ĐH Khoa học Huế: Buộc thôi học 107 sinh viên hệ tín chỉ

(Dân trí) - Ngày 10/5, Phòng đào tạo - Công tác sinh viên Trường đại học Khoa học Huế cho biết toàn trường đã có 107 SV hệ tín chỉ bị buộc thôi học.

Trước đó, ĐH Huế đã quyết định buộc thôi học đối với 202 SV toàn trường đại học Khoa học Huế (ĐHKH Huế) vào ngày 15/12/2009. Trong số này có 139 sinh viên năm 2 thuộc khóa 32 (khóa đầu tiên đào tạo theo hệ thống tín chỉ theo Quy chế 43 của Bộ GD-ĐT). Những SV này bị buộc thôi học với lý do kết quả học tập kém, không đủ điều kiện tiếp tục theo học.

Trước tình trạng SV bị buộc thôi học quá nhiều, trường ĐHKH Huế đã đề nghị ĐH Huế cho phép rà soát và tổ chức thi lại đối với các SV nói trên. Đến ngày 7/4/2010, chỉ còn 107 SV bị buộc thôi học và trả về địa phương theo quyết định của ĐH Huế.

Hiện tại, trong 107 SV bị đuổi học này, cơ quan chức năng sẽ xem xét lại quyết định vì có 3 SV bị cộng nhầm điểm và có 6 SV là người Lào theo học hệ chính quy hợp đồng.

Theo Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên ĐHKH Huế, số SV đào tạo theo hệ tín chỉ thuộc diện phải thôi học này chỉ còn cách là chuyển cấp đào tạo xuống các trường cao đẳng, thi lại đại học hoặc trở về địa phương.

Đại Dương