Điện Biên: Thi xong môn Địa lý, 117 thí sinh được gọi đi thi lại

Mỹ Hà

(Dân trí) - Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên đã liên lạc với 117 thí sinh để thông báo thời gian thi lại môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, có 8 thí sinh ở xa địa điểm thi, có em cách khoảng 40km.

Hôm nay (11/8), 117 thí sinh của Điện Biên cùng một số thí sinh hai tỉnh Bắc Ninh, Bình Phước sẽ thi lại môn Địa lý của kỳ thi tốt nghiệp THPT do lỗi của giám thị.

Cụ thể ở Điện Biên, tại buổi thi tổ hợp Khoa học xã hội, khi chuyển sang môn Địa lý, cán bộ coi thi tại 7 phòng thi phát đề chậm, ảnh hưởng đến thời gian làm bài từ 3-5 phút mà không bù giờ cho thí sinh.

Điều này đã ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, buộc UBND tỉnh  Điện Biên phải báo cáo với Bộ GD&ĐT và thống nhất tổ chức thi lại môn này.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Điện Biên cho hay, khi nhận được phản ánh từ thí sinh, Hội đồng thi đã yêu cầu kiểm tra, rà soát ngay trong trưa 10/8.

Điện Biên: Thi xong môn Địa lý, 117 thí sinh được gọi đi thi lại - 1

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT TP Điện Biên Phủ (Ảnh: Trần Hà). 

Xét thấy quyền lợi của thí sinh bị ảnh hưởng, Hội đồng thi đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp tỉnh Điện Biên và Bộ GD&ĐT.

Được sự nhất trí của Bộ GD&ĐT, Ban Chỉ đạo thi tỉnh Điện Biên tổ chức cho những thí sinh thuộc 7 phòng thi trên thi lại.

Chiều 10/8, Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên đã liên lạc với 117 thí sinh để thông báo thời gian thi lại môn Địa lý.

Trong đó có 8 thí sinh ở xa địa điểm thi, có thí sinh cách địa điểm thi tới 40km và vừa về gần đến nhà.

Ông Nguyễn Văn Kiên khẳng định, Sở sẽ tạo mọi điều kiện để các em có thể thi lại đúng giờ.

Dù thi lại nhưng quy trình tổ chức thi vẫn đảm bảo đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT, trong đó cả các biện pháp chống dịch Covid-19.

Người đứng đầu ngành Giáo dục tỉnh này cũng khẳng định, việc thi lại môn Địa lý của các thí sinh sẽ được diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục, các khâu của kỳ thi chính thức, đảm bảo công bằng, trung thực, khách quan.

Được biết, có 14 cán bộ coi thi ở Điện Biên liên quan đến sự việc. Hiện nay, 14 cán bộ coi thi này đã bị đình chỉ công tác coi thi.

“Sở sẽ căn cứ vào mức độ sai phạm quy chế thi để đưa ra mức kỷ luật phù hợp đối với 14 cán bộ này” - Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên cho biết.

Điện Biên: Thi xong môn Địa lý, 117 thí sinh được gọi đi thi lại - 2

Trên cơ sở đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh cùng với đề xuất của địa phương, Bộ GD&ĐT đã tổ chức thi lại cho một số thí sinh của 3 tỉnh.

Trước đó, tại cuộc họp báo kết thúc công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Bộ GD&ĐT cho biết, do lỗi của cán bộ coi thi nên ngày 11/8, Bộ tổ chức thi lại cho một số thí sinh thuộc 3 tỉnh: Bắc Ninh, Điện Biên và Bình Phước.

Tại Bắc Ninh, trong buổi thi môn Ngữ Văn ở 1 phòng thi, các cán bộ coi thi ký nhầm vào ô “cán bộ chấm thi”.

Nếu thông thường, giám thị để thí sinh tiếp tục làm bài thì rất ổn nhưng do tâm lý, các thầy cô đã yêu cầu các thí sinh chép lại.

Ở Bình Phước, lỗi lại thuộc về cả thí sinh và cán bộ coi thi. Cụ thể, xảy ra chuyện hy hữu là cả giám thị và thí sinh ở 1 phòng thi đều nghĩ được miễn thi môn Địa lý, vì thí sinh là học sinh giỏi cấp trường.

Giám thị không kiểm tra nên đã cho thí sinh không thi. Sau buổi thi mới phát hiện thí sinh có tên trong danh sách dự thi. 

Trên cơ sở đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh cùng với đề xuất của địa phương, Bộ GD&ĐT đã tổ chức thi lại cho một số thí sinh của 3 tỉnh trên.

Các thí sinh trên được thi lại vào ngày 11/8 bằng đề thi dự bị môn Văn và môn Địa lý.

“Đề thi dự bị được xây dựng như đề thi chính thức và bảo mật đúng quy trình”, ông Mai Văn Trinh nói.