ĐH Thành Đô và những dấu ấn đặc biệt

Với phương châm hành động, lấy người học làm trung tâm, chất lượng đào tạo là cốt lõi, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội làm mục tiêu, duy trì tiêu chí “Chất lượng - Uy tín - Hội nhập - Phát triển”, ĐH Thành Đô đã tạo ra những dấu ấn rất đặc biệt.

Trường Đại học Thành Đô được thành lập theo Quyết định số 679/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô. Trước đó, Trường Cao đẳng tư thục Công nghệ Thành Đô được thành lập theo Quyết định số 7687/QĐ - BGDĐT - TCCB ngày 30/11/2004 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, đổi tên thành Trường Cao đẳng công nghệ Thành Đô theo Quyết định số 3207/QĐ - BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Phối cảnh quy hoạch tổng thể cùa ĐH Thành Đô.
Phối cảnh quy hoạch tổng thể cùa ĐH Thành Đô.

Sứ mạng của Đại học Thành Đô là đào tạo những sinh viên có phẩm chất đạo đức chính trị, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực đáp ứng nhu cầu của người học và cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội trong thời đại phát triển kinh tế tri thức. Để có được những thành tựu trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhà trường luôn coi trọng việc xác định nhiệm vụ phù hợp với từng giai đoạn; xây dựng các chương trình công tác, nhằm từng bước nâng cao các nguồn lực cả về lượng và chất.

“Non trẻ” nhưng gặt hái được nhiều thành công

Từ ngày thành lập đến nay, tập thể lãnh đạo, cán bộ giáo viên và sinh viên của trường Đại học Thành Đô đã nỗ lực thực hiện tốt sứ mạng, mục tiêu và các nhiệm vụ chiến lược được giao. Nhà trường đã có nhiều thay đổi tích cực, nhiều kết quả đáng khích lệ trong các hoạt động đào tạo, quy mô đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ, phát triển cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ tốt cho dạy và học.

Chất lượng đào tạo luôn được nhà trường quan tâm và chú trọng. Trường đã không ngừng phát triển và hoàn thiện về mọi mặt, đảm bảo tốt về chất lượng giáo dục. Sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp đã có nhiều đóng góp có hiệu quả cho sự phát triển của ngành Giáo dục - Đào tạo và Kinh tế -Xã hội của đất nước. Uy tín của nhà trường được củng cố và nâng cao trên phạm vi khu vực và trong nước. Chương trình giáo dục được xây dựng căn cứ trên Chương trình khung của Bộ GD-ĐT, có tham khảo chọn lọc chương trình của một số Trường có bề dày truyền thống và thực tế của địa phương, khu vực, cũng như nhu cầu của xã hội. Chương trình giáo dục định kì được rà soát, cập nhật để phù hợp với đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển về kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước…

Bên cạnh đó, công tác sinh viên và phục vụ giảng dạy luôn được cải tiến theo phương châm lấy người học làm trung tâm. Sinh viên của trường được đảm bảo đầy đủ mọi quyền lợi và các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước; được tạo mọi điều kiện tốt nhất về học tập, rèn luyện, vui chơi giải trí và hoạt động Đoàn... Trong 5 năm gần đây, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với tuyển vào đạt bình quân 90,318%.

Nghiên cứu khoa học có bước phát triển đạt hiệu quả tốt. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được cán bộ giáo viên và sinh viên đăng kí, triển khai và thực hiện đúng quy định về khoa học công nghệ. Nhiều bài báo khoa học của cán bộ giáo viên đã được đăng ở các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước.

L
Lãnh đạo Học viện Jinno institute sang thăm và ký hợp tác với trường Đại học Thành Đô.

Với những bước “chuyển mình” vững chắc như vậy nên Đại học Thành Đô đã gặt hái được nhiều thành công. Chẳng hạn như, người học có khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Trong năm đầu sau khi tốt nghiệp, trên 50% người tốt nghiệp tìm được việc làm đúng ngành được đào tạo.

