Độc đáo, ấn tượng Hội thi xếp sách nghệ thuật

(Dân trí) - Thư viện tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Hội thi xếp sách nghệ thuật năm 2017, đã thu hút đông đảo người đọc đến xem và thích thú với các mô hình xếp sách độc đáo, gây ấn tượng.

Một cách thể hiện tinh thần hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng đã sử dụng nhiều cuốn sách của Bác Hồ, sách viết về Bác Hồ và các cuốn sách về lý luận, tư tưởng Hồ Chí Minh xếp thành mô hình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với lời tâm niệm Chúng con luôn hướng về Bác, học tập và làm theo tấm gương Bác.
Một cách thể hiện tinh thần hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng đã sử dụng nhiều cuốn sách của Bác Hồ, sách viết về Bác Hồ và các cuốn sách về lý luận, tư tưởng Hồ Chí Minh xếp thành mô hình "Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh" với lời tâm niệm "Chúng con luôn hướng về Bác, học tập và làm theo tấm gương Bác".
Huyện ven biển Trần Đề, nơi có hàng trăm tàu đánh bắt xa bờ với sản lượng đánh bắt hàng trăm ngàn tấn thủy hải sản mỗi năm, nơi có cảng cá Trần Đề lớn nhất tỉnh và trong khu vực thì với mô hình con tàu đánh cá hiên ngang rẽ sóng ra biển khơi được xếp bằng nhiều cuốn sách về thủy sản và sản xuất nông nghiệp đã gợi được nét đặc trưng, thế mạnh của huyện trong sản xuất, kinh doanh.
Huyện ven biển Trần Đề, nơi có hàng trăm tàu đánh bắt xa bờ với sản lượng đánh bắt hàng trăm ngàn tấn thủy hải sản mỗi năm, nơi có cảng cá Trần Đề lớn nhất tỉnh và trong khu vực thì với mô hình con tàu đánh cá hiên ngang rẽ sóng ra biển khơi được xếp bằng nhiều cuốn sách về thủy sản và sản xuất nông nghiệp đã gợi được nét đặc trưng, thế mạnh của huyện trong sản xuất, kinh doanh.
Sách được xem là kho tàng tri thức vô tận của nhân loại nên huyện Mỹ Tú đã dùng hàng trăm cuốn sách để xếp thành một cây cầu bắc qua một dòng sông với chủ đề “Nhịp cầu tri thức” khiến nhiều người vừa thích vừa hiểu ý nghĩa sâu xa của việc đọc sách. Sách chính là nhịp cầu đưa người đọc đến với kho tàng tri thức vô tận đó, giúp con người mở rộng tầm hiểu biết của mình, phục vụ thiết thực cho cuộc sống của con người.
Sách được xem là kho tàng tri thức vô tận của nhân loại nên huyện Mỹ Tú đã dùng hàng trăm cuốn sách để xếp thành một cây cầu bắc qua một dòng sông với chủ đề “Nhịp cầu tri thức” khiến nhiều người vừa thích vừa hiểu ý nghĩa sâu xa của việc đọc sách. Sách chính là nhịp cầu đưa người đọc đến với kho tàng tri thức vô tận đó, giúp con người mở rộng tầm hiểu biết của mình, phục vụ thiết thực cho cuộc sống của con người.
Trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng) đã dùng hàng trăm cuốn sách xếp thành mô hình Sách - vòng xoay mọi thời đại để gửi tới người xem, người đọc thông điệp Sách luôn là người bạn tốt của con người.
Trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng) đã dùng hàng trăm cuốn sách xếp thành mô hình "Sách - vòng xoay mọi thời đại" để gửi tới người xem, người đọc thông điệp "Sách luôn là người bạn tốt của con người".
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng lại chọn các cuốn sách viết về Trường Sa và Hoàng Sa để xếp thành mô hình có chủ đề Khát vọng hòa bình, thể hiện ước mơ, khát vọng mãnh liệt của nhân loại là hòa bình cho thế giới này.
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng lại chọn các cuốn sách viết về Trường Sa và Hoàng Sa để xếp thành mô hình có chủ đề "Khát vọng hòa bình", thể hiện ước mơ, khát vọng mãnh liệt của nhân loại là hòa bình cho thế giới này.
Cùng hướng về Hoàng Sa, Trường Sa, huyện Châu Thành gây ấn tượng với người xem khi dùng các cuốn sách xếp thành mô hình “Ngọn hải đăng” giữa biển khơi mênh mông đang tỏa sáng dẫn đường cho những chuyến tàu vượt đại dương. Sách cũng chính là ngọn hải đăng khi mang đến ánh sáng tri thức cho con người, giúp cho con người có thêm kiến thức phong phú và vận dụng kiến thức đó vào trong cuộc sống một cách có hiệu quả.
Cùng hướng về Hoàng Sa, Trường Sa, huyện Châu Thành gây ấn tượng với người xem khi dùng các cuốn sách xếp thành mô hình “Ngọn hải đăng” giữa biển khơi mênh mông đang tỏa sáng dẫn đường cho những chuyến tàu vượt đại dương. Sách cũng chính là ngọn hải đăng khi mang đến ánh sáng tri thức cho con người, giúp cho con người có thêm kiến thức phong phú và vận dụng kiến thức đó vào trong cuộc sống một cách có hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Tùng- Giám đốc Thư viện tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Chúng tôi tổ chức Hội thi xếp sách nghệ thuật nhằm góp phần đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong cán bộ, công chức, viên chức nhân dân, giáo viên, học sinh, sinh viên trong tỉnh”.

Cao Xuân Lương