Đề thi môn Sinh không khó nhưng thí sinh khó giành điểm 10

(Dân trí) - Theo nhận xét của thầy Nguyễn Quang Anh, giáo viên Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội), tham gia dạy tại Trung tâm Hocmai.vn cho biết, đề thi đại học môn Sinh khối B năm nay không khó nhưng thí sinh sẽ khó đạt điểm 10.

Nhận định về đề thi, thầy Quang Anh cho biết: “Đề thi đại học 2014 môn Sinh học nhìn chung vẫn đảm bảo cấu trúc đề thi như Bộ GD-ĐT đã công bố, bao gồm các phần thi tập trung vào chương trình lớp 12. Trong đề thi năm nay số lượng bài tập ít hơn so với các năm trước, hầu hết là các câu hỏi lý thuyết. Những câu bài tập là các câu có tính phân loại học sinh”.

Nhìn chung thì đề thi không quá khó, tương đối bám sát chương trình Sinh học trung học phổ thông. Đề thi có rất nhiều câu hết sức cơ bản, học sinh chỉ cần học theo sách giáo khoa, nắm vững kiến thức là có thể trả lời, không cần phải suy luận. Các câu hỏi cơ bản chiếm tới 50% tỉ trọng bài thi, các câu khó khoảng 20%, trung bình khoảng 30%.

Theo thầy Quang Anh, năm nay ở một số câu trong đề thi đã được ra theo hướng mới so với các năm trước, khắc phục được các hạn chế từ phương pháp trắc nhiệm. Học sinh cần phải đếm và chọn số phương án đúng thay vì chọn đáp án đúng nhất.

Trong đề thi có một số câu có tính phân loại mà học sinh dễ bị nhầm lẫn. Ví dụ như câu 23 về phả hệ, câu 24, 16, 10, 41, 48 (mã đề 169). Một số câu trong đề thi thường khiến học sinh dễ nhầm lẫn nếu không để ý khi làm bài. Câu 10 mặc dù sử dụng kiến thức đơn giản nhưng lại dễ đánh lừa học sinh bới cơ chế xác nhận giới tính XX: cái, XY: là đực mà trong trường hợp này đáp án lại ngược lại. Tuy nhiên nếu học sinh thật sự nắm vững về kiến thức thì hoàn toàn có thể làm được. Đề thi không có quá nhiều phần kiến thức mới hoặc phần đánh đố bởi tính bám sát của đề thi so với chương trình Sinh học trung học phổ thông rất cao.

Mức phổ điểm chung của đề thi năm nay là 6-7 điểm. Đối với đề thi này, học sinh có lực học trung bình có thể đạt khoảng 5 điểm, học sinh khá từ 6-7 điểm. Học sinh giỏi sẽ đạt khoảng từ 8 điểm trở lên. Đề thi không quá khó nhưng để đạt 10 điểm thì không dễ dàng” - thầy Quang Anh cho hay.

Hồng Hạnh (ghi)