“ĐH FPT đào tạo theo chuẩn quốc tế và đặt mục tiêu có việc làm cho SV...”

(Dân trí) - Ông Nguyễn Xuân Phong - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH FPT đã chia sẻ như vậy tại buổi giao lưu trực tuyến. Với hàng ngàn câu hỏi liên quan tới đợt thi tuyển vào trường FPT ngày 14/8 tới, ban tư vấn hi vọng đã cung cấp phần nào thông tin cho thí sinh.

“ĐH FPT đào tạo theo chuẩn quốc tế và đặt mục tiêu có việc làm cho SV...” - 1
TBT Báo Dân trí (thứ 3, phải sang) tặng hoa các khách mời tham gia buổi tư vấn trực tuyến. (Ảnh: Chiến Thắng)
 
Tại buổi tư vấn trực tuyến, ông Nguyễn Xuân Phong - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng tuyển sinh Trường ĐH FPT đã chia sẻ: “Khi triển khai bất cứ một ngành đào tạo nào, ĐH FPT cũng định hướng theo 2 tiêu chí là dựa theo chuẩn quốc tế và đặt mục tiêu toàn bộ sinh viên ra trường sẽ có việc làm. Các triết lý giáo dục và quản lý điều hành là như nhau cho mọi chuyên ngành. Thế mạnh của Trường về CNTT cũng sẽ được áp dụng triệt để trong các ngành khác như việc ứng dụng CNTT trong đào tạo hay tạo điểm nhấn về việc ứng dụng và tư duy công nghệ trong các chuyên ngành khác”.
 
 
***
 
Buổi giao lưu đã giải đáp thắc mắc của thí sinh và phụ huynh về ngành học, việc làm, nhu cầu nguồn nhân lực, môi trường đào tạo cũng như các thủ tục đăng ký dự thi

Tham gia tư vấn chiều nay 26/7 có ông Nguyễn Xuân Phong - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng tuyển sinh Trường ĐH FPT; ông Ngô Thanh Tùng - Trưởng phòng tuyển sinh Trường ĐH FPT, và bạn Vũ Hồng Quân, sinh viên khóa 2 Trường ĐH FPT.
 
“ĐH FPT đào tạo theo chuẩn quốc tế và đặt mục tiêu có việc làm cho SV...” - 2
Giao lưu trực tuyến “Tư vấn tuyển sinh vào Trường ĐH FPT” sẽ diễn ra vào lúc 14-16h, ngày 26/7/2011.

Các vị khách mời đã giải đáp các câu hỏi về việc học, việc làm dành cho các chuyên ngành mà Trường ĐH FPT đang tổ chức tuyển sinh: chuyên ngành Kỹ nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính; Điện tử và Truyền thông; Kỹ thuật máy tính; Quản trị kinh doanh ứng dụng CNTT; và Tài chính ngân hàng ứng dụng CNTT.  

*Mời độc giả theo dõi buổi giao lưu tại đây
 
“ĐH FPT đào tạo theo chuẩn quốc tế và đặt mục tiêu có việc làm cho SV...” - 3
Ông Nguyễn Xuân Phong - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH FPT.
 
“ĐH FPT đào tạo theo chuẩn quốc tế và đặt mục tiêu có việc làm cho SV...” - 4
Ông Ngô Thanh Tùng, Trưởng phòng tuyển sinh Trường ĐH FPT.
 
“ĐH FPT đào tạo theo chuẩn quốc tế và đặt mục tiêu có việc làm cho SV...” - 5
Bạn Vũ Hồng Quân - sinh viên Khóa 2 Trường ĐH FPT.

Tại buổi giao lưu trực tuyến, thông tin chi tiết về các chương trình học bổng toàn phần và các chế độ ưu đãi học phí dành cho tân sinh viên - vốn là chủ đề dành được nhiều quan tâm của thí sinh và phụ huynh học sinh đều được chính Phó Hiệu Trưởng, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học FPT - ông Nguyễn Xuân Phong, cùng ông Ngô Thanh Tùng - Trưởng phòng Tuyển sinh nhà trường giải đáp.
 
Với sự tham dự của bạn Vũ Hồng Quân, mọi câu hỏi liên quan đến môi trường học tập, hoạt động sinh viên tại ĐH FPT đã được giải đáp cặn kẽ. Vũ Hồng Quân hiện là Chủ tịch Ban chấp hành Hội sinh viên Trường ĐH FPT tại Hà Nội, đã từng đoạt giải thưởng “Cóc Vàng” - Giải thưởng danh giá nhất tại ĐH FPT dành cho sinh viên có thành tích học tập và hoạt động phong trào xuất sắc. Quân đang trong giai đoạn hoàn thiện đồ án và chuẩn bị tốt nghiệp vào cuối năm nay.

Trong bối cảnh ngành CNTT được dự đoán sẽ “nóng” trở lại kể từ năm 2011, sau khi chỉ thị 58 và Đề án “Nước mạnh về CNTT” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, buổi tư vấn cũng chia sẻ thông tin về các vị trí công việc cụ thể, nhu cầu nhân lực của ngành CNTT. 

Mời độc giả theo dõi buổi giao lưu tại đây.

Dantri.com.vn