ĐH Kiến trúc TPHCM: Thủ khoa đạt 27 điểm

(Dân trí) - Sáng nay 24/7, ĐH Kiến trúc TPHCM công bố điểm thi của 5.775 thí sinh dự thi năm 2012. Thủ khoa là thí sinh Nguyễn Phan Thanh Tú (SBD 791) thi khối A đạt tổng điểm 3 môn là 27 điểm.

Ngoài ra, trường có 2 á khoa cùng thi khối A đạt 26 điểm là thí sinh Lê Bảo Quốc (SBD 508) và Nguyễn Hùng Lâm (SBD 308). Cả 3 thí sinh này đều thi vào ngành Kỹ thuật Xây dựng.

Khối H có 3 thủ khoa cùng thi ngành Thiết kế đồ họa đạt 25 điểm, đó là các thí sinh: Hoàng Minh Trung (SBD 3317), Nguyễn Thùy Trang (SBD 3174) và Nguyễn Hoàng Mai (SBD 2112).

Tương tự, khối V cũng có 3 thủ khoa cùng đạt 25 điểm, đó là các thí sinh: Trần Hữu Chí (SBD 3878), Lê Thanh Hạ Chi (SBD 3867) và Nguyễn Tuấn Ngọc (SBD 5172).

Mặc dù toàn trường không có bài thi nào đạt 10 điểm nhưng số bài thi đạt điểm 9 khá nhiều. Thống kê theo điểm thì có 172/5.775 thí sinh đạt điểm từ 22 trở lên; 569 thí sinh đạt điểm 20 trở lên.

Được biết, tổng chỉ tiêu của trường ĐH Kiến trúc năm nay là 1.200 sinh viên, trong đó tại TPHCM là 750 chỉ tiêu, tại Cần Thơ là 225 chỉ tiêu và tại Đà Lạt là 225 chỉ tiêu.
 
Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh của các trường tại đây.

Lê Phương