Điểm thi lớp 10 tại Nghệ An: Có 32 điểm 10

(Dân trí) - Có 32 thí sinh đạt điểm 10, trong đó có 22 điểm 10 môn Toán và 10 điểm 10 bài thi Tổ hợp. Đặc biệt, với môn Ngữ văn, thí sinh có điểm cao nhất là 9,75 điểm.

Chiều tối 18/6, Sở GD&ĐT Nghệ An chính thức công bố kết quả các bài thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT của học sinh toàn tỉnh. Sau khi việc chấm thi hoàn thành, toàn bộ dữ liệu về kết quả thi đã được gửi về các trường. Thí sinh có thể xem điểm thi tại website của trường hoặc đến trực tiếp ở trường được xem kết quả. Ngoài ra, thí sinh cũng có thể xem điểm tại website của Sở GD&ĐT Nghệ An tại địa chỉ nghean.edu.vn.

Điểm thi lớp 10 tại Nghệ An: Có 32 điểm 10 - 1
Thí sinh và phụ huynh có thể xem điểm thi qua website của Sở GD&ĐT Nghệ An hoặc đến tận trường để xem.

Thí sinh có thắc mắc về kết quả gửi đơn phúc khảo từ ngày 18 - 21/6. Từ ngày 24/6, Hội đồng phúc khảo làm việc để đến ngày 29/6, Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ công bố kết quả phúc khảo.

Dự kiến, điểm chuẩn vào các trường sẽ được công bố vào tháng 7 sau khi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT chuyên Đại học Vinh tuyển sinh xong.

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT Nghệ An, nhìn chung, điểm thi năm nay thấp hơn các năm trước. Toàn tỉnh có 22 điểm 10 môn Toán, 10 điểm 10 bài thi Tổ hợp (Hóa học - Lịch sử - Tiếng Anh). Trong khi đó, môn Ngữ văn điểm cao nhất là 9,75. Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Nghệ An năm nay là thí sinh Lưu Đức Tài (Trường THCS Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) với 8,5 điểm Ngữ văn, 9 điểm bài thi Tổ hợp và 9,5 điểm Toán. Với 2 điểm ưu tiên, tổng điểm xét tuyển của thí sinh này là 47 điểm.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tỉnh Nghệ An có gần 36.000 thí sinh tham dự tại 65 hội đồng thi. Các thí sinh hoàn thành 3 bài thi Toán, Ngữ văn và bài thi Tổ hợp (Hóa học - Lịch sử - Tiếng Anh). Sẽ có khoảng 75% thí sinh tham dự trúng tuyển vào các trường THPT công lập tại 21 huyện, thành, thị.

Hoàng Lam

Dòng sự kiện: Thi lớp 10 năm 2019