Để con hào hứng trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè

(Dân trí) - Ngại đến trường là tâm lý chung của nhiều học sinh mỗi khi bước vào năm học mới. Làm thế nào để tiếp thêm động lực và giúp các em hào hứng trở lại trường học sau một kỳ nghỉ hè dài?

Khởi động năm học mới nhẹ nhàng

Việc được vui chơi và học tập với cường độ nhẹ suốt một kì nghỉ dài khiến đa số các em đều không mấy hào hứng khi bắt đầu năm học mới. Vì vậy, thầy cô và bố mẹ nên giúp con làm quen dần với guồng quay học tập thay vì đột ngột chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang áp lực bài vở.

Khởi động năm học mới bằng các hoạt động vừa học vừa chơi, khối lượng bài tập vừa phải và một vài nội dung sinh hoạt tập thể thú vị sẽ giúp con từ từ bắt nhịp với năm học mới. Điều này không chỉ giúp học sinh cảm thấy bớt áp lực, uể oải mà còn khiến các em hào hứng đến trường hơn.

Bắt đầu bằng những sự vinh danh nhỏ

Bên cạnh những hoạt động kể trên, Nhà trường và Hội Cha mẹ Học sinh cũng nên có các hình thức động viên, khen thưởng phù hợp để khích lệ không khí thi đua đầu năm học và giúp các em hào hứng bước vào năm học mới. Cuối mỗi tuần, các lớp có thể tổ chức những buổi sinh hoạt tổng kết để tuyên dương những học sinh có cố gắng, đạt thành tích cao hay làm nhiều việc tốt trong suốt tuần học qua. Một sự vinh danh nho nhỏ nhưng sẽ là động lực lớn lao để các em nỗ lực hơn trong những tuần học sau đó.


Khen thưởng phù hợp giúp các em hào hứng bước vào năm học mới. (Nguồn hình ảnh: Sưu tầm)

Khen thưởng phù hợp giúp các em hào hứng bước vào năm học mới. (Nguồn hình ảnh: Sưu tầm)

Để giúp cho việc vinh danh trở thành nguồn động lực lớn, có ý nghĩa và thu hút học sinh hơn, nhà trường và bố mẹ có thể thay đổi hình thức khen thưởng bằng những món quà mới lạ, độc đáo hơn so với phần thưởng truyền thống. Chẳng hạn, một chiếc bút có khắc tên học sinh, một chiếc bảng vinh danh hay cúp nho nhỏ có có thể đặt để trang trí nơi góc học tập sẽ khiến các em thích thú hơn là tập vở hay giấy khen đơn thuần.


Những chiếc cúp nhỏ xinh thay cho giấy khen.

Những chiếc cúp nhỏ xinh thay cho giấy khen.

Bên cạnh đó, thay vì chỉ tuyên dương học sinh đạt thành tích giỏi toàn diện, xuất sắc trong học tập, nhà trường và hội phụ huynh nên xem xét khen thưởng từng mặt, để các em thấy rằng mọi sự cố gắng dù là nhỏ nhất đều được xứng đáng được trân trọng và ghi nhận. Điều này không chỉ động viên kịp thời tinh thần của học sinh mà còn giúp duy trì không khí thi đua lành mạnh trong lớp học và tạo dựng văn hóa vinh danh tích cực trong nhà trường.

Quà Việt - Giải pháp vinh danh hàng đầu tại Việt Nam. Với các dòng tặng phẩm vinh danh cao cấp được nhập khẩu trực tiếp từ Ý, Tây Ban Nha, Anh Quốc và Mỹ, bao gồm Cúp Thể thao, Bảng Vinh danh, Biểu trưng Vinh danh & Quà tặng, Quà Việt hi vọng sẽ góp phần xây dựng và lan tỏa văn hóa vinh danh tích cực đến cộng đồng.

Quà Việt Junior là dòng sản phẩm dành riêng cho các hoạt động vinh danh tại nhà trường, với thiết kế bắt mắt, độc đáo, giá cả phải chăng, phù hợp với học sinh từ lứa tuổi nhỏ cho đến sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng. Xem thêm các sản phẩm trong bộ sưu tập Quà Việt Junior tại đây : http://quaviet.com/danh-sach-san-pham/giao-duc