Để đạt được kết quả này, trường đã phối hợp với các cơ quan, các nhà doanh nghiệp để có những thông tin cụ thể về tuyển dụng, trên cơ sở đó, tạo điều kiện về thủ tục cho sinh viên đến liên hệ để được phỏng vấn, tuyển chọn. Nhà trường chỉ đạo cho các đơn vị khi tổ chức cho sinh viên đi thực tập, liên hệ và nơi thực tập tốt nhất, phù hợp với ngành nghề sinh viên được học tập. Trong quá trình thực tập, sinh viên có điều kiện để chứng tỏ năng lực chuyên môn và đạo đức, đã giúp họ có cơ hội tiếp cận các cơ quan tuyển dụng sau khi ra trường.

Hàng năm, sinh viên của trường được tổ chức nhiều đội tuyển tham dự các kỳ thi sinh viên giỏi, hội nghị khoa học sinh viên, hội diễn văn nghệ và các cuộc thi văn hóa, xã hội khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo , thành phố Hà Nội và nhà trường tổ chức. Sinh viên Nhà trường đã đạt được những thành tích, thứ hạng cao trong các hoạt động này đặc biệt Đội TDU2 Khoa Công nghệ Kỹ thuật Ô tô đã đạt giải nhất khối các trường Đại học, Cao đẳng trên Toàn quốc tại cuộc thi “Lái xe sinh thái - Tiết kiệm nhiên liệu” do HONDA Việt Nam tổ chức năm 2012 và đại diện cho sinh viên Việt Nam tham gia cuộc thi tại Nhật Bản; sinh viên khoa Du lịch đạt giải ba tại Hội thi “Kỹ năng hướng dẫn viên du lịch toàn quốc lần 1” tại Vũng tàu năm 2012…

Hút tài năng để khẳng định thương hiệu

Nhà giáo nhân dân Ngô Xuân Độ - Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học Thành Đô cho biết: Một trong những chiến lược phát triển Trường Đại học Thành Đô đó là thu hút học sinh giỏi vào học bằng các chính sách cấp học bổng, khen thưởng thích hợp. Chính sách này sẽ tạo điều kiện để nhà trường ngày càng khẳng định thêm thương hiệu của mình.

Cũng theo Nhà giáo nhân dân Ngô Xuân Độ, thời gian tới Đại học Thành Đô sẽ tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản đảm bảo điều kiện học tập của sinh viên. Xây dựng nhà trường ổn định lâu dài, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để phù hợp với quy mô đào tạo. Phấn đấu môi trường tốt nhất về cơ sở vật chất, xã hội và hỗ trợ học tập, gắn với việc mở rộng các cơ hội tiếp cận với công nghệ thông tin. Xây dựng và duy trì một môi trường sư phạm có chất lượng cao cho sự nghiệp giáo dục đại học. Nhằm xây dựng uy tín và vị trí của Trường trong hệ thống giáo dục đại học. Là địa chỉ tin cậy, thu hút ngày càng đông sinh viên.

Tiến sĩ Carol Holm Hansen- Bộ môn Vi sinh và miễn dịch, Viện Y tế công 
Tiến sĩ Carol Holm Hansen- Bộ môn Vi sinh và miễn dịch, Viện Y tế công cộng Oslo, Na Uythuyết trình khoa học về Phát triển kỹ thuật huyết thanh chẩn đoán nhanh bệnh lao.

Quản lý có hiệu quả nhằm nâng cao vị trí của trường như một cơ sở đào tạo có hiệu quả, có trách nhiệm, đáp ứng nhu cầu của sinh viên, cán bộ, giảng viên và cộng đồng với chất lượng cao trong mọi hoạt động; Nghiên cứu khoa học có chất lượng nhằm phát huy danh tiếng của trường đại học là nơi kết hợp giữa nghiên cứu và giảng dạy, ứng dụng , bao gồm cả nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học cơ bản, kinh tế, công nghệ kỹ thuật, xã hội, ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam và khu vực…

“Mục tiêu của nhà trường là đào tạo theo nhu cầu xã hội, theo địa chỉ, nhằm gắn kết Nhà trường với sản xuất, đời sống, cộng đồng, xã hội. Ngoài ra, mở rộng các hình thức hợp tác quốc tế: nhằm từng bước hội nhập, nâng cao chất lượng đào tạo của trường” - Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học Thành Đô nhấn mạnh.