ĐH Kinh tế quốc dân chuyển hàng trăm sinh viên ra nước ngoài đào tạo

(Dân trí) - Chương trình Cử nhân Quốc tế, trường ĐH Kinh tế quốc dân đã chuyển hàng trăm sinh viên ra nước ngoài đào tạo theo diện hợp tác liên kết quốc tế.

 


Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển phát biểu tại buổi lễ

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển phát biểu tại buổi lễ

Trong buổi lễ tổng kết 10 năm thực hiện chương trình Cử nhân Quốc tế (IBD@NEU) trường ĐH Kinh tế quốc dân, GS. TS. Hoàng Văn Hoa – Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế cho biết: “Chương trình Cử nhân Quốc tế là chương trình liên kết quốc tế bậc đại học đầu tiên được Thủ tướng chính phủ phê duyệt giữa trường Đại học Kinh tế Quốc dân và các trường đối tác nước ngoài. Chương trình có tính liên thông cao, được hơn 50 trường đại học ở Vương quốc Anh và nhiều trường đại học ở Singapore và Mỹ, Úc công nhận chuyển tiếp.

Hiện nay, Chương trình cử nhân quốc tế đang có gần 1000 sinh viên theo học. Trong quá trình đào tào tạo tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân, sinh viên được phép chuyển tiếp sang học tại nhiều trường Đại học nước ngoài. Đến nay đã có 270 sinh viên của Chương trình, sau khi hoàn thành năm thứ ba, đã chuyển tiếp sang học năm cuối tại các Trường, như: Đại học Tổng hợp Sunderland, Đại học Tổng hợp Northumbria, Đại học Tổng hợp Sheffield Hallam, Đại học Tổng hợp Huddersfield, Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh...

Theo thống kê, có 30% sinh viên của chương trình đã và đang học cao chủ yếu sang học tập và nghiên cứu tại Vương quốc Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc”.

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển cho biết, Bộ GD-ĐT ghi nhận những đóng góp quan trọng của Nhà trường trong hoạt động hợp tác quốc tế, góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo.

Thứ trưởng Hiển nhấn mạnh: “ Việc triển khai các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế cần phải thực sự trở thành những điểm khởi đầu, mang tính đòn bẩy cho quá trình nâng cao chất lượng đào tạo của giáo dục đại học trong nước, hướng tới các chuẩn mực quốc tế”.

Hồng Hạnh