Thứ trưởng Bộ GD&ĐT:

Để xóa mù chữ đạt kết quả cao, cần làm tốt công tác xã hội hóa

(Dân trí) - Ngày 23/10, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội thảo Xóa mù chữ đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển, lãnh đạo một số Vụ trực thuộc Bộ, đại diện nhiều đơn vị cá nhân tham gia công tác xóa mù chữ.

Hội thảo chỉ ra, tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, số người mù chữ ở độ tuổi 15-60 là 341.914 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm hơn 52%. Một số tỉnh có tỷ lệ người DTTS mù chữ cao như Kon Tum có 93,34%, Quảng Bình có 88,62%, Đăk Lăk có 81,79%...

Hội thảo cũng chỉ ra nguyên nhân của tình trạng trên như: điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, nhận thức về việc học văn hóa của bà con còn nhiều hạn chế…

Hội thảo xóa mù chữ đối với đồng bào dân tộc thiểu số miền Trung và Tây Nguyên.
Hội thảo xóa mù chữ đối với đồng bào dân tộc thiểu số miền Trung và Tây Nguyên.

Để đẩy nhanh công tác xóa mù chữ, nhiều đại biểu, đơn vị đã chia sẽ các biện pháp xóa mù chữ. Đại diện cục Chính trị, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chia sẽ: “Các tổ, đội Biên phòng thông qua các già làng, trưởng bản, các chức sắc tôn giáo tuyên truyền, vận động thay đổi nếp nghĩ. Lo làm phải đi đôi với lo học; học chữ, học nghề để làm tốt hơn, giỏi hơn”.

Đại diện Ban phong trào, Hội Khuyến học Việt Nam đề xuất: “Hội đã thí điểm tại 2 tỉnh Lào Cai và Yên Bái, sử dụng học sinh các Trường dân tộc nội trú vùng cao tham gia xóa mù chữ cho đồng bào DTTS vào các dịp hè”. Năm 2000, tại 7 trường đã xóa mù chữ cho 1.273 học viên, năm 2003, số học viên được xóa mù chữ đã tăng lên 20.000.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã chia sẽ những khó khăn của các đơn vị trong quá trình thực hiện xóa mù chữ. Đồng thời, Thứ trưởng nhấn mạnh: việc xóa mù chữ cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Những vùng càng khó khăn, các cấp chính quyền càng phải quan tâm đến công tác xóa mù chữ, xem đây là hoạt động thường xuyên. Để xóa mù chữ đạt kết quả cao, cần phải làm tốt công tác xã hội hóa...

Thiên Thư