Để mỗi ngày đến trường đều trở thành một ngày thật hạnh phúc

(Dân trí) - Hạnh phúc là khi được làm điều mình yêu thích, là có thể thỏa sức sáng tạo và thực hiện đam mê của mình. Vậy làm thế nào để mỗi ngày đến trường đều trở thành một ngày thật hạnh phúc?

1. Các con có thật sự hạnh phúc khi đến trường?

“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, câu khẩu hiệu này ta thường thấy rất nhiều tại các vị trí trang trọng nhất trong các sảnh của trường Tiểu học và THCS. Tuy nhiên các con có thực sự vui không? Có cảm thấy hạnh phúc không khi mỗi ngày đều phải đến trường với chiếc ba lô khá nặng trên vai, phải ngồi hàng giờ liên tục trong những lớp học đông đúc, chật trội, phải làm hàng chồng bài tập khác nhau suốt từ sáng sớm đến đêm khuya?...

Bên cạnh đó, cùng với những áp lực của gia đình và xã hội, các con lại bị kéo vào vòng xoáy của những cuộc đua giải thưởng, cuộc đua vào trường chuyên, lớp chọn....Nhiều ông bố, bà mẹ thường đặt ra cho con rất nhiều áp lực học tập, mà quên mất không nhìn lại xem liệu có mình có năng lực thực sự đến đâu, con có thiên hướng như thế nào, con có khả năng tiếp thu được kiến thức hay không? Đó là còn chưa kể đến, liệu môi trường học tập mà gia đình lựa chọn cho con có thực sự phù hợp? Phương pháp các giáo viên giảng trên lớp liệu có thích nghi với khả năng tiếp thu của các con?

2. Làm thế nào để trẻ có thể học tập hạnh phúc?

Điều đầu tiên và quan trọng nhất là gia đình cần phải lựa chọn cho con một môi trường học tập thật sự phù hợp với năng lực và tính cách của con. Ngoài ra, nên lựa chọn những môi trường đang áp dụng các phương pháp học tập linh hoạt, hiện đại để có thể kích thích các tư duy tìm tòi, khám phá cho học sinh, để học sinh mỗi ngày đi học được tiếp cận với nhiều nguồn kiến thức đa dạng, có môi trường vận động thể chất khỏe khoắn, lành mạnh và có nhiều hoạt động ngoại khóa thú vị.

Một phương pháp học tập hiện nay đang được các trường tiên tiến áp dụng là phương pháp STEM. Đây là một phương pháp giáo dục tích hợp các yếu tố về Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học) để đem đến cho người học những kiến thức về khoa học, tiếp cận kỹ năng toán học để phát triển khả năng thể hiện các ý tưởng một cách chính xác và áp dụng trong đời sống hàng ngày. Nếu như với phương pháp học tập truyền thống, học sinh chỉ được truyền thụ kiến thức theo kiểu một chiều, thầy cô giảng bài, học sinh đọc ghi, phương pháp học mới này cho phép học sinh được trực tiếp quan sát, ghi chú, tìm hiểu để phân tích hiện tượng, do đó kiến thức sẽ được ghi sâu vào não bộ và trẻ sẽ không quên nữa.

Như tại trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy, môn STEM luôn là môn học được các bạn nhỏ mong chờ. Với việc tuân thủ nguyên tắc học tập “Learning by doing” nhà trường luôn lấy học sinh làm trung tâm của giờ học, nhiều kiến thức mới và hiện đại được học sinh chủ động tiếp cận, tự định hướng và tìm ra giải pháp khám phá. Thông qua các dự án lớn, học sinh được cùng nhau làm việc theo nhóm, cùng trao đổi và giúp đỡ nhau tìm kiếm đến cùng bản chất của vấn đề.Ngắm nhìn niềm hạnh phúc vô tận của học sinh khi trình diện sản phẩm do chính tay mình làm ra thật đáng yêu mà đáng quý biết mấy.

Để mỗi ngày đến trường đều trở thành một ngày thật hạnh phúc - 1
Một dự án khí thải khu nhà máy của nhóm học sinh sau khi kết thúc môn Vật lý về ánh sáng - bóng tối, và đưa ra thông điệp “Hãy cùng nhau bảo vệ môi trường, bảo vệ mẹ Trái Đất!”

