ĐH Quốc gia HN tuyên dương 127 Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2017

(Dân trí) - Sáng 4/12, ĐHQGHN đã tổ chức lễ tuyên dương 127 Gương mặt trẻ tiêu biểu, đã có những thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập,…

Tại buổi lễ, thay mặt cho lãnh đạo ĐHQGHN, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn ghi nhận và biểu dương những thành quả mà thế hệ trẻ ĐHQGHN đã đạt được trong năm 2017 ở tất cả các mảng hoạt động: học tập, nghiên cứu, giảng dạy và công tác.


Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn tặng bằng khen tới các gương mặt sinh viên xuất sắc của ĐH QGHN

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn tặng bằng khen tới các gương mặt sinh viên xuất sắc của ĐH QGHN

127 học sinh, sinh viên, học viên sau đại học và cán bộ trẻ của ĐHQGHN đã vinh dự được nhận danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN năm 2017”. Trong số 127 gương mặt trẻ tiêu biểu có 27 học sinh, sinh viên đoạt giải quốc gia, quốc tế; 79 học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và 21 cán bộ trẻ đạt thành tích xuất sắc trong công tác.

Đặc biệt, trong số này có nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tuấn - chuyên ngành Vật liệu và Linh kiện Nano của Trường ĐH Công nghệ có kết quả học tập xuất sắc với điểm tổng kết (3.87/4) và đã công bố 02 báo cáo khoa học tại Hội nghị quốc tế "The 4th International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications”, 02 báo cáo tại Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 10 (SPMS 2017), là thành viên chủ chốt 01 đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp quốc gia;

Nghiên cứu sinh Trần Việt Anh - Khoa Toán - Cơ - Tin Trường ĐHKHTN có kết quả học tập xuất sắc với 03 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế và nhiều thành tích khoa học nổi bật khác.

Trong số các Gương mặt trẻ tiêu biểu ĐHQGHN năm 2017, nhiều sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, vừa là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn ưu tú, trong đó nhiều sinh viên đã được các tổ chức quốc tế có uy tín cấp học bổng và tham dự nhiều hoạt động quốc tế.

Một trong những đại diện tiêu biểu là Nguyễn Trần Trâm Anh, QH.2014.F1, Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ - một cán bộ Đoàn nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động xã hội hữu ích, một sinh viên xuất sắc với điểm tổng kết 3.97/4, danh hiệu Sinh viên Xuất sắc, Danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương 2016, cấp Trường ĐHNN năm 2017.

Phan Thanh Thảo, SV QH.2014.E, CLC, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế có điểm học tập, rèn luyện xuất sắc, Đạt giải Nhì NCKH sinh viên cấp ĐHQGHN với đề tài: “Bộ ba bất khả thi: Thực tiễn điều hành chính sách tại ASEAN-5 và Việt Nam”, giải Nhất NCKH sinh viên cấp khoa, một Phó Bí thư Liên chi đoàn năng nổ, nhiệt tình cùng nhiều thành tích đáng nể khác.

Nhật Hồng