Đề thi Văn ở Hải Phòng gây tranh cãi

(Dân trí) - Đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 12 tại TP Hải Phòng ngày 8/10/2013 đưa những câu nói “không tiền cạp đất mà ăn”, “tôi mơ ước có nhiều đại gia” vào đề thi đang tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Trong đề thi chọn học sinh giỏi môn Văn của thành phố Hải Phòng, năm học 2013-2014, diễn ra vào ngày 8/10 vừa qua, câu về phần nghị luận xã hội (3 điểm) ra như sau:  

“Người mẫu Ngọc Trinh từng trả lời phỏng vấn rằng: “Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn à?” Mới đây cô gái trẻ Lê Thị Huyền Anh (biệt danh “Bà Tưng”) khi trả lời một trang mạng xã hội, cũng thẳng thắn: “Tôi mơ ước có nhiều đại gia, nhiều người giàu quan tâm đến mình, cho tôi thật nhiều tiền!".

Từ những hiện tượng trên, anh/chị hãy viết một bài văn (tối đa 800 từ) về chủ đề: “Tiến bộ xã hội và ước mơ đại gia của cô gái trẻ.”
 
Đề thi Văn ở Hải Phòng gây tranh cãi

Rất nhanh ngay sau khi kết thúc buổi thi, đề thi đã được các thí sinh đăng lên Fecebook với tốc độ chia sẻ “chóng mặt”.

Hôm 9/10, đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT Hải Phòng xác nhận: Đây là đề thi dạng nghị luận xã hội trong kỳ thi học sinh giỏi Văn lớp 12 trong toàn thành phố kỳ thi ngày 8/10/2013. Sở GD-ĐT Hải Phòng cho biết: Sở ra đề thi trên tinh thần chỉ đạo của Bộ GD-ĐT. Đây là một dạng đề mở để cho học sinh những cái nhìn đa chiều.

Qua tìm hiểu, PV được biết đây là đề bảng A, dành cho khoảng 500 thí sinh là học sinh của các trường đầu bảng trên toàn thành phố Hải Phòng. Nhiều thí sinh tỏ ra rất bất ngờ khi sở chọn hai nhân vật  “nhiều tai tiếng” trong làng giải trí để đưa vào “ văn học”. Tuy nhiên cũng có nhiều học sinh tỏ ra thích thú vì tính thời sự và đòi hỏi hiểu biết thông tin tổng hợp nhiều chiều.

Việc ra đề thi học sinh giỏi Văn nói trên của Sở GD-ĐT Hải Phòng đang tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Thu Hằng