ĐH Trà Vinh khánh thành khoa đào tạo chuyên ngành ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật Khmer Nam Bộ

(Dân trí) - Ngày 24/6, ĐH Trà Vinh tổ chức lễ khánh thành Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ. Đây là khoa đầu tiên trong cả nước đào tạo chính quy chuyên ngành ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật Khmer Nam Bộ.

Thông tin từ Trường ĐH Trà Vinh cho biết, Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật (NN-VH-NT) Khmer Nam Bộ được xây dựng trên diện tích 1,3ha với số vốn gần 60 tỷ đồng, bao gồm nhiều hạng mục như: Văn phòng, Thư viện, Phòng trưng bày, Hội trường, Phòng nghiên cứu, Phòng học…

Khoa NN-VH-NT Khmer Nam Bộ đào tạo sinh viên các hệ ĐH, CĐ và học viên sau ĐH với các bộ môn: Ngôn ngữ Khmer, Văn hóa học và Xã hội học, Nghệ thuật, Sư phạm Ngữ văn. Hiện nay, Khoa có khoảng 50 cán bộ giảng dạy và đang đào tạo trên 400 sinh viên ĐH, CĐ và 140 học viên Cao học.

Khoa NN-VH-NT Khmer Nam Bộ được thành lập vào ngày 30/7/2012 trên cơ sở tách từ Khoa NN - VH - NT Khmer Nam Bộ và Khoa học Cơ bản. Đây là đơn vị đầu tiên và duy nhất trong cả nước đào tạo chính quy chuyên ngành về ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật Khmer Nam Bộ. Việc đưa vào sử dụng Khoa sẽ góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho công tác giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên của trường.

Huỳnh Hải