ĐH Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng trường ĐH Công nghệ

(Dân trí) - Ngày 17/10, tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội đã quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ nhiệm kỳ 2014 - 2019 là PGS.TS Nguyễn Việt Hà.

Đây là Hiệu trưởng nhiệm kỳ thứ 3 và là Hiệu trưởng thứ 4 của trường.
 
Được biết, các Hiệu trưởng tiền nhiệm là: GS.VS.NGND Nguyễn Văn Hiệu, GS.TS.NGƯT Nguyễn Hữu Đức, PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình.
Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Phùng Xuân Nhạ (

Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Phùng Xuân Nhạ (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng tới PGS.TS Nguyễn Việt Hà.

Tân Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hà tốt nghiệp đại học, thạc sĩ và tiến sĩ tại Trường Đại học Takushoku (Nhật Bản), được phong Phó giáo sư ngành CNTT (năm 2009), từng kinh qua các chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ; Phó Viện trưởng Viện CNTT - ĐHQGHN; Phó Chủ nhiệm Khoa CNTT; Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ phần mềm - Khoa CNTT.

Trường ĐH Công nghệ là một trong 6 trường đại học thành viên của ĐHQGHN, được thành lập ngày 25/5/2004. Một điểm mốc khác rất có ý nghĩa lịch sử (được chọn là ngày truyền thống của nhà trường) là ngày 18/10/1999, hợp nhất Khoa Công nghệ Thông tin và Khoa Công nghệ Điện tử - Viễn thông thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành Khoa Công nghệ trực thuộc ĐHQGHN (đơn vị tiền thân của Trường ĐHCN). GS.VS.NGND Nguyễn Văn Hiệu - nhà khoa học có uy tín quốc tế của Việt Nam - là Hiệu trưởng sáng lập của trường.

Lãnh đạo Trường ĐH Công nghệ Hà Nội nhận bằng khen
Lãnh đạo Trường ĐH Công nghệ Hà Nội nhận bằng khen.

Trải qua 15 năm xây dựng, nhà trường đã thu hút và xây dựng được đội ngũ giảng viên có trình độ cao với tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên 75%, tỷ lệ giáo sư và phó giáo sư đạt trên 26%.

Với định hướng trở thành trường đại học nghiên cứu, nhà trường đã phát triển được môi trường nghiên cứu tích cực theo quan điểm “mỗi giảng viên là một nhà khoa học”, “tích hợp hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học”. Các nhà khoa học của trường chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp bộ ngành đạt kết quả tốt.

Số lượng các công trình khoa học được công bố trên các tạp chí, hội nghị quốc tế tăng hằng năm, tính bình quân đạt khoảng 2 bài/năm/giảng viên cơ hữu. Nhà trường đã phát triển được nhiều sản phẩm công nghệ giải quyết các bài toán thực tiễn của xã hội như, sản phẩm Khối tổ hợp công suất phát 8 đường dùng cho máy nhận biết mã chủ quyền quốc gia (đạt Cúp Vàng Techmart 2012); Cảm biến đo và xác định chiều của từ trường trái đất (đạt Cúp Vàng Techmart 2012); Quy trình và kết quả giải mã hệ gen 1 người Việt Nam đầu tiên…

Hồng Hạnh