Đơn vị đi đầu ủng hộ cho Quỹ Khuyến học tỉnh Bạc Liêu

(Dân trí) - Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cho biết, năm 2013, riêng BCH Tỉnh Hội vận động cho Quỹ Khuyến học tỉnh hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu là đơn vị ủng hộ cao nhất.

Theo bà Nguyễn Ngọc Thúy - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu cho biết, những năm qua, công ty luôn tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội khác, trong đó có đóng góp cho Quỹ Khuyến học tỉnh Bạc Liêu.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu trung bình ủng hộ mỗi năm cho Quỹ Khuyến học tỉnh là 500 triệu đồng, một con số không nhỏ đã góp phần đáng kể vào quỹ chung của Hội Khuyến học tỉnh. Ngoài ra, Công ty cũng đã ủng hộ cho Quỹ học bổng Võ Văn Kiệt của tỉnh Bạc Liêu là 6,5 tỷ đồng. Được biết, Quỹ học bổng Võ Văn Kiệt vừa mới được tỉnh thành lập và chuẩn bị đi vào hoạt động.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu (
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu (bên phải) tiếp nhận ủng hộ cho Quỹ Khuyến học của Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh Bạc Liêu.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy cho biết, ngoài đóng góp cho Quỹ Khuyến học tỉnh, Công ty còn tổ chức cấp phát học bổng cho HS-SV nghèo mỗi năm hơn 100 suất trị giá hàng chục triệu đồng. Bên cạnh đó, Công ty còn trao tặng cho nhiều trường học trên địa bàn tỉnh trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy của các trường.

Một việc làm có ý nghĩa nữa của công ty là nhận đỡ đầu cho các em học sinh nghèo. Theo bà Thúy, mỗi năm, Công ty đều nhận đỡ đầu cho một em học sinh do Sở LĐ-TB&XH tỉnh giới thiệu. “Chúng tôi nhận hết em này đến em khác trên tinh thần tương thân tương ái để tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh nghèo được học hành, có một tương lai tươi sáng hơn”, bà Thúy bày tỏ.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Ngọc Thúy cho biết, trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục dành một khoản kinh phí để ủng hộ cho Quỹ Khuyến học tỉnh Bạc Liêu để cùng với nhiều mạnh thường quân khác và Hội Khuyến học tỉnh chăm lo cho các em HS-SV nghèo.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu (
Bà Nguyễn Ngọc Thúy - TGĐ Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh Bạc Liêu nhận bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Ông Nguyễn Kiên Nhẫn - UVBCH TƯ Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu đánh giá, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu là đơn vị nhiều năm liền ủng hộ cho Quỹ Khuyến học tỉnh với số tiền cao nhất, giúp cho nhiều HSSV nghèo có điều kiện học tập, đã góp phần không nhỏ cho phong trào khuyến học - khuyến tài của tỉnh Bạc Liêu đi lên.

Với những đóng góp trên, tập thể Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu và cá nhân bà Nguyễn Ngọc Thúy - Tổng Giám đốc Công ty được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen vì có đóng góp tích cực cho sự phát triển của phong trào khuyến học trong năm 2013.

Huỳnh Hải