ĐH FPT đoạt vé dự vòng chung kết thế giới ACM/ICPC 2014

Tại vòng thi khu vực cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC 2013 diễn ra tại Đà Nẵng cuối tuần qua, Trường Đại học FPT đã xuất sắc đứng đầu danh sách các đội tuyển toàn Việt Nam, đứng thứ hai bảng xếp hạng toàn khu vực (chỉ sau Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc).

Với kết quả này, Trường Đại học FPT chắc chắn giành được vé đại diện Việt Nam đi thi đấu tại vòng Chung kết thế giới diễn ra vào tháng 6/2014 tại Nga. Được biết, đây là một trong những kết quả xuất sắc nhất của đội tuyển Việt Nam trong lịch sử tham gia thi đấu ACM/ICPC.
 
Trước đó, Trường Đại học FPT đã giành giải Nhất chung cuộc vòng thi khu vực tại Jacartar, Indonesia vào cuối tháng 10. 

Vòng thi Khu vực cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC được tổ chức tại Đà Nẵng diễn ra vào sáng 29/11/2013 quy tụ 250 đội tuyển xuất sắc trong lĩnh vực CNTT đến từ 71 trường ĐH, CĐ, và Học viện trên cả nước, cùng 15 đội tuyển quốc tế đến từ các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kong, Thái Lan, và Indonesia.

 

Đội tuyển ACM ICPC FPT ăn mừng chiến thắng.
Đội tuyển ACM ICPC FPT ăn mừng chiến thắng.
 

Cuộc thi bắt đầu vào 8h sáng ngày 29/11 ngay lập tức nóng lên với màn tranh đua thứ hạng quyết liệt kéo dài 5 tiếng đồng hồ của các đội tuyển lập trình sinh viên xuất sắc của Việt Nam và khu vực. Cuộc cạnh tranh giữa các đội tuyển mang lại những màn trình diễn đẹp mắt cũng như sự giằng co hoán đổi vị trí trên bảng tổng sắp. Mỗi đội tuyển đều hiểu rõ xếp hạng của đội đi kèm với cơ hội đưa quốc gia mình đến gần hơn với tấm vé đại diện đất nước đi dự vòng chung kết thế giới của giải đấu.

 
Đội tuyển ACM ICPC FPT ăn mừng chiến thắng.
Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng trao giải cho 2 đội VN đạt giải Nhất ACM ICPC Đà Nẵng 2013.
 

Đại học FPT và ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc) kết thúc vòng đấu với số bài giải được bằng nhau là 8 trên tổng số 10 bài. Đội ĐH Bắc Kinh giành vị trí đứng đầu với tổng thời gian giải bài ít hơn đội ĐH FPT 9 phút. Giành vị trí số 2 toàn bảng xếp hạng vòng thi Khu vực, đồng thời giành ngôi đầu trong bảng xếp hạng của các đội tuyển Việt Nam, đội tuyển ĐH FPT chính thức trở thành đội tuyển đại diện Việt Nam thi đấu tại vòng Chung kết thế giới ACM/ICPC diễn ra vào tháng 6/2014 tới tại Ekaterinburg, Nga.

 

Để giành được tấm vé đi tham dự vòng chung kết cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC, đội tuyển ĐH FPT trước đó cũng đã giành giải Nhất chung cuộc vòng thi Khu vực được tổ chức tại Jakarta, Indonesia vào cuối tháng 10/2013.

 

Bảng xếp hạng ACM ICPC khu vực tại Đà Nẵng 2013.
Bảng xếp hạng ACM ICPC khu vực tại Đà Nẵng 2013.

 

Từ năm 2006 tới nay, Việt Nam liên tục có đội tuyển nằm trong xếp hạng Top 100 trường Đại học ghi danh trong Chung kết toàn cầu ACM/ICPC - kỳ thi trí tuệ tập thể có lịch sử danh tiếng nhất thế giới dành cho sinh viên CNTT các trường Đại học trên toàn cầu. Kết quả, thứ hạng của đội tuyển Việt Nam tại ACM toàn cầu sẽ góp phần cải thiện đáng kể hình ảnh và vị trí của lĩnh vực đào tạo CNTT Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới.

 

Được biết, chung kết ACM/ICPC toàn cầu diễn ra vào tháng 6/2014 sẽ có sự tham dự của hơn 120 đội tuyển đến từ 91 quốc gia trên toàn thế giới. 120 đội tuyển vào chung kết là các Nhà vô địch từ sáu châu lục hội tụ tại trận Chung kết tài năng lập trình sinh viên lớn nhất thế giới tại thành phố Ekaterinburg, Liên bang Nga.

Kỳ thi ACM/ICPC là kì thi Lập trình sinh viên quốc tế danh giá, được tổ chức hàng năm, và là cuộc thi quy tụ các sinh viên giỏi về lập trình và giải thuật trong giới sinh viên quốc tế. Kỳ thi được tổ chức lần đầu tiên tại Mỹ vào năm 1977 dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Máy tính Mỹ (Association for Computing Machinery - ACM), và từ năm 1989, kì thi được mở rộng cho sinh viên CNTT trên phạm vi toàn thế giới.

 

Tại Việt Nam, đây trở thành sân chơi hàng năm cho sinh viên cọ sát, học hỏi, cũng như là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa những trường đại học top đầu về CNTT để giành tấm vé vào vòng chung kết thế giới (World Final).

 

Ông Nguyễn Long, Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam cho biết, những người có chứng nhận đạt giải ACM/ICPC đều có khả năng lập trình (coder), tư duy thuật toán rất tốt. Chứng nhận đạt giải ACM/ICPC là chứng chỉ coder tốt nhất mà các sinh viên tại Việt Nam có được. Chứng chỉ này được Hiệp hội Máy tính Mỹ (ACM) chứng nhận. Tên của những người đạt chứng chỉ được lưu trong cơ sở dữ liệu (database) của ACM/ICPC toàn cầu.