Đắk Lắk:

Đề nghị đặc cách 5 thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Ngày 8/6, ông Trương Thức - Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, tỉnh Đắk Lắk có 5 thí sinh được hội đồng coi thi đề nghị xét đặc cách.

Cụ thể, những học sinh được đề nghị xét đặc cách, gồm: 2 em bị tai nạn giao thông là thí sinh Nguyễn Thị Thúy Hằng - dự thi tại hội đồng thi Chu Văn An số 2 và thí sinh Lương Thị Lâm Thi - dự thi tại hội đồng thi Lắk; 2 thí sinh bị đau ruột thừa là thí sinh Hoàng Thị Ngọc Thảo - dự thi tại hội đồng thi Cư M’gar số 1 và thí sinh Lưu Thị Nhung dự thi tại hội đồng thi Lý Tự Trọng; thí sinh thứ 5 được đề nghị xét đặc cách là em Trần Văn Hải - dự thi tại hội đồng thi Nguyễn Tất Thành bị ốm.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, Đắk Lắk có 5 thí sinh được đề nghị đặc cách.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, Đắk Lắk có 5 thí sinh được đề nghị đặc cách.

Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, còn có em Nguyễn Tất Cường - học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Du (TP Buôn Ma Thuột) được Bộ GD-ĐT công nhận đặc cách tốt nghiệp THPT loại Giỏi. Em Cường được đặc cách sau khi đạt giải Nhì quốc gia môn Toán, được Bộ GD-ĐT triệu tập bồi dưỡng để tham gia tuyển chọn vào đội tuyển Olympic Toán quốc gia dự thi Olympic Toán quốc tế.

Viết Hảo