ĐH Bạc Liêu trao thưởng tân sinh viên đạt điểm cao

(Dân trí) - Ngày 3/11, Trường ĐH Bạc Liêu tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016 và trao thưởng cho các tân sinh viên đạt điểm cao trong kỳ xét tuyển ĐH, CĐ vào trường năm 2015.

Trong năm học mới 2015 - 2016, Trường ĐH Bạc Liêu sẽ tiếp tục xây dựng hình thức tuyển sinh phù hợp với thực tế của trường và phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. Phương châm trong đào tạo phải gắn với việc làm “Đào tạo những ngành xã hội cần, không đào tạo những ngành nhà trường có”. Tiếp tục rà soát, đánh giá, điều chỉnh chương trình, xây dựng chuẩn đầu ra phù hợp với khung trình độ quốc gia và yêu cầu của thị trường lao động.

Với các tân sinh viên, lãnh đạo Trường ĐH Bạc Liêu cũng nhắn nhủ, con đường lập nghiệp phía trước không bằng phẳng, xã hội hiện nay không chấp nhận bằng lý thuyết suông, bằng cấp này, bằng cấp kia, mà bằng khối kiến thức thực sự, có kỹ năng thực tiễn phù hợp với nhu cầu lao động của xã hội. Vì vậy, ngay từ đầu khóa học, các tân sinh viên cần có một kế hoạch học tập thật tốt, chủ động, sáng tạo trong tự học tập; tự rèn luyện đạo đức, tác phong lành mạnh, rèn luyện thật vững chắc kỹ năng nghề nghiệp để làm hành trang vào đời. Lãnh đạo trường còn đề nghị các tân sinh viên phải tự học thêm Ngoại ngữ, Tin học để sau khi ra trường sẽ có cơ hội tìm việc làm bằng chính ngành của mình đang học hoặc khi có điều kiện sẽ vươn cao hơn.

Trao giấy khen cho các tân sinh viên đạt điểm cao trong kỳ xét tuyển ĐH, CĐ năm 2015.
Trao giấy khen cho các tân sinh viên đạt điểm cao trong kỳ xét tuyển ĐH, CĐ năm 2015.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đánh giá, quy mô đào tạo của trường tăng, chất lượng đào tạo từng bước được nâng lên. Trường đã mở thêm một số ngành học mới như Thú y, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Hướng dẫn du lịch, Văn hóa du lịch, Ngoại ngữ…, đáp ứng nhu cầu đào tạo của xã hội, của tỉnh và của vùng bán đảo Cà Mau.

Bà Lê Thị Ái Nam đề nghị nhà trường tập trung đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh phục vụ cho nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch, thủy sản, phát triển kinh tế vùng.

Bên cạnh việc đổi mới và nâng cao chất lượng đào tọa toàn diện, nhà trường cần lựa chọn xây dựng một số chuyên ngành đào tạo có chất lượng cao nhằm khẳng định thương hiệu uy tín của trường không chỉ trong tỉnh mà có sức thu hút trong vùng và hướng đến trở thành một trong những cơ sở đào tạo có chất lượng cao.

Tại lễ khai giảng, nhà trường đã trao tặng Giấy khen cho 9 tân sinh viên đạt điểm cao đỗ vào trường trong kỳ thi, xét tuyển ĐH, CĐ năm 2015. UBND tỉnh Bạc Liêu cũng trao tặng Cờ thi đua xuất sắc; Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong công tác giảng dạy năm học qua.

Huỳnh Hải