ĐH Đà Nẵng công bố hiệu trưởng 3 trường thành viên nhiệm kỳ mới

(Dân trí) - Đại học Đà Nẵng vừa chính thức công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng các trường đại học thành viên nhiệm kỳ 2019 - 2024.

ĐH Đà Nẵng công bố hiệu trưởng 3 trường thành viên nhiệm kỳ mới - 1

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐH Đà Nẵng trao quyết định công nhận hiệu trưởng các trường thành viên nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, PGS.TS. Lưu Trang là Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, PGS.TS. Trần Hữu Phúc giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ trực thuộc ĐH Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc ĐH Đà Nẵng đã ghi nhận, đánh giá cao quá trình phấn đấu công tác, năng lực và kinh nghiệm của các đồng chí được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng các trường đại học thành viên của ĐH Đà Nẵng. Các đồng chí tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ĐH Đà Nẵng và sự nghiệp đổi mới giáo dục đại học nước nhà.

Đại diện các tân Hiệu trưởng các trường đại học thành viên được bổ nhiệm, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng cho biết sẽ phát huy cao nhất truyền thống tốt đẹp cùng tập thể lãnh đạo phát triển nhà trường lên tầm cao mới, đóng góp vào thực hiện thành công chiến lược phát triển ĐH Đà Nẵng cũng như sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà.

Thành Vân