Giám đốc khu vực châu Á của Times Higher Education (THE):

“ĐH Việt Nam khó tiếp cận bảng xếp hạng về nghiên cứu, giảng dạy”

(Dân trí) - Giám đốc khu vực và Tổng giám đốc châu Á của Times Higher Education (THE) nhận định mặt bằng chung thì các ĐH Việt Nam sẽ khó tiếp cận với bảng xếp hạng về giảng dạy và nghiên cứu của tổ chức này. Thay vào đó nên tham gia xếp hạng đại học có vai trò phục vụ cho cộng đồng

“ĐH Việt Nam khó tiếp cận bảng xếp hạng về nghiên cứu, giảng dạy” - 1

Ông Justin Tay, Giám đốc khu vực và Tổng giám đốc Châu Á của Times Higher Education (THE) trả lời phỏng vấn

Bên lề hội thảo về tìm kiếm kinh nghiệm, cơ hội phát triển thương hiệu, thứ hạng và đẩy mạnh quốc tế hóa cho cơ sở giáo đục đại học Việt mới đây tại TP.HCM, ông Justin Tay, Giám đốc khu vực và Tổng Giám Đốc (Châu Á) của THE đã chia sẻ với phóng viên Dân trí về khả năng của các trường ĐH Việt Nam với các bảng xếp hạng quốc tế này. 

Thưa ông Justin Tay, ông có thể cho biết khả năng tham gia và bảng xếp hạng nào phù hợp đối với các trường ĐH Việt Nam?

Ông Justin Tay: Hiện nay THE có các bảng xếp hạng về giảng dạy, nghiên cứu và Impact Rankings (tác động cộng đồng). Các trường ĐH

Times Higher Education (THE) là tổ chức quốc tế về giáo dục ĐH và ấn hành bảng xếp hạng ĐH uy tín trên thế giới. Năm 2019, có 1258 trường ĐH từ 86 quốc gia trên thế giới có mặt trong bảng xếp hạng của THE. Số lượng các trường ĐH châu Á được xếp hạng hoặc thăng hạng có xu hướng tăng đáng kể trong những năm gần đây.

Ngoài THE thì 2 tổ chức xếp hạng được xem là uy tín nhất hàng đầu thế giới có thể kể đến là Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) Anh và Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU) là bảng xếp hạng đại học thế giới của Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc).

Việt Nam sẽ khó tiếp cận được ở bảng xếp hạng về giảng dạy. Tương tự, đối với bảng xếp hạng về nghiên cứu thì theo mặt bằng chung của Việt Nam cũng khá cao đối với đa số các trường, chỉ có khoảng 5 cơ sở ĐH có thể tham gia được. 

Tôi nghĩ đa số các ĐH Việt Nam có thể tham gia vào bảng xếp hạng THE Impact Rankings- bảng xếp hạng đại học có vai trò phục vụ cho cộng đồng cũng như có ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội. Để tham gia vào bảng xếp hạng này thì các trường sẽ đánh giá xem khả năng của mình có thể tham gia vào những tiêu chí nào trong tổng số 11 tiêu chí được đưa ra và nộp dữ liệu về cho THE. Sau khi tổ chức chúng tôi đánh giá, các trường sẽ được xếp hạng theo đúng mức độ mà mình đạt được.

Ông có thể nói sơ về 11 tiêu chí của bảng xếp hạng Impact, và tiêu chí nào quan trọng nhất để xếp hạng?

11 tiêu chí này đã được chúng tôi công bố trên website của THE.  Tuy nhiên, có những tiêu chí bắt buộc các đại học phải tham gia được có thể kể đến gồm: có mối quan hệ cộng tác toàn cầu, giảm bất bình đẳng giữa các bên khi tham gia hoạt động nào đó; đánh giá về bảo vệ môi trường, khí hậu, đảm bảo chất lượng giáo dục và mức độ bền vững phát triển của thành phố, quốc gia đó. Đó là những tiêu chí phổ biến mà các trường có thể tham gia được.

Thưa ông, liệu bảng xếp hạng Impact Rankings sẽ không giá trị bằng hai bảng còn lại về nghiên cứu và giảng dạy, vì các tiêu chí về điều kiện dễ dàng hơn?

Đúng là suy nghĩ của đa phần các trường hiện nay là giá trị không bằng nhưng trong tương lai chúng ta sẽ phải thay đổi cách đánh giá này. 

Hiện có hơn 550 trường trên thế giới đã tham gia vào bảng xếp hạng THE-Impact Rankings mà Việt Nam có một đơn vị duy nhất tham gia và được xếp hạng. Còn ở bảng xếp hạng các trường thế giới thì có khoảng 220 trường. 

Đúng là có thể tiêu chí của Impact Rankings nghe có vẻ dễ hơn bởi đối với bảng xếp hạng các trường trên thế giới vì bảng này thường xét tiêu chí về khả năng nghiên cứu, xuất bản bài báo. Tuy nhiên, nói như thế cũng không có nghĩa cho rằng Impact Rankings dễ vì trong đó nhấn mạnh đến sự nỗ lực của các trường khi thu thập dữ liệu để cho thấy nỗ lực của các trường thể hiện được để tương ứng trước những chính sách của địa phương, quốc gia. Tôi nghĩ việc các trường thể hiện được sự nỗ lực đó là một trong các tiêu chí khó hơn ở bảng xếp hạng này. 

Các trường ĐH Việt Nam phải xác định được “mấu chốt” vấn đề của mình là gì, trường muốn định hướng nghiên cứu hay phục vụ cộng đồng để chọn bảng xếp hạng. Tuy nhiên về lâu dài, tôi nghĩ các trường nên hướng đến các mục tiêu phục vụ cộng đồng.

Xin cảm ơn ông về những chia sẻ này.

Việt Nam mới có một trường tham gia xếp hạng THE

Bảng xếp hạng THE Impact Rankings năm 2019 được công bố hồi tháng 4, trường ĐH Tôn Đức Thắng là trường duy nhất hiện nay của Việt Nam được THE xếp hạng. Theo THE công bố, kết quả xếp hạng những ĐH có ảnh hưởng nhất đến sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội hàng đầu thế giới thì Trường ĐH Tôn Đức Thắng xếp trong top 101 - 200 (có 462 trường tham gia xếp hạng) trong bảng xếp hạng 2019. Trường này cũng lọt vào top 25 ĐH và cơ sở nghiên cứu hàng đầu khu vực ASEAN theo thống kê của Web of Science (ISI).    

Lê Phương