Vụ việc lá đơn kêu cứu của phụ huynh học sinh:

"Đề nghị không nâng lương với cô giáo hành xử không đúng mực"

(Dân trí) - Để làm rõ vụ việc trong bức thư kêu cứu của chị Nguyễn Điệp Anh, chiều 2/6, <i>Dân trí</i> đã có cuộc trao đổi trực tiếp với bà Đặng Thị Thảo, Hiệu trưởng trường bán công mầm non thị trấn Chũ.

Nhà trường phủ nhận việc cô giáo đánh học sinh

Theo lời bà Hiệu trưởng thì sáng ngày 23/4 bà đi công tác còn Phó hiệu trưởng cùng một số giáo viên đi khảo sát ở khu lẻ do đó vụ việc thực hư thế nào bà không biết.

“Đến chiều ngày 23/4, khi chúng tôi về trường cũng đúng vào thời điểm các cô giáo cho học sinh ăn trưa. Phát hiện thấy cháu Phương Uyên ngồi một mình nên tôi có hỏi là sao cháu không vào ăn cơm cùng các bạn.

Lúc này, cô Lê Thị Toán, giáo viên chủ nhiệm của cháu có than thở là sáng nay cháu Phương Uyên khóc nhiều quá do đánh vật với các bạn nên phải ôm cháu để dỗ và không may đánh mất một chiếc khuyên tai của cháu.

Khi xem tai của cháu Phương Uyên thì quả là có mất một chiếc khuyên tai nhưng lúc đó tôi không để ý đến vành tai của cháu bị tổn thương.

Ngay chiều hôm đó, gia đình cháu đến đón thì cô Toán cũng đã thông báo lại sự việc và gia đình cũng không có ý kiến gì.

Đến khoảng 6 h chiều ngày 23/4, gia đình đưa cháu lên báo cáo lại vụ việc với tôi. Lúc đó, quả thật tai cháu Phương Uyên có bị đỏ tấy thật nhưng tôi không biết nguyên nhân là do đâu. Tuy nhiên gia đình thì cho rằng đây là do cô Toán gây nên”.

Tiếp xúc với chúng tôi chiều ngày 02/6, gia đình cháu Phương Uyên tỏ vẻ rất bức xúc trước cách các cơ quan chức năng xử lý vụ việc. Gia đình cũng cho rằng, sở dĩ vụ việc không được xử lý nghiêm là do có sự bao che lẫn nhau.

 

Cũng qua trao đổi thì được biết, vết thương của cháu Phương Uyên tuy đã lành nhưng vẫn có biểu hiện bị đau tai và thời gian tới gia đình sẽ cho cháu đi khám lại.

Khá lòng vòng trong vấn đề giải thích, chúng tôi đã phải “lái” Hiệu trưởng Thảo vào câu hỏi chính: “Cô Toán có đánh cháu Phương Uyên không?”

“Tôi và phó Hiệu trưởng đi vắng nên không biết, nhưng khi hỏi các giáo viên trong trường thì không thấy cô Toán đánh cháu Phương Uyên. Tôi có thể khẳng định là không có chuyện cô giáo đánh học sinh”, bà Thảo cho hay.

Cũng theo lời bà Thảo thì ngay sau khi vụ việc xảy ra, ngày 25/4 nhà trường có họp để xem xét vụ việc.

Tường trình của giáo viên Toán cho biết, ngày 23/4 cô có nhờ 3 cô giáo cùng trường sang dỗ cháu Phương Uyên. Khi các đồng nghiệp về lớp của mình thì cô Toán dỗ mãi không được nên đã bế cháu vào lớp và không biết cháu giãy giụa khiến cho khuyên tai va chạm vào bị đỏ tai hay là do viêm tai từ trước.

Bà Thảo nhận định: “Có thể do giáo viên Toán nóng tính nên đã bế cháu hoặc cầm tai cháu như thế nào đó mạnh quá dẫn đến làm đỏ tai cháu”.

Khi chúng tôi bày tỏ mong muốn xin bản sao tường trình của cô Toán thì Hiệu trưởng nhà trường từ chối với lý do những giấy tờ này đã nộp ra Phòng giáo dục, nếu phóng viên cần thì có thể qua Phòng để xin.

Bà Thảo cho biết: “Tại cuộc Họp hồi đồng chúng tôi đã thống nhất là đứng dưới góc độ nào thì hành vi đó là không đúng mực với học sinh. Chính vì vậy nhà trường đã yêu cầu cô Toán làm bản kiểm điểm và phải chịu phí tổn ban đầu cho cháu Phương Uyên. Đây cũng lý do mà nhiều lần Ban giám hiệu Nhà trường mang tiền đến nhà gia đình cháu, tuy nhiên gia đình cương quyết không nhận.

Ngày 6/5, chi uỷ Uỷ ban Nhân dân Huyện, tổ trưởng chuyên môn và các đoàn thể tiếp tục họp để xem xét lại hình thức xử lý kỷ luật cô Toán. Cuộc họp này vẫn đưa ra kết luận là không biết vụ việc thực hư thế nào, cho dù không thấy ai nhìn thấy cô giáo đánh học sinh nhưng như thế là cô cũng có hành vi không đúng mực với trẻ nên đề nghị không nâng lương khi đã đến niên hạn”.

Khi chúng tôi hỏi là mức kỷ luật đó đã thoả đáng hay chưa bà Thảo cho hay: “Nhà trường không có quyền quyết định mức kỷ luật đối với cô giáo Toán mà chỉ đề nghị lên cấp trên mà thôi. Khi đưa ra mức kỷ luật chúng tôi có hỏi ý kiến gia đình nhưng gia đình không đồng ý”.

Cũng để làm rõ vấn đề, chúng tôi đã liên hệ làm việc với Phòng giáo dục huyện Lục Ngạn. Mặc dù trước đó cán bộ chuyên trách đã đồng ý tiếp nhưng khi phóng viên đến thì lại không xuất hiện. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc nhiều lần bằng điện thoại nhưng có ai nhấc máy.

“Sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm”

Trước sự “khước từ” khéo của Phòng giáo dục Huyện Lục Ngạn, chúng tôi đã đến gặp bà Nguyễn Thị Chính, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Giang thì được cho hay: “Tôi vừa mới nhận được đơn thư phản ánh của gia đình cháu Phương Uyên cách đây vài hôm và do công việc bận rộn nên Sở vẫn chưa cử thanh tra về xem xét vụ việc”.

Bà Chính nhấn mạnh: “Nếu vụ việc ở trường bán công mầm non Chũ là đúng theo thư phản ánh thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên chúng tôi cũng cần phải xem xét vụ việc cụ thể ra sao vì cấp quản lý trực tiếp là do UBND huyện còn Sở GD-ĐT chỉ quản lý về hành chính Nhà nước”

Khi được hỏi là có hay không chuyện bao che vụ việc, bà Chính thẳng thắn nhìn nhận: “Chúng tôi sẽ thực hiện đúng theo quy chế đề ra, nếu có hiện tượng bao che thì sẽ xử lý những người liên quan. Quan điểm của Sở là làm nghiêm, xử đúng người đúng tội”.

Bà Chính cũng cho biết, ngay trong tuần này Sở sẽ cử đoàn thanh tra kết hợp với UBND Huyện để làm sáng tỏ sự việc. Khi nào có thông tin đầy đủ Sở sẽ trả lời công khai cho gia đình và xã hội biết.

Nguyễn Hùng