Bình Định:

ĐH Quy Nhơn hợp tác với ĐH Prince of Songkla

(Dân trí) - Ngày 20/8, đoàn đại biểu cấp cao của Đại học Prince of Songkla (Thái Lan) do PGS-TS Chusak Linsakul, Giám đốc đại học đã kí bản ghi nhớ trong lĩnh vực đào tạo, trao đổi cán bộ sinh viên với Trường Đại học Quy Nhơn.

Đây là một trong những chiến lược nhằm tăng cường khả năng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, trao đổi giảng viên và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó là sự chuẩn bị lâu dài cho nguồn nhân lực phục vụ Dự án đầu tư Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội nếu dự án này được triển khai.

ĐH Quy Nhơn hợp tác với ĐH Prince of Songkla
Đại diện lãnh đạo hai trường ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, trao đổi giảng viên, nghiên cứu khoa học.

Tại buổi làm việc, hai bên đã ký bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy mối quan hệ cá nhân giữa các học giả, cán bộ, sinh viên hai trường; đẩy mạnh liên kết trong giảng dạy, nghiên cứu cũng như các hoạt động văn hóa.

Bên cạnh đó, tạo cơ hội trong trao đổi cán bộ, sinh viên; phát triển và khuyến khích mối quan hệ hợp tác trong nghiên cứu tổ chức hội nghị, hội thảo và hỗ trợ lẫn nhau trong tìm kiếm các nguồn tài trợ bên ngoài; chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn liên quan đến công tác quản lý trường đại học; khuyến khích các hoạt động mang đến lợi ích chung giữa hai bên.

Đại học Prince of Songkla có quy mô đào tạo hơn 40 ngàn sinh viên với 300 ngành; trong số này có khoảng 6 ngàn học viên cao học, nghiên cứu sinh và 400 sinh viên nước ngoài đến từ Indonesia, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Việt Nam...

Trường Đại học Quy Nhơn là trường đại học thứ ba của Việt Nam Đại học Prince of Songkla đặt quan hệ hợp tác.

Doãn Công