ĐH Cần Thơ được phép đào tạo một số chuyên ngành Thạc sĩ từng bị dừng tuyển sinh

(Dân trí) - Ngày 18/3, Trường ĐH Cần Thơ cho biết, Bộ GD-ĐT vừa có công văn cho phép trường tiếp tục đào tào trình độ thạc sĩ đối với một số chuyên ngành bị dừng tuyển sinh.

Theo đó, Bộ GD-ĐT cho phép Trường ĐH Cần Thơ tiếp tục tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ Thạc sĩ từ năm 2013 đối với 3 chuyên ngành: (1) Lý thuyết xác xuất và thống kê toán học; (2) Toán giải tích; (3) Vật lý lý thuyết và Vật lý Toán do đã đủ điều kiện quy định về đội ngũ giảng viên cơ hữu.

Nhà trường cho biết, số giảng viên cơ hữu cùng ngành đối với mỗi chuyên ngành là 5 giảng viên; giảng viên cơ hữu đúng chuyên ngành theo thứ tự là (1): 4 giảng viên, (2): 5 giảng viên,(3): 3 giảng viên; số học viên theo thứ tự là: (1): 64 học viên, (2): 122 học viên, (3): 142 học viên.

Bộ GD-ĐT yêu cầu Trường ĐH Cần Thơ tổ chức và quản lý đào tạo các chuyên ngành Thạc sĩ nêu trên theo đúng thẩm quyền và đúng các quy định tại quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ hiện hành.

Được biết, đây là những chuyên ngành được giao nhiệm vụ đào tạo Thạc sĩ từ năm 2000. Tuy nhiên, vừa qua, các chuyên ngành này bị dừng tuyển sinh do chưa hội đủ một số điều kiện về giảng viên.

 
Huỳnh Hải