Để học sinh đứng lớp, thầy giáo bị khiển trách

(Dân trí) - Phân công em lớp phó học tập của lớp thay mình giảng dạy các học sinh, thầy giáo Trần Thanh Cư - giáo viên chủ nhiệm lớp 4A2, Trường tiểu học Tân Hùng (xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) đã bị khiển trách toàn trường.

Thầy Cư cũng đang bị đề nghị kỹ luật khiển trách về mặt Đảng. 

Ngày 9/5, ông Võ Lợi - Phó Phòng GD huyện Đầm Dơi cho biết, Phòng đã có kết quả xác minh sụ việc nói trên. Theo đó, chuyện thầy Trần Thanh Cư để học sinh thay mình đứng lớp giờ phụ đạo môn toán là có thật.

Để đây, để thuận tiện thực hiện "việc riêng" trong giờ học, thầy Cư đã “ủy quyền” cho em L. C. D. - lớp phó học tập lớp 4A2 thay mình đứng lớp giảng bài, ra đề kiểm tra, chấm điểm học tập của các học sinh trong lớp... Chưa hết, thầy Cư còn để em D. "dạy dỗ" các bạn bằng thước kẻ của giáo viên.

Trường tiểu học Tân Hùng (xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) nơi xảy ra vụ việc.
Trường tiểu học Tân Hùng (xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) nơi xảy ra vụ việc.
 
Trường tiểu học Tân Hùng (xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) nơi xảy ra vụ việc.
Thầy Trần Thanh Cư đã “ủy quyền” cho em L. C. D. - lớp phó học tập lớp 4A2 thay mình đứng lớp giảng bài, ra đề kiểm tra và chấm điểm học tập của các học sinh trong lớp.

Bất bình trước việc làm của thầy chủ nhiệm, một số học sinh đã về nhà mách với gia đình, xin được chuyển đi trường khác. Khi hay tin, nhiều phụ huynh đã làm đơn gửi đến Ban giám hiệu yêu cầu làm rõ.

Ông Võ Lợi cho biết: “Để xảy ra chuyện “lùm xùm” này, hiệu trưởng Trường tiểu học cũng có một phần trách nhiệm vì đã không làm tốt công tác quản lý học sinh. Chúng tôi đang xem xét kỷ luật hiệu trưởng trường này”.

Cũng theo ông Lợi, tuy vụ việc đã xảy ra khoảng tháng 2/2013, nhưng đến nay ban giám hiệu Trường tiểu học Tân Hùng không có báo cáo gì đến Phòng GD huyện Đầm Dơi.

Tuấn Thanh