ĐH FPT gây xôn xao khi cho sinh viên nộp học phí bằng tiền ảo Bitcoin

(Dân trí) - Giữa lúc chưa có bất kì một khung pháp lý hay các điều luật của Nhà nước về việc quản lý Bitcoin, Đại học (ĐH) FPT vừa bất ngờ tuyên bố rằng sẽ chấp nhận cho sinh viên đóng học phí bằng Bitcoin - đơn vị tiền ảo có khối lượng giao dịch lớn nhất trên thị trường.

Trong một thông báo trên mạng xã hội tối ngày 26/10, ông Lê Trường Tùng - Chủ tịch HĐTQ ĐH FPT cho biết nhà trường "chấp nhận cho sinh viên nộp học phí bằng Bitcoin, trước mắt áp dụng cho sinh viên ngoại".

Thông tin này ngay lập tức gây chú ý và thu hút nhiều tranh luận. Thời điểm hiện tại, trường ĐH FPT là trường đầu tiên ở Việt Nam chấp nhận sinh viên nộp học phí bằng Bitcoin.

ĐH FPT là trường đầu tiên tại Việt Nam chấp nhận thanh toán học phí bằng tiền ảo.
ĐH FPT là trường đầu tiên tại Việt Nam chấp nhận thanh toán học phí bằng tiền ảo.

Các ý kiến ủng hộ cho rằng Bitcoin là một sản phẩm công nghệ và ĐH FPT có một bước đột phá mới. Ngược lại, những ý kiến tranh cãi bày tỏ sự lo ngại rằng Bitcoin hiện vẫn là đồng tiền ảo và chưa có sự quản lý của Nhà nước; mặt khác giá trị của Bitcoin thay đổi liên tục đồng nghĩa với việc thu học phí bằng Bitcoin sẽ có khả năng rủi ro sẽ rất lớn.

Đồng thời, cũng có những ý kiến cho rằng quy định chấp nhận thu học phí bằng Bitcoin sẽ gây những tác động tiêu cực đến sinh viên vì có thể khiến sinh viên "đầu tư mạo hiểm"…

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Trường Tùng xác nhận đây là thông tin chính thức.

ĐH FPT sẽ bắt đầu thử nghiệm thu học phí bằng Bitcoin vì đây là giải pháp khả thi đối với rất nhiều sinh viên nước ngoài đang học tập tại trường. Ví dụ những sinh viên châu Phi, đặc biệt là từ Nigeria, họ rất khó khăn trong việc chuyển tiền ra nước ngoài để đóng học phí.


Ông Lê Trường Tùng - Chủ tịch HĐQT ĐH FPT.

Ông Lê Trường Tùng - Chủ tịch HĐQT ĐH FPT.

Nhấn mạnh Bitcoin là một sản phẩm công nghệ, ông Tùng cho biết, nhà trường muốn tiên phong thử nghiệm thu học phí, sử dụng đồng Bitcoin như một dạng giao dịch của Cách mạng Công nghiệp 4.0.

“Là một trường ĐH đào tạo về công nghệ, chúng tôi thấy rất nên tìm hiểu, nghiên cứu, thử nghiệm những vấn đề mới mẻ của công nghệ, gắn nó với thực tiễn cuộc sống, điều mà hoàn toàn có thể xảy ra trong thời đại 4.0”, ông Tùng chia sẻ.

Khi được hỏi về quan ngại cho rằng giá trị của Bitcoin có thể sẽ thay đổi liên tục, khiến cho giá trị thực của tiền học phí bị thay đổi sau khi được đóng, ông Trường Tùng nhấn mạnh rằng học sinh ngoại quốc từ trước đến nay vẫn nộp học phí bằng ngoại tệ tại ĐH FPT. Nếu xét về rủi ro tỷ giá thì ngoại tệ và bitcoin đều có rủi ro là như nhau.

Theo số liệu ngày 26/10, tỷ giá Bitcoin đứng ở mức 5.471,57 USD/Bitcoin - giảm khoảng 200 USD so với phiên ngày 25/10. Đỉnh cao nhất của giá đã từng là hơn 6.000 USD/Bitcoin ở thời điểm cách đây hơn 1 tuần. Trước đó, Bitcoin rớt xuống mức thấp 5.374,60 USD trước khi hồi phục lên hơn 5.700 USD.

Lệ Thu