ĐH Anh Quốc VN hướng đến một thế hệ SV trẻ tuổi và năng động

(Dân trí) - “Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam hướng đến một thế hệ SV trẻ tuổi và năng động, sẵn sàng học hỏi để hoàn thiện bản thân và làm chủ tương lai của chính các em. Tiếng Anh không phải là yếu tố duy nhất khi trường đánh giá tố chất một sinh viên tiềm năng”.

Đó là khẳng định của ông Chris Jeffery, Giám đốc Học vụ Đại học Anh Quốc VN - British University Vietnam (BUV) trong buổi tư vấn tuyển sinh chiều nay.

Ông Chris Jeffery cho biết thêm: “Không phải sinh viên nào cũng giỏi tiếng Anh ngay từ khi nhập trường, nhiều bạn đã tham dự chương trình Dự bị Đại học để xây dựng vốn tiếng Anh của mình khi chưa đạt chuẩn. Trường sẵn sàng dành thời gian để tư vấn cho thí sinh, các em có thể kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình tại trường”.

Để đáp ứng nhu cầu của học sinh quan tâm đến tiêu chuẩn đầu vào và quy định xét tuyển nhập học các chuyên ngành Kinh tế - Tài chính, chiều nay 1/8, Đại học Anh Quốc VN - (British University Vietnam) tổ chức buổi tư vấn tuyển sinh trên báo điện tử Dân trí.

Buổi tư vấn tuyển sinh với chủ đề “Xét tuyển nhập học tại Đại học Anh Quốc VN (BUV)”. Hệ thống xét tuyển không dựa vào kết quả điểm thi đại học trong nước.
 
Chương trình có sự tham gia của các vị khách mời đến từ trường Đại học Anh Quốc VN - British University Vietnam (BUV) gồm: ông Chris Jeffery - Giám đốc Học vụ; bà Nguyễn Thị Hồng Nhạn - Giám đốc Tuyển sinh và em Ninh Quang Khôi - sinh viên năm ba chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế cấp bằng Đại học Staffordshire hiện theo học tại BUV.
 
Tư vấn tuyển sinh ngành Kinh tế Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam
Đại học Anh Quốc VN - (British University Vietnam) sẽ tổ chức buổi tư vấn tuyển sinh trên báo điện tử Dân trí chiều nay 1/8.
 
Việc tuyển chọn đầu vào của ĐH Anh Quốc VN (BUV) tuân theo các tiêu chí chuẩn được thông qua bởi Hội đồng Khảo thí của các trường ĐH đối tác tại Anh, dưới sự cho phép của Bộ GD&ĐT Việt Nam. Việc xét tuyển không dựa trên điểm thi Đại học trong nước, mà căn cứ trên toàn bộ quá trình học bậc THPT (Học bạ), Giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) và trình độ tiếng Anh của học sinh. Năm nay, Đại học Anh Quốc Việt Nam tuyển sinh các chuyên ngành QTKD Quốc tế, Quản trị Marketing do chính trường Đại học Staffordshire cấp bằng và chuyên ngành Tài chính Ngân hàng do chính Đại học London cấp bằng.

Độc giả theo dõi buổi tư vấn tuyển sinh tại đây

Trường British University Vietnam (BUV) - Đại học Anh Quốc VN được chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định số 1428/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 09/09/2009. BUV đã vinh dự được lựa chọn và cung cấp chương trình của những đại học hàng đầu Vương Quốc Anh trong đó có chương trình Quốc tế của Đại học London và Đại học Staffordshire (Vương Quốc Anh).
 
Tuyển sinh ngành Tài chính Ngân hàng cấp bằng Đại học London (vương quốc Anh)

Trường Đại học London, Vương Quốc Anh được thành lập theo Hiến chương Hoàng Gia Anh từ ngày 28 tháng 10 năm 1836. Với kinh nghiệm đào tạo xuất sắc, Đại học London đã có tới 7 sinh viên của trường nhận Giải thưởng Nobel ở nhiều lĩnh vực, trong đó có Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Đây là một trong những trường đại học lâu đời và lớn nhất trên thế giới cung cấp các chương trình quốc tế từ năm 1858 với hơn 50.000 sinh viên trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, theo các Quyết định số 4563/QĐ-BGDĐT ngày 08/10/2010, QĐ số 2074 QĐ-BGDĐT ngày 20/05/2011 và QĐ số 393/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 20/01/2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam, Đại học Anh Quốc VN được Bộ GD&ĐT Việt Nam cấp phép tuyển sinh chương trình đào tạo Cử nhân Tài chính và Ngân hàng theo khung chương trình học chuẩn của Đại học London (Vương quốc Anh) và cấp bằng bởi chính Đại học London. Chương trình phù hợp với những sinh viên năng động, yêu thích và hướng tới mục tiêu thành công trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Thời gian đào tạo chương trình Tài chính - Ngân hàng là ba (03) năm bao gồm 12 môn học, 360 tín chỉ theo tiêu chuẩn Anh quốc.

Tốt nghiệp chương trình, sinh viên được cấp bằng chương trình Cử nhân Tài chính Ngân hàng của Đại học London, Vương Quốc Anh.

Ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế và Quản trị Marketing cấp bằng Đại học Staffordshire (Anh)

Trường Đại học Stafforshire là một trong những trường ĐH chất lượng cao, năng động và hiện đại tại Vương Quốc Anh. Trường nổi tiếng về các khoá học mới và việc khuyến khích sinh viên học tập tích cực, chủ động, đẩy mạnh tư duy độc lập trong nghiên cứu và thực hành.

Căn cứ theo các Quyết định số 4562/QĐ-BGDĐT ngày 08/10/2010, QĐ số 2073 QĐ-BGDĐT ngày 20/05/2011 và QĐ số 293/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 19/01/2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam, Đại học Anh Quốc VN (BUV) được Bộ GD&ĐT Việt Nam xét duyệt tuyển sinh chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế và Quản trị Marketing do chính Đại học Staffordshire cung cấp và cấp bằng.

Thời gian đào tạo chương trình Quản trị kinh doanh Quốc tế, Marketing là ba (03) năm bao gồm 24 môn học, 360 tín chỉ Anh quốc.

Sinh viên theo học tại Đại học Anh Quốc Việt Nam được phép chuyển thẳng trực tiếp sang học tại các trường Đại học London, Đại học Staffordshire tại Anh Quốc theo hình thức 2+1 (2 năm học tại Việt Nam, 1 năm học tại Anh) nếu có nguyện vọng.

Tại British University Vietnam – ĐH Anh Quốc VN, nội dung chương trình học, chất lượng và kết quả học tập của sinh viênđược các trường tại Anh kiểm soát và trực tiếp cấp bằng tốt nghiệp ĐH cho sinh viên VN giống như sinh viên học tại Vương quốc Anh. Được biết, nếu trình độ tiếng Anh chưa đạt chuẩn, thí sinh có thể tham dự chương trình Dự bị tại trường ĐH Anh Quốc VN dochính các giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy.
 
Ba khách mời tham dự buổi tư vấn:
 
Ông Chris Jeffery, Giám đốc Học vụ
Ông Chris Jeffery, Giám đốc Học vụ.
 
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhạn, Giám đốc Tuyển sinh
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhạn, Giám đốc Tuyển sinh.
 
Ninh Quang Khôi, SV năm ba chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế
Ninh Quang Khôi, SV năm ba, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế cấp bằng Đại học Staffordshire hiện đang theo học tại BUV.

Độc giả theo dõi buổi tư vấn tuyển sinh tại đây.