ĐH Thái Nguyên tạm dừng thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh vì điều tiếng

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí ngày 18/5, Giám đốc ĐH Thái Nguyên Đặng Kim Vui cho biết, ĐH Thái Nguyên sẽ tạm dừng công tác bồi dưỡng, khảo thí đánh giá năng lực tiếng Anh để chấn chỉnh, thắt chặt lại việc đào tạo này từ ngày 17/5.

Nhằm chấn chỉnh công tác bồi dưỡng, khảo thí đánh giá năng lực tiếng Anh và tăng cường công tác đảm bảo cho các kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh của ĐH Thái Nguyên được thực hiện tốt hơn, ngày 17/5, Giám đốc ĐH Thái Nguyên Đặng Kim Vui đã có công văn đề nghị khoa Ngoại ngữ, khoa Quốc tế, Trung tâm phát triển năng lực ngoại ngữ, Trung tâm đào tạo tiền tiến sĩ, Trung tâm tin học ngoại ngữ - Trường ĐH Nông lâm tạm dừng công tác tổ chức bồi dưỡng, ôn tập tiếng Anh với các đơn vị đối tác.

Trao đổi với PV Dân trí ngày 18/5, GS Đặng Kim Vui, Giám đốc ĐH Thái Nguyên cho biết, ĐH Thái Nguyên sẽ tạm dừng công tác tổ chức khảo thí, đánh giá năng lực tiếng Anh để chấn chỉnh, thắt chặt hơn nữa việc bồi dưỡng và khảo thí từ ngày 17/5.

Trước việc báo chí phản ánh về sự “dễ dãi” trong việc thi chứng chỉ tiếng Anh tại ĐH Thái Nguyên, GS Đặng Kim Vui cho hay, khi ĐH Thái Nguyên tổ chức các đợt thi tiếng Anh đều báo cáo với Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT. Lãnh đạo Cục cũng đã nhiều lần về kiểm tra khâu thi của ĐH Thái Nguyên. Quy trình thi, cấp chứng chỉ rất chặt chẽ, mọi khâu từ ra đề thi đến coi thi đều có công an giám sát, thậm chí nhiều phòng thi có camera theo dõi. Tuy nhiên, để xảy ra điều tiếng ngoài xã hội cũng khó tránh khỏi.

“Sau sự việc báo chí phản ánh, ĐH Thái Nguyên sẽ rà soát, kiểm tra lại toàn bộ khâu tổ chức thi, kết quả thi, nếu phát hiện tiêu cực sẽ xử lý nghiêm. Đồng thời, ĐH Thái Nguyên sẽ thu hẹp công việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chỉ trong phạm vi ĐH Thái Nguyên, không mở rộng nhiều ra bên ngoài như thời gian vừa qua” – GS Vui khẳng định.

Được biết, trong năm 2015 ĐH Thái Nguyên đã tổ chức 53 đợt thi, với 12.453 thí sinh ở các trình độ từ A1 đến C1. Trong đó, nhiều nhất ở trình độ B1, B2. Một hội đồng thi thường có từ 100 đến 450 thí sinh dự thi.

Hồng Hạnh

(Email: vuhonghanh@dantri.com.vn)