ĐH Bách khoa Hà Nội: 390 công trình dự thi nghiên cứu khoa học

(Dân trí) - Ghi nhận những kết quả nghiên cứu khoa học đạt được trong phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học, sáng nay 30/5, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học và trao giải thưởng cho các công trình đạt giải.

Công trình nghiên cứu Hệ thống tái chế chất thải điện và điện tử của SV trường ĐH Bách khoa HN

Công trình nghiên cứu Hệ thống tái chế chất thải điện và điện tử của SV trường ĐH Bách khoaĠHN
 

Năm học 2013 - 2014, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có 804 sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH) với 390 công trình dự Ŵhi dưới sự hướng dẫn của 468 lượt của các thầy cô giáo. Hội đồng khoa học các cấp đã chọn được 23 giải Nhất, 23 giải Nhì và 22 giải Ba.

GS.TS, Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Giảng cho biết, nghiên cứu khoa học là yếu tố không thể thiếu trong các trườngĠđại học tiên tiến. Nghiên cứu khoa học sẽ giúp cho sinh viên phát triển tư duy sáng tạo, các kỹ năng học tập và làm việc độc lập cũng như hoạt động nhóm. Nhờ đó, sinh viên có thể làm chủ được trước đám đông, biết lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việţ, biết trình bày báo cáo các vấn đề, và đặc biệt xử lý linh hoạt các tình huống công việc xảy ra đột biến. Chính vì vậy, trường luôn hết sức quan tâm và chỉ đạo sát sao các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinhĠviên có trình độ cao.

Được biết, trong cuộc thi thiết kế LSI được tổ chức vào tháng 3 hàng năm ở Okinawa, Nhật Bản và năm 2014 là năm thứ 17 của cuộc thi này. Cuộc thi thu hút được các đội tham gia đến từ các nước có nền khoa học công nghệ rất pháŴ triển như Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Á khác. Chủ đề thiết năm nay là: Noise cancelling trên môi trường Hardware/Software Co-Design, đội SET611 – HUST của Viện Điện tử - Viễn Thông trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã giành giải nhì.

Để ghi nŨận những kết quả nghiên cứu khoa học đạt được trong phong trào SVNCKH, Nhà trường đã tặng giấy khen cho các sinh viên đạt giải và cấp giấy chứng nhận cho các sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

Trong số các công trình nghiên cứu khoa học đượcĠgiải cấp trường, Hội đồng khoa học sẽ lựa chọn 10 công trình xuất sắc nhất để gửi tham gia giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ” dành cho sinh viên do Bộ GD-ĐT phối hợp tổ chức.

Bên cạnh việc NCKH, sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội còn tích cực tŨam gia các kì thi Olympic cấp trường và cấp quốc gia. Trong năm học 2013 - 2014, sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội đã đoạt 1 siêu cúp, 12 giải nhất, 15 giải nhì, 24 giải Ba và 15 giải khuyến khích. Đặc biệt, đội tuyển Vật lí đã xuất sắc xếp thứ nhất đồng đội Ŷới 5 giải Nhất.

Hồng Hạnh