ĐH Y Hà Nội có gần 200 điểm 10

(Dân trí) - Trường ĐH Y Hà Nội đang trong quá trình vào dữ liệu điểm cho thí sinh. Mặt bằng điểm thi của trường cao hơn năm ngoái rất nhiều nên điểm chuẩn chắc chắn sẽ tăng, dự kiến có thể tăng 2-2,5 điểm so với năm 2006.

>> Tra cứu điểm thi ĐH trên Dân trí

 

Trao đổi với Dân trí, ông Đào Văn Long, Phó hiệu trưởng của trường cho hay: Mới chỉ thống kê sơ bộ bước đầu thì cho thấy trường chắc chắn có thủ khoa đạt 30/30 (sau khi làm tròn), gần 20 thí sinh đạt điểm 29,5. Toàn trường có gần 200 bài thi đạt 10.

 

“Mặt bằng điểm thi năm nay cao hơn năm 2006 rất nhiều nên điểm chuẩn chắc chắn sẽ tăng. Điểm chuẩn dự kiến có thể tăng 2-2,5 điểm so với năm 2006. Tuy nhiên con số chính xác phải chờ khâu lên dữ liệu đầy đủ. Chiều nay trường sẽ hoàn tất khâu này”, ông Long cho biết thêm.

 

Năm 2006, điểm chuẩn của trường ĐH Y Hà Nội cho từng ngành: Bác sĩ đa khoa: 23,5; bác sĩ y học cổ truyền: 22,5; bác sĩ răng hàm mặt: 25,5; bác sĩ y học dự phòng: 21; cử nhân điều dưỡng: 20; cử nhân kỹ thuật y học: 20,5; cử nhân y tế công cộng: 22,5

 

Mùa tuyển sinh năm nay, trường có 10.605 thí sinh đến dự thi trong khi chỉ tiêu của trường chỉ có 800, trường không tuyển sinh ngành Bác sĩ Y học Dự phòng.  

Nguyễn Hùng