Liên quan phụ huynh tố nhà trường có nhiều khuất tất ở Đà Nẵng:

Điều chuyển công tác Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Cao Vân

(Dân trí) - Liên quan vụ phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Trần Cao Vân (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) tố nhà trường có nhiều khuất tất gây bức xúc, Chủ tịch UBND quận đã có chỉ đạo điều chuyển công tác đối với bà Vương Thị Vân, Hiệu trưởng nhà trường.

Điều chuyển công tác Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Cao Vân
UBND Quận Thanh Khê đã có chỉ đạo điều chuyển công tác đối với bà Vương Thị Vân sau khi kiểm tra, xử lý đơn thư kiến nghị của phụ huynh học sinh.

Chiều 4/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Khôi - Chánh Văn phòng UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng xác nhận đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Quận về việc xử lý đơn kiến nghị của cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Trần Cao Vân. Theo đó, điều chuyển công tác đối với bà Vương Thị Vân, Hiệu trưởng nhà trường.

Chủ tịch UBND quận cũng đã chỉ đạo Phòng Nội vụ quận phối hợp Phòng GD-ĐT quận tham mưu điều động,bó trí công tác khác đối với bà Vương Thị Vân. Đồng thời, tham mưu đề xuất nhân sự thay thế bà Vân để đảm bảo ổn định công tác điều hành Trường Tiểu học Trần  Cao Vân.

Thông báo cho biết, sau khi nghe báo cáo của Đoàn kiểm tra Trường Tiểu học Trần Cao Vân, Chủ tịch UBND quận kết luận bà Vương Thị Vân dù có nhiều đóng góp cho ngành, chưa thấy tư lợi nhưng khi được điều động và bổ nhiệm chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Cao Vân, Hiệu trưởng Vân đã chủ quan, nóng vội trong chỉ đạo, điều hành một số chủ trương lớn của nhà trường. Cách điều hành của Hiệu trưởng Vân chưa dân chủ, và chưa tạo được sự đồng thuận ở cả chính quyền địa phương, cán bộ, nhân viên nhà trường và cha mẹ học sinh.

Chủ tịch UBND quận yêu cầu bà Vương Thị Vân nghiêm túc kiểm điểm trước tập thể Ban Giám hiệu, Hội đồng sư phạm và Ban đại diện Cha mẹ học sinh. Đồng thời, yêu cầu tập thể Ban Giám hiệu và hội đồng sư phạm nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm do Hiệu phó, giáo viên, nhân viên mặc dù không đồng tình với cách làm của Hiệu trưởng nhưng không phản ánh ngay với UBND quận và Phòng GD quận để có chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời.

Trước đó, như Dân trí đã có bài đăng ngày 10/10, phản ánh những bức xúc của nhiều phụ huynh học sinh (PHHS) về những khuất tất ở trường Tiểu học Trần Cao Vân. Tiếp đó, ngày 11/10, lãnh đạo Phòng GD Quận khẳng định ngành chức năng sẽ vào cuộc làm rõ nội dung đơn thư kiến nghị của PHHS.

Qua hơn 20 ngày kể từ khi tiếp nhận đơn thư của PHHS và tổ chức thanh kiểm tra trường Tiểu học Trần Cao Vân, UBND Quận thông báo kết luận sau khi nghe báo cáo của Đoàn kiểm tra, xác nhận nhiều nội dung trong đơn thư kiến nghị của PHHS là đúng và có cơ sở như việc thu 5.000 đồng/HS/học kỳ và thu học phí 500.000 đồng/HS/tháng để bồi dưỡng học sinh giỏi khối lớp 4, 5 là không đúng với Quy định của UNND thành phố. Việc trang bị đồ dùng bán trú cho một số lớp 4, 5 chưa kịp thời; tổ chức bán trú không có sự phối hợp giám sát của Ban đại diện Cha mẹ học sinh, tạo sự hoài nghi về chất lượng bữa ăn. Tổ chức mua quà Trung thu cho HS từ nguồn đóng góp của cha mẹ học sinh nhưng không trao đổi thông nhất và không công khai minh bạch với Ban đại diện Cha mẹ HS.

Khánh Hiền