ĐH Quốc gia TPHCM dự kiến lùi lịch thi đánh giá năng lực vì dịch Covid-19

(Dân trí) - Dịch bệnh Covid-19 khiến cho đa số học sinh cả nước phải nghỉ học đến hết tháng 2/2020 nên ĐH Quốc gia TPHCM đang có kế hoạch thay đổi thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1.

ĐH Quốc gia TPHCM dự kiến lùi lịch thi đánh giá năng lực vì dịch Covid-19 - 1

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM tổ chức năm 2019

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, ĐH Quốc gia TPHCM cho biết theo kế hoạch, đợt 1 của kỳ thi đánh giá năng lực sẽ được tổ chức vào ngày 29/3. Tuy nhiên, do ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 khiến cho học sinh hiện tại phải nghỉ học thêm 3 tuần sau Tết Nguyên đán. Vì vậy nếu tổ chức kỳ thi đúng ngày 29/3 thì khả năng học sinh chưa chuẩn bị được nhiều.

Ông Chính cho biết 2 đợt tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực sẽ điều chỉnh tuỳ theo việc Bộ GD&ĐT điều chỉnh thời gian năm học và tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2020.

“Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi với thời gian thay đổi và trình ban giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM phê duyệt. Thời gian tổ chức thi mới sẽ được công bố sớm để thí sinh chuẩn bị”, ông Chính nói.

Cũng theo TS Nguyễn Quốc Chính, đến chiều ngày 20/2 số lượng đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 1 là gần 29.000. Dự kiến nếu thay đổi thời gian thi thì ĐH Quốc gia TPHCM cũng có kế hoạch lùi ngày kết thúc đăng ký thi đánh giá năng lực thay vì ngày 28/2.

Được biết, theo kế hoạch đợt 1 của kỳ thi đánh giá năng lực sẽ tổ chức tại các địa điểm ở TPHCM, Bến Tre, An Giang và Nha Trang.

Năm 2020, chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức thi đánh giá năng lực tại các đơn vị thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM tăng đáng kể so với năm 2019. Tùy theo ngành/nhóm ngành chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức đánh giá năng lực nằm trong khoảng 30-50% tổng chỉ tiêu. Ngoài ra gần 50 đơn vị, trường đại học, cao đẳng trong cả nước thông báo sử dụng kết quả từ kỳ thi này để xét tuyển trong năm nay.

Lê Phương