ĐH Kiên Giang khai giảng năm học đầu tiên

(Dân trí) - Sáng 18/10 thầy trò trường Đại học Kiên Giang long trọng tổ chức lễ khai giảng lần thứ nhất, năm học 2015-2016. Nhân dịp ĐH Kiên Giang khai giảng năm học đầu tiên, đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư đến dự và đánh trống khai giảng.

Trường Đại học Kiên Giang là một trong ba trường Đại học công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện tại trường ĐH Kiên Giang có 9 khoa chuyên môn, 8 phòng chức năng, 3 trung tâm và 2 Ban Quản lý.

Từ những ngày đầu thành lập, Nhà trường chỉ có gần 40 cán bộ, viên chức trong đó có 1 Phó Giáo sư, 1 Tiến sĩ và 5 thạc sĩ. Tính đến nay, Nhà trường 150 cán bộ, viên chức, trong đó 3 phó giáo sư, 7 tiến sĩ đầu ngành và 100% giảng viên là thạc sĩ. Đội ngũ cán bộ, giảng viên trong toàn trường đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường đặt ra.

Sau 4 đợt tuyển sinh Nhà trường tuyển hơn 1.000 thí sinh trúng tuyển nhập học.
Sau 4 đợt tuyển sinh Nhà trường tuyển hơn 1.000 thí sinh trúng tuyển nhập học.

Công tác mở ngành và công tác tuyển sinh được  Đảng ủy, BGH đặc biệt chú trọng. Đối với công tác mở mã ngành, trường đã nhận sự chỉ đạo chặt chẽ của Bộ GD-ĐT cũng như sự giúp đỡ nhiệt tình của Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Nha Trang, sau hơn 6 tháng từ ngày công bố hoạt động, đến nay Trường đã được Bộ GD-ĐT cấp phép đào tạo được 08 ngành.

Sau 4 đợt tuyển sinh, trường đã nhận hơn 1.500 hồ sơ thí sinh xét tuyển hệ Đại học và Cao đẳng và có hơn 1.000 thí sinh trúng tuyển nhập học với chất lượng đầu vào khá tốt, điểm chuẩn ở các ngành đều từ 15 điểm trở lên.

Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh trống khai giảng năm học mới tại trường ĐH Kiên Giang.
Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh trống khai giảng năm học mới tại trường ĐH Kiên Giang.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu: "Trong không khí toàn ngành Giáo dục và Đào tạo đang bước vào năm học mới, tôi rất vui mừng sau một năm đi vào hoạt động, Trường Đại học Kiên Giang đã kịp tổ chức Lễ khai giảng lần thứ nhất, năm học 2015-2016. Năm học này là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Ðại hội X Ðảng bộ tỉnh Kiên Giang và Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng. Tôi đề nghị Lãnh đạo Trường Đại học Kiên Giang cần tổ chức quán triệt sâu sắc các nghị quyết trên và cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của Nhà trường. Để thực hiện nhiệm vụ đó, tôi đề nghị các đồng chí cần lưu ý một số vấn đề sau đây: Tiếp tục nghiên cứu và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Trường Đại học Kiên Giang cần chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học…".

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: “Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ nêu trên, Tôi đề nghị tập thể lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo Nhà trường đoàn kết, thống nhất cao giữa ý chí và hành động, chú trọng công tác phát triển đảng và nhất là phát triển đảng trong sinh viên. Chung tay xây dựng tổ chức Đảng của Nhà trường trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo Nhà trường để thực hiện nhiệm vụ trồng người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu với thế giới".

Nguyễn Hành