Những môn học khác tưởng chừng khô khan như môn Toán, môn Vật lý, Hóa, Sinh học nhưng với sự hỗ trợ của các công nghệ giảng dạy tích cực, học sinh sẽ cực kì hứng thú trong quá trình học tập. Ví dụ như trong môn Toán, học sinh sẽ được tự thiết kế giác kế để đo chiều cao của một cái cây ngoài thực tế, hoặc trong môn vật lý, học sinh sẽ được tham gia các dự án thực hành thú vị để khám phá bản chất của âm thanh, ánh sáng…

Để mỗi ngày đến trường đều trở thành một ngày thật hạnh phúc - 2
Cô giáo sử dụng công nghệ thực tế ảo trong giờ học Khoa học – Xã hội tại FPT Schools.

Để tinh thần học tập luôn tràn đầy năng lượng, học sinh sẽ được rèn luyện sức khỏe qua các bài tập thể dục được thiết kế riêng theo yêu cầu nâng cao thể chất, bao gồm các môn học: Vovinam (Việt võ đạo), bóng rổ và nhảy hiện đại. Đặc biệt học sinh sẽ cảm thấy tự tin và phong thái đĩnh đạc hơn thông qua môn học võ Vovinam, nâng cao tinh thần thượng võ, tôn sư trọng đạo.

Để mỗi ngày đến trường đều trở thành một ngày thật hạnh phúc - 3

Rèn luyện sức khỏe kết hợp tự phòng vệ bản thân với môn học võ Vovinam tại FPT schools

Song song các môn học chính khóa, học sinh còn được thỏa sức sáng tạo và học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ, lạ lẫm “có 1 không 2” khi trải nghiệm các lớp học lý thú: học làm phim hoạt hình (stop motion), lập trình robot và các lớp năng khiếu, câu lạc bộ như cờ vua, bóng đá, nhảy.. Với lớp học này, học sinh sẽ sớm tìm ra được sở thích riêng và thỏa thích vui đùa, thực hiện đam mê của mình, điều mà không phải trường học nào ở Việt Nam cũng có.

Để mỗi ngày đến trường đều trở thành một ngày thật hạnh phúc - 4

Cậu học sinh đang chăm chú với từng nét vẽ trong sản phẩm của mình

Bên cạnh các hoạt động học tập sáng tạo, hàng tháng nhà trường còn tổ chức nhiều sự kiện hoạt động ngoại khóa thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh toàn trường như như giải bóng đá, giải cờ vua, Fschool Cau Giay’s got talent, cuộc thi piano – tiếng dương cầm nhỏ,... Học sinh được tự do bộc lộ tài năng riêng của mình, thi đua tranh tài với các bạn cùng trang lứa và giành giải thưởng siêu hấp dẫn từ ban tổ chức. Thật hào hứng và thích thú phải không nào.

Để mỗi ngày đến trường đều trở thành một ngày thật hạnh phúc - 5

Các bạn đang khéo léo giành lại trái bóng từ đối thủ dưới không khí căng thẳng đầy kịch tính không phân thắng bại trong sự kiện Giải bóng đá Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngoài giờ học trên trường lớp, các bạn học sinh sẽ có những trải nghiệm thực tế thông qua các hoạt động ngoại khóa tổ chức theo mô hình “dự án” kết hợp liên môn, các hoạt động thức tế sẽ liên kết với các môn đã được học ở trường. Học sinh đến tham quan các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các khu bảo tàng vòng quanh Hà Nội,.. tìm hiểu về lịch sử cội nguồn của cha ông ta, qua đó thêm phần sâu sắc hơn tình yêu nước và tình đoàn kết dân tộc trong trái tim bé nhỏ của các bạn học sinh.

Để mỗi ngày đến trường đều trở thành một ngày thật hạnh phúc - 6

Khoảng thời gian thú vị của học sinh trường Tiểu học FPT Cầu Giấy với buổi dã ngoại tham quan Văn miếu Quốc Tử Giám – Hà Nội với dự án “Hà Nội trong em” vào ngày 15/3 vừa qua

Để mỗi ngày đến trường đều trở thành một ngày thật hạnh phúc - 7

Một sản phẩm thu được sau buổi dã ngoại: “Vì sao có 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám?” qua bài thuyết trình rất đáng yêu của bạn nhỏ

Giờ đây các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm khi thấy con mình thích thú chủ động trong học tập, tư duy tích cực . Được phát triển bản thân một cách tự nhiên, học sinh không còn cảm thấy áp lực nặng nề khi đi học nữa, đến trường học mỗi ngày bỗng trở nên hạnh phúc biết bao!

Ngày hội khoa học Science Fair 2018

100 chỉ tiêu tuyển sinh cuối cùng khối lớp 1, lớp 6 Trường Tiểu học &THCS FPT

Kì thi : Khối 1 - Ngày 18/5/2019;

Khối 6 – Ngày 19/5/2019;

Liên hệ: 0247 306 9333 – 0243 906 9333

Website: http://tieuhoc.fpt.edu.vn/