu hiện gì khác. Đặc biệt, qua công tác vận động của các ban ngành đoàn thể, ban giám hiệu nhà trường đến gia đình, người thân em H. nên hiện tại gia đình em H. đã dịu cơn nóng giận.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đỗ Phước Vĩnh - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Thanh Bình cho biết: “Sau sự việc xảy, Phòng GD-ĐT huyện đã chỉ đạo ngay ban giám hiệu Trường THCS Bình Tấn tiến hành phối hợp với UBND huyện có buổi sinh hoạt dưới cờ với hai nội dung chính: Thứ nhất là chấn chỉnh lại nề nếp học tập, nội qui nhà trường…; Thứ hai là phân tích hành động đánh nhau hoặc “thờ ơ” đứng xem bạn bị đánh, quay phim… là những hành động xấu để các em học sinh ý thức được và không tái phạm”.

Ngoài ra, ông Vĩnh còn cho biết thêm Phòng GD huyện đang lập kế hoạch xin ý kiến huyện, Sở GD-ĐT để “nhân rộng” buổi nói chuyện về kỷ cương nề nếp học sinh ra các trường THCS và THPT trên địa bàn huyện, nhằm chấn chỉnh kịp thời, tránh những hành vi tương tự xảy ra.

Nguyễn Hành