Đề nghị thu hồi gần 1,2 tỷ đồng từ ê kíp “tận thu” ở trường học

(Dân trí) - “Nhóm lợi ích” tại Trường THCS Lam Sơn, quận 6, TPHCM gồm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ, giám thị bị đề thu hồi gần 1,2 tỷ đồng do “tận thu”.

Theo kết luận của thanh tra quận 6, TPHCM, tình hình thu - chi tại Trường THCS Lam Sơn ở hàng loạt khoản như tiền ăn bán trú, tiền tổ chức bán trú, tiền phòng Lab, tiền giấy thi, nguồn thu nha khoa học đường… đều tồn tại sai phạm.
 
Đề nghị thu hồi gần 1,2 tỷ đồng từ ê kíp “tận thu” ở trường học
12 cá nhân thuộc "nhóm lợi ích" tại Trường THCS Lam Sơn, Q,6, TPHCM bị đề nghị thu hồi gần 1,2 tỷ đồng.

Với kiểu tận thu và chi vô tội vạ, không công khai nhiều nguồn quỹ , chỉ riêng trong hai năm 2012 - 2103, hàng loạt các khoản chi từ tiền bồi dưỡng quản lý, tiền lễ tết, chế độ phụ cấp ưu đãi, nha học đường… “lọt” vào “nhóm lợi ích” 12 cá nhân gồm hiệu trưởng Kha Lệ Thanh, hai phó hiệu trưởng, thủ quỹ, hai kế toán cùng 6 giám thị.

Từ những sai phạm trong thu - chi của trường, thanh tra quận 6 đề xuất thu hồi từ 12 cá nhân này tổng số tiền hơn 1,18 tỷ đồng.

Trong đó hiệu trưởng Kha Lệ Thanh bị đề nghị thu hồi trên 225,7 triệu đồng, phó hiệu trưởng Trần Nguyên Nhứt 188 triệu, phó hiệu trưởng Từ Thị Thu Trang gần 185 triệu, kế toán Lê Thị Ngọc Thảo hơn 118 triệu, thủ quỹ Trần Thị Kiều Trang hơn 110 triệu đồng. Số tiền còn lại thuộc về 6 giám thị trường.

Số tiền thu hồi sử dụng để hoàn trả các hạng mục bị chi sai như hoàn trả Nha học đường, nhập quỹ khen thưởng, nhập quỹ phúc lợi, nhập quỹ phúc lợi của trường, nộp ngân sách quận.

Đoàn thanh tra kiến nghị UBND quận 6 giao Phòng nội vụ tổ chức kiếm điểm trách nhiệm cá nhân và xử lý kỷ luật theo quy định đối với bà Thanh và các cá nhân liên quan về sai phạm trong việc quản lý thu - chi tài chính tại trường.

Kết quả thanh tra của đoàn thanh tra quận 6 đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề thu chi bất minh xảy ra tại Trường THCS Lam Sơn. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều giáo viên, kết luận của thanh tra mới chỉ là “một phần nhỏ” trong sai phạm của bà Thanh và ê kíp tồn tại và kéo dài từ nhiều năm trước.

Được biết, ngay trong giai đoạn đầu của quá trình thanh tra, bà Kha Lệ Thanh đã làm đơn từ chức.

Lê Đăng Đạt