Quảng Ngãi:

Điều tra vụ nồi, xoong, chảo “nhảy múa” trong cuộc họp hội đồng sư phạm

(Dân trí) - Sáng ngày 13/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc nhân viên tiếp thị giới thiệu sản phẩm không rõ nguồn gốc trong trường học, đặc biệt là tại cuộc họp hội đồng sư phạm.

Như Dân trí phản ánh, vào tháng 4/2016, một số đối tượng giới thiệu thuộc Công ty Tân Á (trụ sở ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) xin giấy giới thiệu của Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi để trao học bổng (500.000 đồng/trường). Lợi dụng việc trao học bổng, các đối tượng buôn bán sản phẩm đồ gia dụng (nồi, chảo, xoong, đèn pin,...) trong cuộc họp hội đồng sư phạm khoảng 30 phút. Sự việc diễn ra ở nhiều trường học, khiến giáo viên vô cùng bức xúc.

Các đối tượng ngang nhiên giới thiệu sản phẩm trong cuộc họp hội đồng sư phạm (Ảnh do GV cung cấp).
Các đối tượng ngang nhiên giới thiệu sản phẩm trong cuộc họp hội đồng sư phạm (Ảnh do GV cung cấp).

Qua các nguồn tin, PC46 vào cuộc điều tra và bắt quả tang đối tượng Lê Thanh Tuấn (SN 1989, cư trú xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) đang bán hàng hóa trong trường học. Kiểm tra toàn bộ hàng hóa, tất cả sản phẩm đều không có xuất xứ, nguồn gốc, hóa đơn, chứng từ và không có giấy phép kinh doanh. Đồng thời, giá bán các sản phẩm đều cao hơn so với thị trường khoảng 5 lần.

Đối tượng Lê Thanh Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi buôn bán hàng hóa không rõ ràng của mình và nhóm đối tượng hoạt động ở 8 trường học ở TP Quảng Ngãi (Ảnh do CA cung cấp).
Đối tượng Lê Thanh Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi buôn bán hàng hóa không rõ ràng của mình và nhóm đối tượng hoạt động ở 8 trường học ở TP Quảng Ngãi (Ảnh do CA cung cấp).

Điển hình như sản phẩm đền pin (nhãn mác từ Trung Quốc), đối tượng bán với giá 200.000 đồng/cái nhưng giá thị trường chỉ có 40.000 đồng/cái. Sau khi mua các sản phẩm “rởm” của các đối tượng bán trong trường học, nhiều giáo viên (đặc biệt là cô giáo) bị mất tiền oan, còn chất lượng sản phẩm không đúng với thực tế tiếp thị.

Sản phẩm bị tạm giữ chờ điều tra làm rõ (Ảnh do CA cung cấp).
Sản phẩm bị tạm giữ chờ điều tra làm rõ (Ảnh do CA cung cấp).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Thanh Tuấn khai nhận đã bán hàng ở 8 trường học trên địa bàn TP Quảng Ngãi. Hiện PC46 đang tạm giữ 1 chiếc xe mô tô cùng 12 thùng hàng hóa các loại không rõ nguồn gốc và điều tra làm rõ tổ chức, cá nhân nào cho phép đối tượng bán hàng không rõ xuất xứ trong 8 trường học vừa qua.

Hồng Long