Bình Dương:

Đề nghị trường xin lỗi vì bắt phụ huynh kèm con học từ 4 giờ sáng

(Dân trí) - Liên quan đến việc trường THCS Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An (Bình Dương) bắt phụ huynh cam kết quản lý việc học, dò bài con em minh từ 4g sáng, lãnh đạo Phòng GD-ĐT thị xã Dĩ An đã đề nghị trường thu hồi quyết định và xin lỗi phụ huynh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Đăng Nam, Trưởng Phòng GD-ĐT Thị xã Dĩ An khẳng định Sở GD-ĐT và Phòng GD-ĐT thị xã không có chủ trương thực hiện quy định mang tính chất chuyên môn sâu như vậy mà đây chỉ là nội bộ lãnh đạo Trường THCS Tân Đông Hiệp tự đặt ra.

Trường THCS Tân Đông Hiệp, nơi vừa bắt phụ huynh ký cam kết kèm con học từ 4g sáng (ảnh internet)
Trường THCS Tân Đông Hiệp, nơi vừa bắt phụ huynh ký cam kết kèm con học từ 4g sáng (ảnh internet)

Ông Nam cho rằng “đây là sơ sót trong quá trình quản lý của lãnh đạo trường này vì quá nôn nóng muốn học sinh chuyên cần học tập hơn. Tuy nhiên cách làm của trường như vậy là không phù hợp, vì đã làm phiền phụ huynh. Việc bắt phụ huynh ký cam kết như thế vừa vô lý vừa không có cơ sở pháp lý để thực hiện. Làm sao có thể can thiệp vào kế hoạch sinh hoạt của mỗi gia đình học sinh, đó là chưa kể giờ giấc như cam kết là không khoa học. Hơn nữa nhà trường cũng không kiểm tra được việc phụ huynh có dò bài học sinh hay không”.

Ông Nam cho biết ngay khi nhận được phản ánh của phụ huynh, phía Phòng GD-ĐT thị xã đã đến làm việc với lãnh đạo trường Tân Đông Hiệp và đề nghị trường thu hồi bản cảm kết vô lý này. Đồng thời chỉ đạo lãnh đạo trường xin lỗi phụ huynh vì đã đưa ra bản cam kết gây hoang mang trên. “Nhà trường phải có kế hoạch chủ động nâng cao kết quả học tập của học sinh chứ không thể đẩy trách nhiệm về cho phụ huynh như vậy được”, ông Nam khẳng định.

Với tư cách là Trưởng Phòng GD-ĐT, ông Trần Đăng Nam gửi lời xin lỗi đến các phụ huynh đã bị trường Tân Đông Hiệp làm phiền. Qua sự việc này phía Phòng Giáo dục cũng sẽ chấn chỉnh lại nếu học sinh học yếu kém, thiếu kiên trì học tập thì sẽ phối hợp với trường tìm phương pháp khác để bồi dưỡng các em. Theo ông Nam, để học sinh chú ý học tập, tự học bài ở nhà thì bản thân mỗi giáo viên phải có biện pháp sư phạm để xử lý chứ không thể đưa ra phương pháp đại trà như lãnh đạo trường Tân Đông Hiệp đã làm.

Trước đó, nhiều phụ huynh Trường THCS Tân Đông Hiệp bức xúc vì trong buổi họp phụ huynh vào ngày 27/12 nhà trường phát bản cam kết đề nghị phụ huynh ký về việc “thực hiện dò bài cho con em trước khi đến lớp để nâng cao kết quả học tập cả năm”.

Đặc biệt, bản cam kết yêu cầu phụ huynh phải quản lý việc học bài của con em chúng tôi vào các giờ: tối từ 19g đến 22g; sáng từ 4g đến 5g, và từ 5g đến 6g bản thân phụ huynh phải trực tiếp dò bài của con em mình đảm bảo các em thuộc bài trước khi đến lớp”.

Một phụ huynh cho biết dù con mình học kỳ rồi đạt kết quả xếp loại khá nhưng trường vẫn bắt viết cam kết quản lý việc học và dò bài dò bài các môn Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ và Tin học. Còn một phụ huynh khác thì bức xúc rằng “lịch học bài ở nhà như bản cam kết trường đưa ra thì buổi tối con tôi chỉ ngủ được 6 tiếng làm sao đảm bảo được sức khỏe. Đó chưa kể vợ chồng tôi làm việc tất bật ban ngày làm sao có thời gian đâu mà quản lý dò bài cho con được”.

Lê Phương

(lephuong@dantri.com.vn)