Anh:
Đóng các nhân vật nổi tiếng để “khuấy động” buổi dạy Lịch sử
(Dân trí)-Một thầy giáo trẻ 28 tuổi ở xứ Wales, Anh đã có sáng kiến đóng vai các nhân vật nổi tiếng trong Lịch Sử để giảng dạy môn học vốn được cho là buồn chán này. Sáng kiến của thầy được học trò nhiệt liệt hưởng ứng và các em cũng thích học môn Sử hơn nhiều.
Thầy Perkins đã mua một hộp tóc giả và một số trang phục sặc sỡ để đóng vai các nhân vật vĩ đại trong lịch sử và quay phim lại. Sau đó, thầy nói với các học trò từ 11 - 13 tuổi của mình là: “Hãy về nhà và vào trang YouTube”.
Thầy giáo 28 tuổi quyết định đóng vai các nhân vật lịch sử vì sợ rằng các học trò của mình sẽ buồn chán khi học môn Lịch sử từ những bài học quen thuộc trong sách giáo khoa.
Các “vở kịch lịch sử” dài 5 phút mà thầy Perkins đóng đã nhanh chóng được ưa chuộng trên trang YouTube và thu hút hàng ngàn lượt truy cập.
Thầy Perkins tâm sự: “Tôi chỉ muốn thử một phương pháp mới để giảng dạy môn Lịch sử và còn gì tốt hơn là thông qua YouTube?”.
Các nhân vật lịch sử mà thầy Perkins đóng là vua Na Uy Harald Hardrada, William Người Chinh phục, linh mục Martin Luther… Sắp tới, thầy Perkins lên kế hoạch đóng vai nữ hoàng Elizabeth I.
Thầy thừa nhận là mình đóng kịch còn rất “a-ma-tơ” nhưng chính các học sinh của thầy ở Trường trung học Duffryn cho biết thầy đã mang lại bầu không khí sống động cho các buổi học lịch sử.
Thầy Perkins cho biết: “Tụi trẻ thích sử dụng máy tính và điện thoại di động, vì vậy tôi nghĩ mình nên thử và tiếp cận các em theo cách này”.
“Bạn cần phải thay đổi những việc bạn đang làm với trẻ - nếu bạn không duy trì được các việc đó sao cho chúng sống động, thì cũng giống như mọi thứ vậy, chúng sẽ trở nên già cỗi và buồn chán. Chúng ta cần phải thay đổi các quy định về cách chúng ta truyền tải” - thầy Perkins nói thêm.
Các trang phục này do bạn gái thầy Perkins là một nhà thiết kế thời trang làm. Thầy cũng mua một số bộ tóc giả ít tiền ở siêu thị và một số cửa hàng đồ cũ.
Thầy Perkins cho biết: “Tôi không có kịch bản nào cả. Tôi đơn giản là đứng trước camera và diễn mặc dù chúng tôi phải dừng lại để quay vài lần bởi vì tôi dễ bị mắc cười”.